Ca sĩ Y Thanh: ‘Hạnh phúc nhất là được hát trên quê hương’

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
28/03/2020 09:31 GMT+7

Từng là nghệ sĩ Việt tại Úc tham gia vở nhạc kịch quốc tế Miss Saigon và từng biểu diễn với ngôi sao Hồng Kông Lưu Đức Hòa, thành danh nơi xứ người nhưng ước mơ của ca sĩ Y Thanh là về hát trên quê nhà.

Niềm mong mỏi, chờ đợi ấy của ca sĩ Y Thanh đã được thực hiện vào năm 2009. Quê mẹ Việt Nam dang rộng vòng tay đón nhận chàng nghệ sĩ trẻ trở về. Tại TP.HCM, Y Thanh vừa tiếp tục học tại Nhạc viện vừa tham gia dạy tiếng Anh, đi hát cho nhiều tụ điểm ca nhạc trong thành phố, rồi làm cố vấn của nhiều game show truyền hình như: Nhảy cùng âm nhạc và bước nhảy, Tỏa sáng tài năng châu Á tuyển chọn tài năng thi X-Factor…, làm biên đạo cho các chương trình So you think you can dance, Vietnam Idol...

Dù thành danh nơi xứ người nhưng ước mơ của ca sĩ Y Thanh là được hát ở quê nhà

Ảnh: NSCC

Ca sĩ Y Thanh luôn trăn trở cho những tác phẩm âm nhạc trước khi gởi đến khán giả

Ảnh: NSCC

Tốt nghiệp ngành y rồi... đi hát
Lao động nghệ thuật không biết mệt mỏi, ca sĩ Y Thanh đã khẳng định được tên tuổi của mình và khán giả rất yêu thích các chương trình có anh tham gia. Trả lời câu hỏi: “Đang có một chỗ đứng và tên tuổi ổn định tại Úc, nhiều người thắc mắc tại sao anh lại bỏ tất cả để trở về Việt Nam?”, ca sĩ Y Thanh bộc bạch: “Điều đơn giản trước tiên là gia đình của Y Thanh ở Việt Nam. Lý do thứ hai là từ lúc nghe những ca khúc của thời Làn Sóng Xanh nên Y Thanh đã yêu mến những ca khúc nhạc Việt và mơ ước được biểu diễn những sản phẩm nhạc Việt đó trên đất nước mình".
Ca sĩ Y Thanh tên thật là Thôi Cẩm Thành, sinh ra và lớn lên tại Sa Đéc. Cả tuổi thơ nơi vùng quê ắp đầy phù sa Đồng Tháp đã cho anh một chất giọng quá đỗi ngọt ngào. Không may bố mẹ mất sớm, năm 1986 anh sang Úc định cư nhờ vào sự bảo lãnh của người chị gái của ba. Sau khi tốt nghiệp Đại học La Trobe, chuyên ngành quản lý sức khoẻ tại Úc, anh đi làm cho các bệnh viện tại đây, nhưng niềm đam mê ca hát luôn cháy bỏng khiến anh bỏ dở tất cả để dấn thân theo sở thích của mình. Y Thanh bắt đầu luyện thanh nhạc tại trường Jaanz School of Singing, vũ đạo tại trường Melbourne Dance Academy và Học viện Phim điện ảnh, truyền hình Úc.
“Năm 1998, tôi sang Mỹ diễn cho tàu du lịch Dawn Princess được 6 tháng, sau đó sang Malaysia diễn cho các công ty giải trí, tham gia một show ảo thuật của châu Âu. Và cũng tại đây tôi được tham gia show ca nhạc với ngôi sao Hồng Kong Lưu Đức Hòa”, ca sĩ Y Thanh kể.
Y Thanh còn may mắn có cơ hội đóng phim ở Úc và phim truyền hình nhiều tập như: Strange Bedfellows, Marshal Law… Cho đến năm 1999, anh quay lại Melbourne và gia nhập ban nhạc Viễn Phương, đến năm 2004 chuyển lên thành phố Sydney làm ca sĩ tự do.
Một trong những kỷ niệm mà nam ca sĩ không bao giờ quên, đó là năm 2007, anh là nghệ sĩ Việt tại Úc được mời tham gia vở nhạc kịch quốc tế Miss Saigon. Và cứ thế, nghệ sĩ đa tài Y Thanh tham gia ca hát, nhảy múa, đóng phim… để rồi đi một vòng rất xa, cuối cùng anh đã chọn cách về lại quê nhà.

Ngoài niềm đam mê ca hát, ca sĩ Y Thanh (phải) rất yêu thích đi du lịch để khám phá thiên nhiên đất nước Việt Nam

Ảnh: NSCC

‘Hãy cười’ để cùng đi qua mùa dịch
Về nước, Y Thanh may mắn được ngồi chung “ghế nóng” làm giám khảo chương trình truyền hình Sáng bừng sức sống với “chị Bống” Hồng Nhung. Năm 2009, Y Thanh phát hành album đầu tiên tại VN, trong đó có ca khúc Và từ đây khá dễ thương.
Sau chiến thắng giải nhất của chương trình TV Sàn chiến giọng hát, ca sĩ Y Thanh thừa thắng xông lên với hàng loạt bộ sưu tập mới, gồm hai album và 8 single nối tiếp nhau ra đời: Bão lòng (sáng tác Trương Lê Sơn), Chính tôi (Trương Bảo Toàn), Lại gần anh (Hoàng Huy Long), Đường về nhà (Nguyễn Hồng Hải), Solo (Độc), (Lương Bằng Quang)...
Đặc biệt, ca khúc Hãy cười do Y Thanh sáng tác, phiên bản acoustic nhiều nghệ sĩ tham gia, trong đó có Hằng Bing Boong, Khánh Thi, Thúy Uyên, Hà Thúy Anh… ra mắt cách đây vài năm được nhiều người nghe yêu thích. Còn mới đây là Smile/Hãy cười phiên bản funk có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ quốc tế diễn trong MV cùng với Y Thanh. Đặc biệt nhất, lý do chính của cuộc trở về là để hát những ca khúc tiếng Việt nhưng hóa ra khán giả Việt lại thích nghe Y Thanh hát các bài nhạc ngoại. Ở bất kỳ sân khấu nào anh cũng đều được đề nghị hát những thể loại ca khúc này.

Ca sĩ Y Thanh trong một chương trình ca nhạc trên Đài truyền hình HTV

Ảnh: NSCC

“Người đời hay nói: nụ cười là mười thang thuốc bổ. Chỉ cần mỗi sáng thức dậy, thấy mình còn được thấy ánh nắng mặt trời, thì Hãy cười lên gửi thông điệp yêu thương ấy vào gió và khí trời - đó cũng chính là liều thuốc bổ giúp chúng ta sống khỏe mạnh, bình an, đi qua đại dịch Covid-19”, ca sĩ Y Thanh tâm sự.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.