Ca sĩ Anh Thơ tiết lộ những thay đổi sau hơn 20 năm làm giảng viên

15/03/2023 19:14 GMT+7

Theo ca sĩ Anh Thơ, cô đã bớt khó tính và mềm mỏng trong việc hướng dẫn học trò so với những ngày đầu đi dạy học.

Ca sĩ Anh Thơ tiết lộ những thay đổi sau hơn 20 năm làm giảng viên - Ảnh 1.

Dương Hoàng Yến và Anh Thơ đều là giảng viên thanh nhạc, công tác tại những ngôi trường đào tạo về thanh nhạc hàng đầu Việt Nam

BTC

Trong chương trình Giao lộ thời gian số 18, ca sĩ Anh ThơDương Hoàng Yến mang đến cho khán giả những màn trình diễn cảm xúc với các ca khúc Mẹ yêu con, Chiếc khăn piêu, Cô gái vót chông, Em một mình quen rồi... Bên cạnh đó, cả hai cũng tâm sự thêm về những câu chuyện của mình khi đứng trên bục giảng.

Dương Hoàng Yến chia sẻ vì ngoại hình trẻ trung nên cô thường xuyên bị nhầm là sinh viên dù đã đi dạy được 10 năm. Song song đó, giọng ca Không phải em đúng không? cũng cho biết bản thân thường lựa chọn phong cách ăn mặc thoải mái, ứng xử nhẹ nhàng với sinh viên để dễ dàng truyền tải cảm xúc, năng lượng đến học trò.

Ca sĩ Anh Thơ tiết lộ những thay đổi sau hơn 20 năm làm giảng viên - Ảnh 2.

Ca sĩ Anh Thơ thừa nhận bản thân từng là cô giáo khó tính

CHỤP MÀN HINH

Trong khi đó, ca sĩ Anh Thơ lại thừa nhận mình là người khá khó tính ở những ngày đầu tiên đi dạy. "Tôi đi dạy từ năm 2001, đến nay được 21 năm và cũng sắp về hưu rồi. Những năm đầu tiên, có lẽ tôi hơi nóng tính và chưa có độ đằm thắm nhất định. Tôi nhớ có một học trò, không biết học ai mà bạn ấy cứ hát theo kiểu gồng mình lên, lúc đó, mỗi lần các em đến trả bài không đúng ý mình là tôi cứ hay quát mắng nên buổi nào đi học là em học trò đó khóc, cứ vào toilet khóc xong lại ra hát tiếp và cô trò cứ như thế. Sau đó, bạn ấy đã cố gắng rất nhiều và hát tốt hơn cũng như trở thành một giảng viên giỏi. Từ kinh nghiệm đó, tính cách tôi cũng trở nên mềm mại để cô trò gần gũi hơn và mình không phải tỏ ra bản thân giỏi hơn học trò nữa, thay vào đó, tôi cứ từ từ dạy bảo các em", giọng ca Xa khơi kể lại.

Bên cạnh đó, ca sĩ Anh Thơ và Dương Hoàng Yến cũng thẳng thắn cho biết hiện tại rất khó tìm ra những học trò có năng khiếu âm nhạc tốt như trước đây. Chính vì thế, giọng ca Em một mình quen rồi thường hướng những sinh viên của mình đi theo ngành nghề khác nếu cảm thấy học trò khó phát triển con đường ca hát chuyên nghiệp.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.