Các bên phản ứng sau khi Mỹ tấn công Iran

22/06/2025 09:03 GMT+7

Nhiều bên lên tiếng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Không quân Mỹ đã thực hiện thành công chiến dịch oanh tạc 3 cơ sở hạt nhân của Iran.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cảm ơn Tổng thống Trump, cho rằng cuộc tấn công của Mỹ sẽ thay đổi lịch sử. Thủ tướng Netanyahu đăng một video phát biểu cảm ơn Tổng thống Trump vì quyết định tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, theo tờ The Times of Israel.

"Xin chúc mừng, Tổng thống Trump. Quyết định táo bạo của ngài khi nhắm vào các cơ sở hạt nhân của Iran bằng sức mạnh tuyệt vời và chính nghĩa của Mỹ sẽ thay đổi lịch sử", ông Netanyahu nói.

Ông Trump cảnh cáo sẽ tấn công tiếp nếu Iran không chấp nhận hòa bình

"Trong Chiến dịch Sư tử trỗi dậy, Israel đã làm được những điều thực sự tuyệt vời. Nhưng trong hành động tối nay nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran, thực sự không ai sánh kịp Mỹ. Nước Mỹ đã làm được điều mà không quốc gia nào khác trên trái đất có thể thực hiện. Lịch sử sẽ ghi nhận rằng Tổng thống Trump đã hành động để ngăn chặn chế độ nguy hiểm nhất thế giới sở hữu loại vũ khí nguy hiểm nhất thế giới", ông Netanyahu nói tiếp.

Các bên phản ứng sau khi Mỹ tấn công Iran- Ảnh 1.

Khói bốc lên sau cuộc tấn công của Israel tại Tehran (Iran) ngày 18.6

ẢNH: REUTERS

"Sự lãnh đạo của ngài hôm nay đã tạo ra một bước ngoặt lịch sử, có thể dẫn dắt Trung Đông và hơn thế nữa hướng tới một tương lai thịnh vượng và hòa bình. Tổng thống Trump và tôi thường nói hòa bình thông qua sức mạnh. Đầu tiên là sức mạnh, sau đó mới đến hòa bình. Và tối nay, Tổng thống Trump cùng Mỹ đã hành động với rất nhiều sức mạnh. Thưa Tổng thống Trump, tôi cảm ơn ngài. Người dân Israel cảm ơn ngài. Các lực lượng của nền văn minh cảm ơn ngài...", ông Netanyahu nói.

Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ John Thune (đảng Cộng hòa) viết trên X: "Chế độ ở Iran, vốn cam kết mang "cái chết cho nước Mỹ" và xóa Israel khỏi bản đồ, đã từ chối mọi con đường ngoại giao dẫn đến hòa bình. Hành động sai lầm theo đuổi vũ khí hạt nhân của các giáo sĩ phải được ngăn chặn. Tối nay, khi chúng ta hành động để đảm bảo Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân, tôi ủng hộ Tổng thống Trump và cầu nguyện cho các binh sĩ và nhân viên Mỹ đang đối mặt với nguy hiểm".

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson cho rằng "chiến dịch quân sự ở Iran là lời nhắc nhở rõ ràng đối với các đối thủ và đồng minh rằng Tổng thống Trump nói là làm". "Tổng thống đã dành cho lãnh đạo Iran mọi cơ hội để đạt được thỏa thuận nhưng Iran từ chối cam kết ký hiệp định giải trừ vũ khí hạt nhân. Tổng thống Trump luôn nhất quán và rõ ràng rằng một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân sẽ không được dung thứ. Lập trường này giờ đây đã được thực thi với sức mạnh, sự chính xác và rõ ràng", ông Johnson viết trên X.

Một số nghị sĩ đảng Dân chủ cũng ủng hộ quyết định tấn công của Tổng thống Trump, tuy nhiên vẫn có người cho rằng hành động của ông Trump vượt quyền khi không thông qua quốc hội. Lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Mỹ Hakeem Jeffries (đảng Dân chủ) chỉ trích Tổng thống Trump vì ra lệnh tấn công khi chưa được quốc hội thông qua, gây nguy cơ đẩy nước Mỹ vào một cuộc chiến tranh thảm họa tại Trung Đông, theo tờ The Times of Israel.

