Các bị cáo vụ ‘hỗn chiến trong đêm’ lãnh 33 năm tù

17/03/2015 19:41 GMT+7

(TNO) Chiều 17.3, TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt 3 bị cáo trong vụ “hỗn chiến trong đêm” tổng cộng 33 năm tù.

(TNO) Chiều 17.3, TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt 3 bị cáo trong vụ “hỗn chiến trong đêm” tổng cộng 33 năm tù. 

Các bị cáo tại phiên tòa
Các bị cáo tại phiên tòa
Trong đó, Dương Đình Quang (32 tuổi, trú tại Khối Phúc Lộc, phường Vinh Tân, TP.Vinh) lãnh 15 năm tù. Phan Ngọc Quý (30 tuổi, trú tại khối 6, phường Đội Cung, TP.Vinh) bị tuyên phạt 13 năm tù. Trần Văn Toàn (33 tuổi, trú tại xóm 5, xã Hưng Chính, TP.Vinh) lãnh 3 năm tù. Riêng bị cáo Quý còn phải chịu thêm 15 tháng tù vì tội tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép chưa thi hành án và 24 tháng tù treo về tội cố ý gây thương tích.
Theo cáo trạng, Quang và anh Lê Mạnh Dương (33 tuổi, trú tại Khối 6B, phường Cửa Nam,TP.Vinh) đều là phụ xe khách. Trong quá trình làm việc, giữa Quang và anh Dương phát sinh mâu thuẫn do tranh giành khách.
Khoảng 22 giờ ngày 4.11.2013, Quang và anh Dương xảy ra cự cãi rồi hẹn nhau để “giải quyết”. Quang rủ Toàn và Quý mang theo 2 khẩu súng và 1 con dao đi gặp Dương. Trong khi đó, Dương rủ thêm Nguyễn Mạnh Hiếu (32 tuổi, trú tại khối 6B, phường Cửa Nam, TP.Vinh) và Đặng Văn Thành (25 tuổi, trú tãi xã Nghĩa Khánh, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) đi cùng.
Nhóm của Quang và nhóm của Dương gặp nhau tại khối 8, phường Cửa Nam. Bị nhóm của Dương xông vào đòi chém, Quang rút súng bắn một phát lên trời và một phát vào nhóm Dương. Quý rút súng bắn vào nhóm đối thủ.
Sau vụ hỗn chiến, Dương và Hiếu bị “dính” đạn ở cẳng chân. Thành bị bắn trúng hông trái, xuyên qua lách, thận và đầu găm vào cột sống, tỉ lệ thương tật 96%, bị liệt nửa người.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.