Ca sĩ Hà Phương tiết lộ hôn nhân hạnh phúc với tỉ phú Chính Chu

26/05/2023 07:36 GMT+7

Ca sĩ Hà Phương tâm sự cô không vui khi được nhắc đến với danh xưng 'ca sĩ tỉ phú', đồng thời lên tiếng về tin đồn trục trặc hôn nhân khi thường xuyên về nước hoạt động nghệ thuật.

Ca sĩ Hà Phương tiết lộ chuyện hôn nhân với tỉ phú Chính Chu - Ảnh 1.

Hà Phương khẳng định gia đình mình vẫn hạnh phúc chứ không "trục trặc" như đồn đoán

NVCC


Không vui với danh xưng 'ca sĩ tỉ phú'

* Xin chào ca sĩ Hà Phương! Việc liên tục cho ra mắt các sản phẩm âm nhạc thời gian gần đây có phải chị đang "đánh tiếng" cho việc hoạt động nghệ thuật trở lại?

- Ca sĩ Hà Phương: Hiện tại thì các con tôi đã lớn, chúng cần có không gian riêng nên tôi cũng muốn trở lại nghệ thuật từ từ. Thật sự tôi rất đam mê nghệ thuật và hiện tại đây cũng chỉ là bước khởi đầu cho việc trở lại của tôi. Đến khi các con bước chân vào đại học, tôi sẽ hoạt động mạnh, cụ thể hơn, sẽ mới mẻ hơn chứ không thuần túy như lúc xưa.

* Thị trường âm nhạc ngày càng thay đổi với các thế hệ GenZ, Hà Phương có sợ bị tụt hậu không?

- Tôi cũng biết là như vậy nhưng nghệ thuật là đam mê lớn của tôi. Tất nhiên thời gian trước dù không hoạt động nhưng tôi vẫn tích cực học hỏi để bắt kịp xu thế. Hiện tại tôi đã có thể phát triển những mảng mới chứ không còn như trước. Mục tiêu của tôi không phải ca nhạc ở thị trường Việt Nam mà tôi còn muốn hướng tới thị trường nước ngoài. Tôi làm không phải mục đích kiếm tiền mà tôi muốn chinh phục bản thân, học hỏi được nhiều bộ môn. Tôi không thể đi hát như các đồng nghiệp thường xuyên mà muốn mỗi năm chỉ tổ chức một hoặc hai show lớn để thỏa mãn đam mê.

Ca sĩ Hà Phương tiết lộ chuyện hôn nhân với tỉ phú Chính Chu - Ảnh 2.

Hà Phương tâm sự cô ngại khi được nhắc đến là "ca sĩ tỉ phú"

NVCC

* Cẩm Ly và Minh Tuyết dù lập gia đình vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật nên đến bây giờ vẫn giữ được tên tuổi trong giới giải trí. Hà Phương có nghĩ nếu mình cũng biết dành chút thời gian cho nghệ thuật thì hiện tại chị cũng có chỗ đứng nhất định?

- Trường hợp của tôi hơi khác với mọi người. Ông xã của tôi làm việc rất nhiều, có thể 24/24, đến cuối tuần mới có thời gian rảnh. Trong khi bên Mỹ, nghệ sĩ đi hát chỉ có những ngày cuối tuần. Nếu tôi dành những ngày cuối tuần đó cho việc đi hát thì xem như gia đình chúng tôi không có thời gian họp mặt bên nhau. Tôi may mắn khi không phải lo kinh tế gia đình nên phải hy sinh, tạm gác đam mê nghệ thuật để chăm sóc cho tổ ấm. Tôi biết những khó khăn của mình khi trở lại, nhưng càng khó thì tôi lại càng muốn chinh phục. Tôi làm nghệ thuật là vì đam mê chứ không phải là nghề kiếm sống nên tôi không bị áp lực. Tôi chỉ mong sao mình có sức khỏe, giữ được ngoại hình trong tầm kiểm soát. Bên cạnh đó, tôi luôn trau dồi giọng hát, diễn xuất của mình để không phụ lòng khán giả khi tôi trở lại nghệ thuật. Một khi đã làm, tôi sẽ cố gắng làm mọi thứ chỉn chu nhất.

Ca sĩ Hà Phương lên tiếng trước tin đồn ly hôn chồng tỉ phú

* Chị thấy sao khi nhắc đến ca sĩ Hà Phương, mọi người thường nhớ đến “ca sĩ tỉ phú" hơn là tên của mình?

