Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) cho hay khắp Afghanistan có 3,7 triệu trẻ em bị suy dinh dưỡng thể gầy còm, tức là tình trạng suy dinh dưỡng cấp tính.
Ông Tajudeen Oyewale, đại diện UNICEF tại Afghanistan, cho hay trong số đó có một triệu trẻ em đang bị suy dinh dưỡng cấp tính nghiêm trọng đe dọa tính mạng, dạng suy dinh dưỡng tồi tệ nhất.

Một phụ nữ bế đứa con bị suy dinh dưỡng bên trong trung tâm dinh dưỡng của tổ chức Bác sĩ Không Biên giới (MSF) tại một bệnh viện ở tỉnh Herat của Afghanistan vào ngày 8.1
Ảnh: AFP
"Nếu không được điều trị và chúng ta không hành động kịp thời, một triệu trẻ em này có nguy cơ tử vong", ông Oyewale nói với các phóng viên khi đang ở thủ đô Kabul của Afghanistan. Ông Oyewale cho biết thêm suy dinh dưỡng đóng vai trò chính trong việc gia tăng số ca tử vong ở trẻ nhỏ.
Gần 40% số trẻ nhập viện vì suy dinh dưỡng thể gầy còm nghiêm trọng kèm biến chứng là trẻ dưới 6 tháng tuổi, theo ông Oyewale. Trong khi đó, trẻ em dưới 2 tuổi chiếm hơn 80% các ca suy dinh dưỡng cấp tính nghiêm trọng tại Afghanistan.
Ông Oyewale mô tả một cuộc khủng hoảng dinh dưỡng đang ngày càng tồi tệ trên khắp nước này, với hơn 500.000 trẻ em đã nhập viện trong năm nay do suy dinh dưỡng thể gầy còm ở mức độ nghiêm trọng và trung bình có nguy cơ cao.
Vào tháng 7.2025, có khoảng 6.000 ca suy dinh dưỡng cấp tính nghiêm trọng nhập viện, nhưng đến tháng 7.2026, con số này đã vượt mốc 8.000.
"Tại một số khu vực ở miền nam Afghanistan, các bệnh viện hiện ghi nhận tình trạng cứ một giường bệnh thì có tới 3 hoặc 4 trẻ em bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng", ông Oyewale nói.
Ông Oyewale cảnh báo một bức tranh ngày càng đáng báo động đang hình thành, khi các gia đình phải cắt giảm thực phẩm bổ dưỡng và khẩu phần ăn cũng bị thu hẹp lại. Thức ăn đầu tiên của trẻ sau sữa mẹ có khi chỉ là bánh mì ăn kèm trà hoặc sữa chua pha loãng, và đối với một đứa trẻ đang trong giai đoạn phát triển, như thế không đủ, theo ông Oyewale.
Ông cho rằng trẻ em ở Afghanistan có thể bị mắc kẹt trong một vòng luẩn quẩn: suy dinh dưỡng, mắc tiêu chảy cấp hoặc nhiễm trùng đường hô hấp, và rồi lại càng trở nên suy dinh dưỡng trầm trọng hơn. Vấn đề này càng trở nên trầm trọng hơn do những khó khăn khác tại Afghanistan, chẳng hạn như tình trạng hạn hán kéo dài nhiều năm, lũ quét, bất ổn trong khu vực và sự gián đoạn trong hoạt động thương mại xuyên biên giới.
Ngoài ra, việc 6 triệu người Afghanistan trở về từ nước ngoài kể từ năm 2023, trong đó có hơn một nửa là trẻ em, cũng đang làm gia tăng áp lực lên các nguồn lực tài chính vốn đã rất hạn hẹp.
Cũng theo ông Oyewale, khi nhu cầu ngày càng tăng, các dịch vụ dành cho trẻ em lại bị cắt giảm mạnh do nguồn viện trợ quốc tế bị cắt giảm. Ông cho biết thêm hơn 100 cơ sở điều trị cho trẻ em bị suy dinh dưỡng cấp tính thể gầy còm nghiêm trọng đã phải đóng cửa kể từ năm 2025.
Chương trình dinh dưỡng của UNICEF tại Afghanistan trong năm nay có tổng kinh phí dự kiến là 180 triệu USD, nhưng mới chỉ nhận được 22% số tiền này. "Chúng ta không nên chờ đến khi một đứa trẻ trở nên gầy gò đến mức nguy hiểm và phải nằm trên giường bệnh mới bắt đầu hành động", ông Oyewale nhấn mạnh.
Bình luận (0)