Vương quốc Anh công bố tân vương Charles III

10/09/2022 17:33 GMT+7

Hội đồng Đăng cơ Anh đã công bố ông Charles là vị vua mới của Vương quốc Anh trong cuộc họp lịch sử ngày 10.9.

Buổi lễ công bố tân vương được tổ chức vào sáng 10.9 (giờ địa phương) tại cung Saint James ở London. Vua Charles lên ngôi sau khi Nữ hoàng Elizabeth băng hà hôm 8.9 tại lâu đài Balmoral ở Scotland, nhưng sự kiện ngày 10.9 là buổi lễ công bố chính thức. Hội đồng Đăng cơ có thành viên gồm các chính trị gia, giám mục và công chức cấp cao.

Người chủ trì buổi lễ là Chủ tịch Hội đồng Cơ mật, Chủ tịch Hạ viện Anh Penny Mordaunt.

Hội đồng Cơ mật được thành lập vào năm 1709, đóng vai trò cố vấn chính thức cho quốc vương nhưng gần như mang tính nghi lễ.

Bà Mordaunt là người phụ nữ đầu tiên nắm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Cơ mật. Đây là lần đầu tiên buổi lễ công bố tân vương được trực tiếp trên truyền hình.

Thông thường, toàn bộ thành viên Hội đồng Cơ mật sẽ tham gia sự kiện này. Tuy nhiên, trong thời gian trị vì của Nữ hoàng Elizabeth, số lượng thành viên hội đồng đã tăng từ 175 người lên hơn 700 người. Do đó, các thành viên đã được thông báo trước rằng sẽ chỉ có khoảng 200 người được mời đại diện, ưu tiên cho các thành viên nội các, cựu thủ tướng, các thẩm phán, tổng giám mục...

Tân vương Charles III của Vương quốc Anh

AFP

Sau một số thủ tục, đại diện hội đồng tuyên bố "Hoàng tử Charles Philip Arthur George từ giờ trở thành Quốc vương Charles III". Phu nhân Camilla cũng trở thành vương hậu trong khi hoàng tử William trở thành Thân vương Xứ Wales.

Phát biểu tại sự kiện, Vua Charles nói nhận thức sâu sắc "bổn phận và trách nhiệm nặng nề" của người đứng đầu và tuyên bố sẽ noi theo "tấm gương truyền cảm hứng" của người mẹ.

Bạn biết gì về Vua Charles, quân vương mới của Anh?

Theo truyền thống, tin tức về việc tân vương lên ngôi sẽ được loan báo trên toàn vương quốc theo nhiều hình thức như bắn đại bác. Những người đưa tin sẽ đến trung tâm London và Edinburgh ở Scotland, Belfast ở Bắc Ireland và Cardiff ở Xứ Wales cùng một số thành phố khác để công bố.

Bên trong buổi lễ ở London ngày 10.9

AFP

Như vậy, ông Charles sẽ là vua và nguyên thủ của Vương quốc Anh cùng 14 nước thuộc khối thịnh vượng chung như Úc, Canada, New Zealand, Jamaica...

Buổi lễ đăng cơ của Vua Charles sẽ diễn ra vào một ngày sau này và thời gian hiện chưa được ấn định. Năm 1952, Nữ hoàng Elizabeth lên ngôi và 16 tháng sau mới tổ chức lễ đăng cơ.

Đại bác được bắn tại London ngày 10.9 để báo hiệu Vương quốc Anh có tân vương

Reuters

Lễ công bố tân vương là một trong số nhiều nghi lễ diễn ra sau khi Nữ hoàng Elizabeth qua đời. Hiện tại, linh cữu nữ hoàng vẫn còn ở Scotland. Trong buổi lễ ngày 10.9, Vua Charles cũng phê chuẩn sắc lệnh tuyên bố ngày tổ chức tang lễ cho nữ hoàng là ngày nghỉ lễ. Hiện ngày này chưa được ấn định nhưng được dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 19.9, theo tờ The Guardian.

Bản tin: Nữ hoàng Elizabeth II qua đời, thế giới bày tỏ tiếc thương
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.