- Tôi không vui với danh xưng đó, bản thân tôi chỉ thích được gọi là Hà Phương thôi. Một thời gian dài tôi không hoạt động nghệ thuật nên khán giả trẻ bây giờ không biết tôi. Tôi rất hiểu điều này, nhưng việc cứ gắn với danh xưng “ca sĩ tỉ phú", tôi cảm thấy giống như mình đang khoe mẽ. Và điều này đã làm tôi ngại.

* Khi trở lại, vì sao Hà Phương không chọn kết hợp với những nghệ sĩ đang nổi tiếng mà tìm lại những đồng nghiệp ngày trước từng gắn bó với mình như Trần Sang, Thái San, dù tên tuổi họ không còn được biết đến?

- Đã có rất nhiều người đặt câu hỏi, kể cả khuyên tôi về điều này nhưng tôi nghĩ có lẽ mình là người sống nghiêng về tình cảm. Cộng thêm tôi rất thấu hiểu nỗi nhớ nghề bởi trong một thời gian dài mình đã không tham gia nghệ thuật. Vì thế, tôi hiểu được nỗi nhớ nghề của Trần Sang, Thái San là như thế nào. Bên cạnh đó, tôi rất quý hai anh bạn đồng nghiệp này vì họ sống rất tử tế, hiền lành và còn là những người bạn tri kỷ của tôi.

Ca sĩ Hà Phương tiết lộ chuyện hôn nhân với tỉ phú Chính Chu - Ảnh 3.

Nữ ca sĩ chia sẻ cô muốn giúp đỡ hai tri kỷ của mình là Thái San (bên phải) và Trần Sang (bên trái) trở lại với nghệ thuật sau thời gian dài vắng bóng

NVCC

Chúng tôi đã "ngủ đông" một thời gian dài, khi tỉnh dậy để tiếp bước con đường nghệ thuật, tôi sẽ không bỏ rơi hai người bạn của mình. Tôi sẽ cùng đồng hành cho đến khi hai người bạn này bắt nhịp lại môi trường nghệ thuật hiện tại. Tôi rất mong và hy vọng khán giả sẽ đón nhận hai người bạn tri kỷ này.

* Thời gian trước, việc ồn ào liên quan đến diễn viên Thái San chia sẻ chuyện có tình cảm với Hà Phương có ảnh hưởng đến mối quan hệ của cả hai không?

- Tôi chắc chắn và tin rằng Thái San sẽ không nói điều gì để làm ảnh hưởng tới tôi. Vì thế tôi đã xin bên chương trình Gõ cửa thăm nhà cho tôi xem lại đoạn quay hình đó. Sau khi coi lại toàn bộ đoạn chia sẻ, tôi thấy đây là lỗi của chương trình đã cắt ghép gây hiểu nhầm, không phải lỗi của Thái San. Dù vậy, Thái San cũng đã phải lên Facebook đính chính vì sợ ảnh hưởng đến tôi. Tôi có chia sẻ chuyện này với ông xã, anh không quan tâm nhiều vì đặt niềm tin vào tôi.

Gia đình tôi vẫn hạnh phúc chứ không 'trục trặc' như đồn đoán

* Khi Hà Phương trở lại với nghệ thuật, chồng có đặt ra những nguyên tắc hay yêu cầu gì với chị không?

- Không có, anh ấy hiểu trước đây tôi đã hy sinh để ở nhà chăm lo cho gia đình. Anh hiểu được đam mê nghệ thuật của tôi và cũng hiểu tính của tôi nên không cần đặt ra nguyên tắc gì. Tôi muốn đi đâu, làm gì chỉ cần nói với anh một tiếng. Bản thân tôi thì luôn biết nên dừng ở đâu chứ không quá đà. Như trước đây, anh cũng không yêu cầu tôi phải dừng việc ca hát, chính bản thân tôi tự quyết định ngưng để lo cho con.

Ca sĩ Hà Phương tiết lộ chuyện hôn nhân với tỉ phú Chính Chu - Ảnh 4.

Hà Phương cho biết chồng tin tưởng và ủng hộ khi cô về Việt Nam hoạt động nghệ thuật

NVCC

* Khi Hà Phương thường xuyên về Việt Nam và ra mắt các sản phẩm âm nhạc khiến dân mạng đồn đoán rằng hôn nhân của chị gặp trục trặc nên mới về nước. Những điều đó có khiến chị khó chịu?

