Ca sĩ Quốc Đại: Vợ chồng Cẩm Ly không cần tôi trả ơn

12/01/2023 09:58 GMT+7

Quốc Đại cho biết nếu không được sự giúp đỡ của vợ chồng Cẩm Ly - Minh Vy, có lẽ anh đã không còn làm nghề mà chuyển sang công việc khác.

Quốc Đại tiết lộ chính vợ chồng Cẩm Ly - Minh Vy là người đã giữ anh ở lại nghề hát

fbnv

Vừa qua, Quốc Đại có màn tái xuất khán giả cải lương với vở Dạ cổ hoài lang. Hóa thân vào nhân vật ông Tư (vai diễn thời trẻ của NSƯT Vũ Luân), Quốc Đại thể hiện được nét duyên dáng, giản dị nhưng không kém phần lãng tử của người nghệ sĩ chơi đàn. Cũng nhân dịp này, anh có nhiều chia sẻ về quan điểm làm nghề cũng như mối quan hệ với vợ chồng Cẩm Ly.

Trò chuyện với Thanh Niên, ca sĩ Quốc Đại cho biết dù hiện tại không còn là ca sĩ độc quyền của trung tâm Kim Lợi nhưng anh vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với vợ chồng Cẩm Ly - Minh Vy. Nam ca sĩ khẳng định nếu không được vợ chồng Cẩm Ly - Minh Vy giúp đỡ, có lẽ anh đã không còn làm nghề mà chuyển sang công việc khác.

Nhớ lại quãng thời gian khó khăn đã qua, Quốc Đại kể đó là khoảng năm 2004 đến đầu năm 2006, anh phát hành một album ca nhạc tổng hợp tất cả ca khúc đình đám của mình với sự đầu tư hoành tráng về tiền bạc. Thế nhưng vì một lý do nào đó, album này lại hoàn toàn chìm vào quên lãng. Điều này tạo cho Quốc Đại áp lực lớn về tài chính cũng như khiến anh phải suy nghĩ lại về sự quan tâm của khán giả dành cho mình. Nam ca sĩ tâm sự: "Lúc đó tôi đã hoàn toàn tự ti về mọi thứ, ngoại hình, giọng ca và dự định dừng lại rồi. Cũng may có anh Minh Vy và chị Cẩm Ly đã giữ chân tôi ở lại nghề ca hát. Nếu không có anh chị thì giờ tôi cũng đã đi làm công việc gì khác rồi".

Quốc Đại cho biết ca sĩ nữ anh song ca ăn ý nhất là Cẩm Ly

fbnv

Với Quốc Đại, dù đã song ca với nhiều ca sĩ nữ nhưng người anh trình diễn ăn ý nhất là "chị Tư" Cẩm Ly. Anh bày tỏ: "Vì mình làm việc thường xuyên với nhau, còn gắn bó cả ở ngoài cuộc sống nữa. Bên cạnh đó, quan điểm sống của chị em cũng giống nhau. Khi hát cùng chị Tư, tôi thấy mình hiểu và thương chị nên khi lên sân khấu mình thoải mái, phối hợp nhịp nhàng hơn. Chị Tư cũng hiểu tôi, nương qua nương lại nên rất ăn ý".

Ca sĩ Em gái miền Tây thừa nhận khi làm việc thường xuyên cũng không tránh khỏi những lúc bất đồng quan điểm. Dù vậy, Quốc Đại cho biết anh và Cẩm Ly luôn trao đổi thẳng thắn để làm việc hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, anh cũng tiết lộ nhạc sĩ Minh Vy là người định hướng con đường làm nghề chuyên nghiệp cho mình. Anh kể: "Cách hát mà anh Vy "gọt" tôi lại khoảng giữa năm 2006 đã giúp tôi được như bây giờ. Cho đến hiện tại, tôi vẫn nghĩ rằng thành công của mỗi ca sĩ là phải hoạt động một cách chuyên nghiệp, phải định hướng rõ ràng con đường ca hát của mình và chuyên tâm theo nó, phải tự tin và dung hòa được dòng nhạc của mình với thị hiếu của khán giả. Nếu khư khư chính kiến của mình mà quên đi cảm xúc của khán giả thì không ổn".

Khi được hỏi về việc trả ơn sự giúp đỡ của vợ chồng Cẩm Ly - Minh Vy, giọng ca sinh năm 1979 bộc bạch: "Anh chị không cần đâu. Anh chị thường nói rằng tôi cứ sống tốt, hát tốt là cảm ơn anh chị rồi. Cho tới bây giờ, anh Minh Vy và chị Cẩm Ly vẫn hỗ trợ rất nhiều trên con đường ca hát của tôi. Dù hết làm ca sĩ độc quyền rồi nhưng mối quan hệ của tôi với gia đình Kim Lợi rất tốt".

Quốc Đại bộc bạch anh từng tự ti về ngoại hình, tâm lý này gây cản trở anh trong quá trình làm nghề

fbnv

Mặt khác, Quốc Đại cũng tâm sự năm 2022 vừa qua, anh dồn hết tâm sức cho công việc, giải quyết các dự án còn tồn đọng từ năm trước. Anh tiết lộ kế hoạch ban đầu là phát hành album nhạc tân cổ trước tết nhưng chưa hoàn thành xong, dự kiến ra mắt vào đầu năm nay. Đồng thời, nam ca sĩ sẽ gửi đến người hâm mộ một album tổng hợp các ca khúc của mình.

Ngoài ra, Quốc Đại cũng có nhiều chia sẻ về quan điểm làm nghề. Trước đây, anh có phần tự ti về ngoại hình, ảnh hưởng đến tinh thần mỗi khi lên sân khấu. Đề cập đến chuyện “dao kéo” để cải thiện vẻ ngoài, anh bày tỏ quan điểm: "Nếu tôi thấy cần thiết thì không ngại. Tôi cũng có nghĩ đến nhưng sợ, sợ nói là sửa rồi cũng không đẹp. Tôi nghĩ nếu sửa sắc đẹp để mình cảm thấy tự tin hơn thì cũng nên làm, tại sao không?".

Giai đoạn trước đây, dòng nhạc bolero - sở trường của Quốc Đại, vốn rất thịnh hành nhưng hiện tại phải nhường sân cho các thể loại khác. Về vấn đề này, nghệ sĩ 44 tuổi bày tỏ: "Tôi thấy đó là chuyện bình thường, qua một đợt sóng thì nó sẽ khác. Có một thời gian người ta nói này nói nọ về bolero, nhưng dòng nhạc này đã sống dậy mạnh mẽ. Giờ đã qua cái dốc, người ta tìm món ăn tinh thần khác và sẽ có lúc bolero phát triển trở lại".

Anh tin rằng dù hiện tại bolero không còn thịnh hành như trước nhưng sẽ có lúc dòng nhạc này phát triển trở lại

fbnv

Anh cũng khẳng định bản thân không ngại hát bolero dù có nhiều ý kiến chê bai thể loại này sến. Giọng ca Trả nợ người ta thẳng thắn: "Nếu tôi ngại thì tôi đã không hát. Đối với tôi, không có gì là sến, không có gì là sang. Chỉ là hay hoặc không hay, có chạm được trái tim hay không".

Trước xu hướng nhiều ca sĩ trẻ ngày nay bị xem là thảm họa khi biến tấu nhiều thể loại, làm mất chất bolero, Quốc Đại nói: "Đôi khi những cái biến tấu như thế cần có thời gian. Đặc biệt là khi làm mới mà làm quá, làm mất đi cái chất cần có thì phải xem lại. Đối với tôi, khán giả luôn đúng".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.