Cả xã hội nhìn thấy sao FLC, Tân Hoàng Minh qua mắt được cơ quan quản lý?

Anh Vũ
Anh Vũ
01/06/2022 09:02 GMT+7

Các đại biểu đặt vấn đề vì sao vừa qua các biểu hiện bất thường, lệch lạc hành vi như thao túng chứng khoán , phát hành trái phiếu bất động sản, mua bán thiết bị y tế... lại có thể dễ dàng qua mắt các cơ quan quản lý, trong khi cả xã hội thì ai cũng nhìn thấy.

Sáng 1.6, Quốc hội thảo luận tại hội trường về phát triển kinh tế - xã hội. Đại biểu Tạ Thị Yên (Điện Biên) cho biết, vừa qua có một số biểu hiện lệch lạc trong lĩnh vực bất động sản như tại Tân Hoàng Minh, chứng khoán tại FLC, phát hành trái phiếu doanh nghiệp, mua sắm thiết bị y tế… do một số tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của pháp luật, không minh bạch thông tin, thao túng thị trường.

“Vấn đề là khi các cá nhân này rơi vào vòng lao lý lại kéo theo rất nhiều cán bộ quản lý chuyên ngành các lĩnh vực đó. Cử tri rất thắc mắc các cá nhân đó bằng cách nào mà vượt qua được các cơ quan quản lý nhà nước một cách dễ dàng như vậy. Trong khi cả xã hội nhìn thấy đó là những giao dịch không bình thường”, đại biểu Tạ Thị Yên nói.

Đại biểu Quốc hội Tạ Thị Yên thảo luận tại hội trường sáng 1.6

Đại biểu Lý Tiết Hạnh (Bình Định) cũng cho rằng, việc phát triển thị trường vốn là nhu cầu tất yếu. Thời gian qua, thị trường này có bước phát triển mạnh, tuy nhiên một số giao dịch và việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp có nhiều sai phạm; cá biệt có cá nhân, tổ chức thao túng, che giấu thông tin, trục lợi… gây bất ổn cho thị trường chứng khoán, làm thiệt hại nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, hành vi này phần nào ảnh hưởng đến an toàn tín dụng, nền tài chính quốc gia. Đây là vấn đề mới, sức ảnh hưởng rộng nên cần giải quyết triệt để và đại biểu Hạnh kiến nghị các bộ, ngành cần rà soát quy định.

Trước đó, báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế Quốc hội chỉ rõ, thị trường trái phiếu doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhưng tiềm ẩn rủi ro cao, mất cân đối. Quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp đến cuối năm 2021 tương đương 15% GDP, tăng trên 17% so với 2020.

Năm 2021, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành là hơn 637.000 tỉ đồng, tăng trên 36% so với 2020. Trong đó, phát hành riêng lẻ chiếm tới 95%, còn lại 5% là phát hành trái phiếu ra công chúng.

Số dư đầu tư trái phiếu doanh nghiệp của các ngân hàng tăng nhanh, khi đến hết tháng 3 đã tăng 19% so với cuối năm 2021, với tổng số dư khoảng 326.500 tỉ đồng. Phần lớn các nhà băng đổ tiền vào trái phiếu doanh nghiệp liên quan tới lĩnh vực xây dựng, bất động sản, đạt 160.600 tỉ đồng, chiếm gần một nửa so với tổng đầu tư trái phiếu doanh nghiệp toàn hệ thống.

Ủy ban Kinh tế đề nghị, Chính phủ cần đánh giá cụ thể những rủi ro với thị trường trái phiếu doanh nghiệp thời gian qua, trong đó làm rõ rủi ro các doanh nghiệp không có khả năng trả nợ đến hạn và có các giải pháp phù hợp để giải quyết.

Ngoài ra, Chính phủ cần làm rõ thêm về khả năng trả nợ của các doanh nghiệp khi lượng trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn trong năm nay lên tới 145.500 tỉ đồng. Hơn 43% trong số này là đáo hạn trái phiếu của doanh nghiệp bất động sản; trái phiếu của các tổ chức tín dụng đáo hạn khoảng 20%...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.