Các CLB bị sốc nặng trước thảm kịch giẫm đạp 12 người chết ở El Salvador

Giang Lao
Giang Lao
21/05/2023 15:52 GMT+7

Ít nhất 12 người chết và hơn 100 người bị thương trong vụ giẫm đạp tại sân Cuscatlan ở El Salvador ngày 21.5 (giờ Việt Nam), trong trận tứ kết lượt về giữa CLB Alianza và FAS (Futbolistas Asociados Santanecos) thuộc giải Clausura 2023.

Các CLB lớn ở Tây Ban Nha như Real Madrid và Atletico Madrid đã bị sốc trước vụ việc vừa xảy ra ở bóng đá El Salvador và lên tiếng gửi lời chia buồn về thảm kịch. 

Các CLB bị sốc trước thảm kịch giẫm đạp 12 người chết ở bóng đá El Salvador - Ảnh 1.

Hình ảnh CĐV bị thương trong vụ thảm kịch ở El Salvador

Marca

"CLB Real Madrid, Chủ tịch và Hội đồng quản trị muốn gửi lời chia buồn và tình cảm đến các gia đình, cùng những người thân yêu của những người hâm mộ đã qua đời tại sân vận động Cuscatlan ở El Salvador. Và mong muốn sự phục hồi nhanh chóng cho những người bị ảnh hưởng từ sự cố đầy bi kịch này", thông điệp của CLB Real Madrid viết.

Theo tờ Marca, những thông tin sơ bộ ban đầu cho biết, các CĐV CLB Alianza đã cố gắng chen lấn vào sân khi không có vé và nhiều người bị mua nhầm vé giả. Nhiều người đã phá cổng sân vận động Cuscatlan để vào sân và gây ra tình trạng giẫm đạp.

"Chỉ có hai cánh cửa mở trong toàn bộ khu liên hợp thể thao. Những người ở bên ngoài muốn xông vào, tất cả họ đều ngã đè lên chúng tôi", một CĐV bị thương từ thảm kịch cho biết khi trả lời phỏng vấn kênh La Prensa Grafica.

Trong khi đó, với nỗ lực kiểm soát tình hình, cảnh sát đã ra lệnh đóng cửa sân và theo lời kể của một số CĐV, họ thậm chí còn bắn hơi cay vào những CĐV đang cố gắng chen lấn vào sân vận động. Tình hình càng gây nên sự hỗn loạn và dẫn đến thảm kịch với ít nhất 12 người chết và hơn 100 người bị thương.

Các CLB bị sốc trước thảm kịch giẫm đạp 12 người chết ở bóng đá El Salvador - Ảnh 2.

Các CĐV bị thương đang được chăm sóc trước khi đến bệnh viện

Marca

Tờ Marca cho biết, đây là thảm kịch tồi tệ nhất trong lịch sử của bóng đá El Salvador từ trước đến nay. Tổng thống El Salvador, Nayib Bukele đã tuyên bố mở một cuộc điều tra kỹ lưỡng về thảm kịch. "Mọi người sẽ bị điều tra: đội bóng, người quản lý, sân vận động, phòng vé, giải đấu, liên đoàn… Bất cứ ai phạm tội, họ sẽ bị trừng phạt đích đáng", ông Nayib Bukele viết trong dòng tweet đăng trên mạng xã hội Twitter.

Vụ việc mới nhất ở bóng đá El Salvador gợi nhớ lại thảm kịch xảy ra hồi tháng 10 năm ngoái tại Indonesia, khi cũng xảy ra giẫm đạp trong sân vận động và cảnh sát bắn hơi cay đã khiến hơn 130 người thiệt mạng tại sân vận động Kanjuruhan.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.