Người dân Anh viếng Nữ hoàng lần cuối

14/09/2022 06:34 GMT+7

Theo báo The Guardian, sau hành trình từ lâu đài Balmoral đến cung điện Holyroodhouse, linh cữu của Nữ hoàng Anh Elizabeth II đã được đưa đến Vương cung thánh đường St Giles ở Edinburgh, thủ phủ Scotland.

Tại đây, Vua Charles III cùng các em của mình - Công chúa Anne, Hoàng tử Andrew và Hoàng tử Edward - đêm 12.9 đã tham dự lễ vọng trước linh cữu được phủ cờ xứ Scotland của mẹ mình.

Buổi lễ còn có sự tham gia của Thủ tướng Anh Liz Truss và Bộ trưởng thứ nhất Scotland Nicola Sturgeon. Hàng ngàn người dân đã xếp hàng đợi 5 - 7 giờ trên đường phố Edinburgh trong đêm để được vào viếng Nữ hoàng.

Đám đông tại lễ rước linh cữu Nữ hoàng đến Vương cung thánh đường St Giles ở Edinburgh

Reuters

Sau 24 giờ tại Vương cung thánh đường St Giles, linh cữu Nữ hoàng lúc 23 giờ ngày 13.9 (giờ VN) đã khởi hành đến sân bay Edinburgh. Đúng nửa đêm, linh cữu cất cánh đến London, Anh. Tháp tùng chuyến bay là Công chúa Anne, con gái duy nhất của Nữ hoàng Elizabeth II.

Trong lúc đó, Vua Charles III và Vương hậu Camilla ngày 13.9 bay đến Belfast, thủ phủ của Bắc Ireland để thăm lâu đài Hillsborough. Đây là chuyến đi Bắc Ireland đầu tiên của Vua Charles III kể từ khi ông chính thức lên ngôi. Vua và Vương hậu cũng xem một cuộc triển lãm về mối quan hệ lâu dài của Nữ hoàng với vùng đất này. Vua Charles III sau đó gặp Bộ trưởng phụ trách Bắc Ireland Chris Heaton-Harris và các lãnh đạo đảng. Sau bữa tiệc chiêu đãi ngắn tại Hillsborough, Vua và Vương hậu đã đến nhà thờ Belfast dự lễ cầu nguyện rồi quay về London.

Sau khi hạ cánh tại sân bay Northolt của Không quân Hoàng gia Anh, linh cữu Nữ hoàng vào 2 giờ ngày 14.9 (giờ VN) được đưa đến Điện Buckingham dưới sự chứng kiến của Vua Charles III, Vương hậu Camilla và các thành viên khác của gia đình hoàng gia. Linh cữu sau đó sẽ được rước đến Westminster Hall thuộc tòa nhà quốc hội Anh trên xe pháo. Lúc này, linh cữu được phủ cờ Hoàng gia Anh, phía trên đặt quả cầu và quyền trượng.

Người dân được phép viếng linh cữu Nữ hoàng đến 12 giờ 30 ngày 19.9 (giờ VN). Hàng trăm ngàn người được dự kiến xếp hàng kéo dài vài km dọc bờ sông Thames để làm điều này. Anh đang huy động khoảng 10.000 cảnh sát để bảo đảm an ninh trong dịp tang lễ của Nữ hoàng.

Người Việt trẻ tại Anh: Lo lắng về những thay đổi sau khi Nữ hoàng Anh qua đời

Vương quốc Anh sẽ chính thức tổ chức quốc tang cho Nữ hoàng Elizabeth II tại Tu viện Westminster vào ngày 19.9. Tổng thống Mỹ Joe Biden, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, Nhật hoàng Naruhito và đại diện hoàng gia nhiều nước châu Âu như Tây Ban Nha, Bỉ, Monaco, Na Uy, Đan Mạch, Thụy Điển và Hà Lan đã xác nhận sẽ dự tang lễ. Nữ hoàng sẽ được an nghỉ bên cạnh cha mẹ bà tại Nhà nguyện St George ở lâu đài Windsor. Mộ phần của Hoàng thân Philip, phu quân Nữ hoàng, cũng được chuyển đến đó.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.