Các con của Nữ hoàng Elizabeth thực hiện nghi lễ tưởng niệm cuối cùng trước lễ tang

Văn Khoa
Văn Khoa
17/09/2022 10:31 GMT+7

Vua Charles III cùng 3 người em của ông ngày 16.9 đã đứng mặc niệm bên linh cữu Nữ hoàng Elizabeth II, trước khi lễ tang cấp nhà nước của Nữ hoàng diễn ra vào ngày 19.9.

Vua Charles III, cùng công chúa Anne, hoàng tử Andrew và Edward mặc quân phục, đứng im lặng và cúi đầu trong buổi lễ mặc niệm kéo dài 15 phút tại đại sảnh Westminster, nơi quan tài của Nữ hoàng Elizabeth II được đặt kể từ ngày 14.9, theo Reuters. Hầu hết các thành viên khác của hoàng gia Anh thực hiện nghi thức này từ một phòng khác.

Vua Charles III cùng 3 người em trong nghi lễ mặc niệm bên linh cữu của Nữ hoàng Elizabeth II ngày 16.9

REuters

Vua Charles III cùng các người em tham dự nghi lễ mặc niệm bên linh cữu của Nữ hoàng Elizabeth II ngày 16.9

AFP

Khi vua Charles III dẫn dắt các người em thực hiện nghi lễ này, nhiều người dân vào đại sảnh Westminster viếng Nữ hoàng, di chuyển chậm rãi và nhẹ nhàng xung quanh linh cữu.

Đã có hàng chục nghìn người ở mọi lứa tuổi và thuộc mọi tầng lớp xã hội đã đi qua linh cữu trong một dòng người trang trọng tỏ lòng thành kính đối với Nữ hoàng Elizabeth II.

Đây là lần thứ hai vua Charles III cùng 3 người em của ông bày tỏ lòng kính trọng đối với người mẹ quá cố theo nghi lễ mặc niệm, sau lần đầu tiên tại nhà thờ St Giles ở Edinburgh, nơi linh cữu của Nữ hoàng nằm yên nghỉ trước khi được đưa về Cung điện Buckingham ở London.

Có gì đặc biệt về Vương tử William, người tiếp theo trong danh sách kế vị ngai vàng nước Anh?

Đây cũng là nghi lễ tưởng niệm lớn cuối cùng của vua Charles III cùng các em của ông, trước khi lễ tang cấp nhà nước của Nữ hoàng diễn ra vào ngày 19.9, theo tờ The Guardian. Vào tối nay 17.9 (theo giờ Anh), 8 người cháu của Nữ hoàng sẽ thực hiện nghi lễ này.

Dự kiến có tổng cộng khoảng 750.000 người viếng linh cữu của Nữ hoàng Elizabeth II trước thềm lễ tang cấp nhà nước diễn ra.

Một nguồn tin từ văn phòng đối ngoại của Anh cho biết dự lễ tang vào ngày 19.9 có khoảng 500 khách mời đại diện cho gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Nguồn tin cho biết thêm có gần 100 tổng thống và người đứng đầu chính phủ và hơn 20 hoàng gia sẽ đến dự lễ tang, theo Reuters.

Nữ hoàng Elizabeth II qua đời tại lâu đài Balmoral ở Scotland vào ngày 8.9, thọ 96 tuổi.

Vì sao dân Anh mang gấu Paddington đến viếng Nữ hoàng Elizabeth?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.