Tình hình sức khỏe của NSƯT Bảo Quốc sau 3 lần cắt bỏ khối u gan

09/01/2023 15:46 GMT+7

NSƯT Bảo Quốc tâm sự sau vài năm ăn tết xứ người, năm nay ông về đón tết tại Việt Nam. Chính những tháng ngày xa xứ đã trở thành chất liệu để giúp ông hoàn thành vai diễn trong vở cải lương Dạ cổ hoài lang.

NSƯT Bảo Quốc chia sẻ tình yêu thương của khán giả giúp ông vượt qua bệnh tật

TRẦN ANH

Tối 8.1, NSƯT Bảo Quốc tái xuất sân khấu với vở cải lương Dạ cổ hoài lang, chuyển thể từ kịch bản gốc nổi tiếng của cố NSƯT Thanh Hoàng. Đồng hành cùng Bảo Quốc là dàn nghệ sĩ tên tuổi như NSƯT Vũ Luân, NSƯT Trọng Phúc, nghệ sĩ Linh Tâm, Thanh Hằng, Quốc Đại, Trinh Trinh, Lê Như, Gia Bảo... MC Vũ Mạnh Cường đảm nhận vai trò dẫn dắt buổi diễn.

Dạ cổ hoài lang là tác phẩm xoay quanh câu chuyện những người Việt xa xứ, trong đó nổi bật nhất là nhân vật ông Tư (Vũ Luân) và ông Năm (Bảo Quốc). Rời xa quê hương ở tuổi xế chiều để đoàn tụ cùng gia đình, ông Tư dường như vẫn chưa thể thích nghi với cuộc sống cũng như nền văn hóa nơi đất khách quê người. Dù có sự bầu bạn và thấu hiểu của người “bạn già” là ông Năm, ông Tư vẫn khắc khoải, buồn tủi trước sự thờ ơ của con cháu.

NSƯT Vũ Luân (trái) vào vai ông Tư, NSƯT Bảo Quốc đảm nhận nhân vật ông Năm trong vở cải lương Dạ cổ hoài lang

M.K

Hóa thân vào nhân vật ông Tư, NSƯT Vũ Luân lột tả rõ nét sự cô đơn của một người dân quê còn nhiều bỡ ngỡ ở nơi xứ lạ, kèm theo đó là nỗi bất hạnh khó nói thành lời, khiến người xem phải thổn thức, rơi nước mắt. Trong khi đó, với vai diễn ông Năm, NSƯT Bảo Quốc khéo léo đan xen vào giữa những nốt trầm của Dạ cổ hoài lang sự vui tươi, lạc quan, dí dỏm nhưng đâu đó cũng chất chứa nhiều bi thương và chua xót trước số phận của kẻ phiêu bạt tuổi về già.

Để vào vai ông Năm, nghệ sĩ Bảo Quốc thừa nhận chính những tháng ngày xa xứ giúp tâm lý nhân vật hoàn chỉnh hơn. Đồng thời, khi trò chuyện cùng Thanh Niên, Bảo Quốc chia sẻ không cảm thấy áp lực với thành công của những bản chuyển thể trước. Ông nói: “Tôi không áp lực, bởi vì nghệ sĩ chúng tôi rất thương yêu nhau. Người kia làm thì người này cũng cố gắng làm. Cháu nội Gia Bảo của tôi muốn làm vở này vì Dạ cổ hoài lang đã có bản kịch rất nổi tiếng với Thành Lộc, Hữu Châu, bản điện ảnh có Chí Tài, Hoài Linh và chưa có bản cải lương. Áp lực của tôi là làm sao để khán giả thời điểm hiện nay có thể hiểu và hài lòng, vì kịch đã diễn cách đây hơn 20 năm”.

Ở tuổi U.80, nghệ sĩ Bảo Quốc vẫn đam mê với nghề

m.k

Không giống như những loại hình biểu diễn khác, cải lương yêu cầu nhiều kỹ thuật lấy hơi, luyện tập vất vả. Dù vậy, nghệ sĩ 74 tuổi khẳng định sức khỏe của mình vẫn rất ổn định trong quá trình chuẩn bị cho Dạ cổ hoài lang. “Nói về cải lương, khi ra sân khấu tôi như có sự tiếp sức của nghề nên rất sung. Các buổi tập tôi phải lên làm nhiều thứ nhưng khi về vẫn rất khỏe", ông cho hay.

Trước đó, hồi năm 2016, nghệ sĩ Bảo Quốc từng 3 lần trải qua phẫu thuật khối u ở gan. Sau bạo bệnh, ông luôn ý thức giữ gìn sức khỏe, ăn uống kiêng cữ tinh bột, chất ngọt và tuân theo lịch khám sức khỏe định kỳ nghiêm ngặt. "Cảm ơn tất cả mọi người, có lẽ một phần nhờ tất cả mọi người thương yêu, cầu nguyện mà sức khỏe tôi ổn định. Trước đó tình trạng của tôi cũng nặng lắm, chắc là nhờ khán giả và ơn trên thương tôi. Bây giờ cứ 3 tháng tôi lại đi thăm khám, kiểm tra sức khỏe toàn bộ. Đó cũng là lý do tôi phải đi đi về về giữa Việt Nam và Mỹ", Bảo Quốc tâm sự.

Nói về kế hoạch trong năm mới, Bùi Kiệm trong vở Kiều Nguyệt Nga chia sẻ ông chưa có nhiều kế hoạch. Nhưng sau khi trải qua đại dịch, ông có thể về nước thường xuyên hơn, tham gia nhiều chương trình, đặc biệt là cải lương. Nghệ sĩ U.80 bộc bạch: “Năm nay tôi ăn tết tại Việt Nam, cũng 5-6 năm rồi tôi mới được đón tết ở quê nhà. Bên Mỹ cũng có chợ hoa, trang trí tết. Tôi sống hướng về gia đình, khi tết đến, con cháu tề tựu với nhau, cũng chúc tết, lì xì suốt 3 ngày xuân nên cũng có không khí tết. Về nước, tôi vừa được sum họp với gia đình Việt Nam vừa sống với người dân thành phố, niềm vui như được nhân đôi”.

Bà xã Thu Thủy luôn bên cạnh chăm sóc nghệ sĩ Bảo Quốc

L.X

Trước câu hỏi về trường hợp nhiều nghệ sĩ phải đi diễn xuyên tết và cảm giác bản thân bị thiệt thòi trong ngày đoàn viên, NSƯT Bảo Quốc thẳng thắn: “Nếu nói thiệt thòi thì chỉ một phần thôi, vì cái nghề của mình phục vụ cho quần chúng là chính, mình có thể tìm cách nào đó, hoặc ăn tết ngày 30, sáng mùng 1 rồi chiều tối bắt đầu đi diễn. Ngày xưa khi ở Việt Nam, lúc tôi còn trẻ một ngày tết tôi diễn hơn 20 suất, từ mùng 1 đến mùng 10, đến mức nói không ra tiếng. Nhưng tôi sắp xếp trước ngày đó, ví dụ như 30 tết và sáng trưa mùng 1, gia đình tề tựu ăn uống vui vẻ, bắt đầu 6 giờ chiều tôi lại đi”.

Với nghệ sĩ Bảo Quốc, có thể đem lại tiếng cười cho mọi người trong những ngày tết là điều khiến nam nghệ sĩ thêm phần phấn khởi. Dù vậy, nam nghệ sĩ tiết lộ với Tết Nguyên đán 2023, ông không nhận lịch diễn mà dành toàn bộ thời gian cho gia đình để tận hưởng trọn vẹn ngày tết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.