Bắt đầu các nghi lễ tưởng nhớ Nữ hoàng Elizabeth II ở London

15/09/2022 07:01 GMT+7

Hôm qua (14.9), những nghi lễ lớn đầu tiên để tưởng nhớ Nữ hoàng Elizabeth II tại London đã được thực hiện sau khi linh cữu vị quân chủ Anh được đưa từ Scotland về đây.

Tối 13.9, linh cữu được chở về căn cứ Northolt ở tây London bằng máy bay sau đó bằng xe về Điện Buckingham. Suốt chặng đường 22 km, hàng chục ngàn người dân đã dầm mưa để đón chào Nữ hoàng quay về nhà lần cuối.

Lúc 14 giờ 22 ngày 14.9 (giờ địa phương), chuông đồng hồ Big Ben vang lên và đại bác được bắn từ công viên Hyde. Cùng lúc, một cỗ xe pháo chở linh cữu xuất phát từ Điện Buckingham và đến tòa nhà Westminster Hall vào lúc 15 giờ, theo tờ The Guardian.

Xem lễ rước linh cữu Nữ hoàng Elizabeth II tại London

Tại Westminster Hall là tòa nhà cổ xưa nhất của khu nhà quốc hội Anh và là nơi quàn linh cữu của các bậc quân chủ, vương hậu, trong khi cố Thủ tướng Winston Churchill là một trong số ít những ngoại lệ không thuộc Hoàng gia. Sau một nghi lễ ngắn do Tổng giám mục Canterbury (tức người đứng đầu Giáo hội Anh) Justin Welby thực hiện, lễ viếng chính thức bắt đầu từ lúc 17 giờ cho đến sáng ngày tổ chức quốc tang 19.9.

Người dân London tập trung tiễn đưa Nữ hoàng Elizabeth II ngày 14.9

Reuters

Các quan chức cảnh báo người dân có thể phải xếp hàng trong nhiều giờ mới vào được bên trong. Công tác an ninh được siết chặt và những cánh cổng an ninh tương tự như ở sân bay được dựng lên bên ngoài. Người đến viếng chỉ được mang theo túi xách nhỏ với những vật phẩm giới hạn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.