- Thời buổi bây giờ dân mạng có thể đồn bất cứ thứ gì. Khi tôi ở nhà thì bị nói vô dụng, ăn bám chồng. Đến khi tôi trở lại, thể hiện cho họ thấy mình có tài hay không thì lại bị đồn chồng bỏ, ly hôn. Nếu tôi đi hát phòng trà, họ lại bảo tôi bị chồng bỏ nên về Việt Nam nhặt "bạc cắc". Là nghệ sĩ thì hầu như không thể tránh được những tin đồn. Mình không thể kiểm soát được những đồn đoán của người khác hay làm hài lòng được tất cả mọi người. Miễn là mình không làm điều gì sai trái, sống có mục tiêu, mỗi ngày đều sống tốt hơn. Hiện tại tôi muốn chinh phục khả năng nghệ thuật của mình tới khán giả thông qua những tác phẩm nghệ thuật của tôi sắp tới. Nhân đây tôi rất cảm ơn khán giả và các bác lớn tuổi đã lo lắng, hỏi thăm Hà Phương rất nhiều về tin đồn thất thiệt này. Gia đình của Hà Phương vẫn bình thường, hạnh phúc chứ không có như mọi người đồn đoán nhé.

* Nếu sau này chồng muốn Hà Phương từ bỏ đam mê nghệ thuật để tiếp tục lui về chăm sóc gia đình, chị sẽ phản ứng thế nào?

- Tôi vẫn sẽ chọn gia đình, với tôi gia đình vẫn là chính. Ngay từ đầu tôi đã quyết định lui về cho gia đình một lần rồi thì sau này tôi vẫn sẽ làm được. Bản thân tôi cũng hơi truyền thống, tư tưởng lấy chồng là sẽ theo chồng. Còn bây giờ tôi trở lại vì các con đã lớn và tự có không gian riêng. Từ nhỏ đến giờ, tôi luôn đặt ra mục tiêu cụ thể cho mình. Đến hiện tại tôi đã đạt được hai mục tiêu, sắp tới tôi còn một mục tiêu nữa và tôi tin mình sẽ làm được. Một khi đã quyết tâm làm gì, tôi sẽ cố gắng làm cho bằng được. Và đây cũng chính là điểm cộng của tôi trong mắt ông xã Chính Chu.

Hà Phương: Người ta đồn tôi bị chồng bỏ nên về Việt Nam hoạt động lại  - Ảnh 1.

Dù là vợ tỉ phú, có giúp việc nhưng Hà Phương vẫn tự tay vào bếp nấu ăn cho chồng con để tạo không khí gia đình

NVCC

* Có cuộc sống và kinh tế thoải mái nhất, Hà Phương có thường xuyên hỗ trợ các anh chị em trong gia đình không?

- Nếu ai cần gì thì tôi đều hỗ trợ. Ví dụ Minh Tuyết muốn nhờ gì đó, nếu trong khả năng thì tôi đều sẵn sàng hỗ trợ. Hoặc khi chị Tư Cẩm Ly muốn mua thuốc thì tôi mua về. Về kinh tế thì ai cũng có cuộc sống thoải mái nên hầu như không cần tôi hỗ trợ về tiền bạc. Không phải khi lấy chồng giàu tôi mới hỗ trợ đâu, trước đây ở chung nhà, lúc chưa lấy chồng mà ai cần gì tôi đều sẵn sàng giúp.

* Khi Hà Phương là một ca sĩ khác với Hà Phương làm vợ, làm mẹ như thế nào?

- Tôi tự hiểu rằng khi là nghệ sĩ, mỗi khi ra ngoài ai cũng nâng niu mình. Còn khi trở về nhà, mình phải lo cho gia đình, tự tay làm việc này việc kia. Chắc hẳn mỗi người ban đầu sẽ có sự tự ái, sao trong gia đình không nâng niu mình như vậy. Tôi nghĩ vì như thế nên đâm ra có sự xung đột trong đời sống. Tôi hiểu được điều đó, phải tự rạch ròi cuộc sống bên ngoài và khi về nhà. Về nhà mình không còn là nghệ sĩ, mình phải bỏ qua sự tự ái đó thì mới được. Dù có giúp việc, tôi vẫn tự tay vào bếp nấu ăn cho chồng, cho con. Anh ấy cũng thích nấu ăn lắm nên hay tự tay vào bếp nấu cho tôi và các con.

* Xin cảm ơn Hà Phương đã dành thời gian chia sẻ với chúng tôi!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.