"Ông Donald Trump hứa mang lại hòa bình cho Trung Đông. Ông ấy đã không hoàn thành lời hứa đó. Nguy cơ chiến tranh giờ đã gia tăng nhanh chóng và tôi cầu nguyện cho sự an toàn của các binh sĩ của chúng ta trong khu vực, những người đã bị đặt vào con đường nguy hiểm", ông Jeffries tuyên bố.

Vị nghị sĩ cho rằng Nhà Trắng có trách nhiệm giải thích cho người dân Mỹ lý do hành động quân sự này được thực hiện và báo cáo đầy đủ, ngay lập tức cho quốc hội. "Thứ ba, ông Donald Trump gánh chịu toàn bộ trách nhiệm cho bất kỳ hậu quả bất lợi nào phát sinh từ hành động quân sự đơn phương của ông ấy", ông Jeffries nhấn mạnh.

Quân đội Israel ngày 22.6 thông báo đã nâng mức cảnh báo trên cả nước, cấm các hoạt động giáo dục, làm việc, tụ tập đông người ngoại trừ các lĩnh vực thiết yếu.

Ngoại trưởng New Zealand Winston Peter ra tuyên bố ghi nhận những diễn biến trong 24 giờ qua, gồm thông báo của Tổng thống Trump về việc Mỹ tấn công cơ sở hạt nhân tại Iran, theo Reuters. “Hành động quân sự đang diễn ra tại Trung Đông là cực kỳ đáng lo ngại và điều quan trọng là cần tránh leo thang thêm. New Zealand ủng hộ mạnh mẽ nỗ lực hướng đến ngoại giao. Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên đối thoại trở lại. Ngoại giao sẽ mang lại một giải pháp bền vững hơn hành động quân sự thêm”, ông Peter kêu gọi. 

Trong khi đó, một người phát ngôn chính phủ Úc nhấn mạnh chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Iran là mối đe dọa cho hòa bình và an ninh quốc tế. “Chúng tôi ghi nhận tuyên bố của Tổng thống Mỹ rằng giờ là lúc cho hòa bình. Tình hình an ninh tại khu vực đang biến động mạnh. Chúng tôi tiếp tục kêu gọi xuống thang, đối thoại và ngoại giao”, vị này nói. 

Cùng ngày, Ngoại trưởng Venezuela Yvan Gil Piton viết trên Telegram rằng quốc gia Nam Mỹ lên án hành động của Mỹ đối với Iran và yêu cầu dừng thù địch ngay lập tức. Venezuela lên án “vụ ném bom của quân đội Mỹ, theo đề nghị của Nhà nước Israel, đối với các cơ sở hạt nhân tại Cộng hòa Hồi giáo Iran, gồm các khu Fordow, Natanz và Isfahan”, ông Gil Pinto viết.

Truyền thông Iran xác nhận 3 cơ sở hạt nhân Fordow, Esfahan và Natanz đã bị tấn công song giới chức nước này chưa lên tiếng về đòn đánh của Mỹ.

Iran quyết không đàm phán hạt nhân khi Israel còn tấn công

Hãng thông tấn Irna xác nhận cuộc tấn công vào cơ sở hạt nhân Fordow và các địa điểm khác, đồng thời tuyên bố sẽ có các hành động trả đũa mạnh mẽ nhằm vào Mỹ và Israel. Theo Reuters, một nhà bình luận của truyền hình nhà nước Iran tuyên bố toàn bộ công dân và quân đội Mỹ tại khu vực giờ sẽ là mục tiêu chính thức.

Trước đó, Lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei tuyên bố rằng Iran sẽ không khuất phục trước các mối đe dọa của Mỹ và cho rằng lời kêu gọi "đầu hàng vô điều kiện" của Tổng thống Trump là "vô lý".

Ông Khamenei nhấn mạnh rằng bất kỳ sự can thiệp quân sự nào của Mỹ đều sẽ dẫn đến "thiệt hại không thể khắc phục" và Iran đã chuẩn bị cho một "cuộc chiến toàn diện, kéo dài".

Lực lượng Houthi tại Yemen, đồng minh trong Trục Kháng chiến của Iran, ngay trong ngày 21.6 cảnh báo sẽ tấn công tàu Mỹ tại biển Đỏ nếu như Washington tham gia cùng Israel tấn công Iran, theo AP. Hồi tháng 5, Mỹ và Houthi đã đạt thỏa thuận ngừng bắn qua lại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.