Ca sĩ MiA trải lòng về cuộc sống hôn nhân với chồng kém 3 tuổi

11/04/2022 14:40 GMT+7

MiA tiết lộ chồng là người ít nói, nhưng lại có những hành động rất tình cảm. Anh cũng ủng hộ nữ ca sĩ khi hoạt động nghệ thuật .

Nhan sắc xinh đẹp của MiA

FBNV

MiA hoạt động ở vai trò ca sĩ và gây ấn tượng với khán giả khi tham gia chương trình Gương mặt thân quen 2014. Hồi năm 2019, cô “về chung một nhà” với Triệu Vương. Ông xã kém người đẹp 3 tuổi, là một doanh nhân. Sau khi kết hôn, cô dành thời gian vun vén cho gia đình song trong một talkshow, người đẹp từng khiến mọi người bất ngờ khi có ý định không muốn sinh con.

Trong chương trình Cho ngày hoàn hảo, khi chia sẻ về cuộc sống hôn nhân, nữ ca sĩ cho biết chồng là người trái ngược hoàn toàn với cô. MiA ví đối phương như “một mặt hồ phẳng lặng" và đôi khi chính sự trầm tính, ít nói của anh khiến cô cảm thấy khó chịu. “Nhiều khi tôi phải bực bội vì điều đó vì tôi giống như một nốt bổng. Trong đời sống hôn nhân, chồng thường thể hiện bằng hành động nhiều hơn lời nói. Anh ấy cực kỳ ít nói, nhưng lại có những hành động rất tình cảm", nữ khách mời chia sẻ.

MiA tiết lộ bản thân từng khó chịu vì chồng ít nói

FBNV

MiA tâm sự thêm Triệu Vương hoàn toàn ủng hộ cô theo đuổi đam mê nghệ thuật sau khi kết hôn. Lý giải về điều này, nữ ca sĩ nói đối phương yêu mình vì thấy được nguồn năng lượng dồi dào của cô khi bước lên sân khấu nên “phải ủng hộ và thông cảm”. “Chồng tôi theo sát tôi lắm. Tôi đi làm thì anh ấy cũng đi theo và ngược lại. Tức là cả hai lúc nào cũng dính nhau như sam vậy đó", giọng ca 9X bộc bạch.

Trong chương trình, nữ khách mời khẳng định thêm nếu gia đình không muốn cô tham gia nghệ thuật thì cô vẫn quyết liệt theo đuổi đến cùng. Ca sĩ 9X cho hay thời điểm năm 20 tuổi, vì không thích con gái theo nghề này nên ba mẹ đã từng cắt đồ của cô. “Lúc đó tôi bỏ nhà ra đi, xin cho tôi làm nghệ thuật. Tôi đi 2 tiếng đồng rồi về, nhưng đó cũng là hành động cho thấy rằng tôi sẽ không từ bỏ nghề", MiA chia sẻ.

Khoảnh khắc hạnh phúc của MiA và ông xã doanh nhân

FBNV

Đồng thời, khi nói về quá trình hoạt động showbiz, MiA chia sẻ mọi người thường đồn đoán rằng nhà cô khá giả nên được ba mẹ chi trả chi phí khi làm nghệ thuật. “Ngay từ đầu, ba mẹ đầu tư cho mình một cái nghề là đúng rồi. Vì lúc đó tôi không biết dùng tiền làm sao cho đúng. Đến khi biết rồi, tôi không dám nhận từ ba mẹ mà phải làm để trả hiếu. Trước khi lập gia đình, có những lúc tôi rất khó khăn, cảm thấy mình không làm được gì, không kiếm được tiền mà chỉ toàn để ba mẹ lo. Lập gia đình, chồng lo thì tôi cũng đỡ áp lực chứ thực tế bản thân mình nhiều lúc cũng khó khăn”, giọng ca 9X nói thêm.

MiA cho biết từ trước đến nay, dù đối diện với khó khăn khi làm nghệ thuật nhưng cô không chia sẻ với khán giả. Nữ ca sĩ nói thêm: “Tôi trước giờ không muốn nói chuyện buồn. Lúc nào cũng vui nên mọi người sẽ đánh giá tôi không có nội dung, không có gì để coi. Thực tế ai cũng có trải nghiệm riêng mà nhiều khi kể ra người ta sẽ nói mình than vãn. Mình làm nghề thì phải chấp nhận, đổi lại mình được sự yêu thương của khán giả, được hào quang trên sân khấu, bao nhiêu đó là đủ rồi. Nên cực khổ cách mấy, khó khăn cách mấy thì nghề nào cũng vậy thôi. Mình cứ cố gắng hết sức".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.