Hơn 70 năm Nữ hoàng Elizabeth II trị vì Anh quốc

10/09/2022 07:13 GMT+7

Hơn 70 năm trị vì từ ngày 6.2.1952 - 8.9.2022, Nữ hoàng Anh Elizabeth II (1926 - 2022) chứng kiến nhiều biến động không chỉ của nước Anh mà còn của thế giới .

Theo tờ The Guardian, Nữ hoàng Elizabeth II trị vì qua tổng cộng 15 đời thủ tướng Anh. Người đầu tiên là Thủ tướng Winston Churchill trong giai đoạn Thế chiến 2, rồi những người khác như “bà đầm thép” Margaret Thatcher, ông Boris Johnson, nhà lãnh đạo dẫn dắt nước Anh rời khỏi EU (Brexit), và bà Liz Truss, người được nữ hoàng bổ nhiệm 2 ngày trước khi băng hà.

Trong thời gian này, đồng minh Mỹ lần lượt trải qua 14 đời tổng thống. Nữ hoàng Anh đã gặp 13 người, trừ Tổng thống thứ 36 Lyndon B.Johnson, theo Đài NBC News.

Lãnh đạo VN gửi điện chia buồn Nữ hoàng Anh qua đời

Được tin Nữ hoàng Anh Elizabeth II qua đời, ngày 9.9, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện chia buồn đến Nhà vua Charles III, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi điện chia buồn đến Thủ tướng Anh Liz Truss, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi điện chia buồn đến Chủ tịch Thượng viện Anh John McFall và Chủ tịch Hạ viện Anh Lindsay Hoyle. Cùng ngày,

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện chia buồn đến Bộ trưởng Ngoại giao và Phát triển Anh James Cleverly.

Đậu Tiến Đạt

Đặc biệt, tại châu Á, các cuộc gặp của nữ hoàng Anh với lãnh đạo các nước phản ánh giai đoạn quan trọng trong lịch sử thế giới hiện đại của khu vực kể từ Thế chiến 2. Có thể kể đến Nhật hoàng Hirohito, Tổng thống Indonesia Suharto, Vua Thái Lan Bhumibol, Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Chuyến công du Trung Quốc kéo dài 6 ngày của nữ hoàng Anh vào năm 1986 cũng đánh dấu lần đầu tiên một vị quân chủ Anh đến nước này. Lần cuối cùng bà đến châu Á là năm 2006, tại Singapore.

Bản tin: Nữ hoàng Elizabeth II qua đời, thế giới bày tỏ tiếc thương

Triều đại của Nữ hoàng Elizabeth II cũng chứng kiến nhiều thời khắc quan trọng làm nên lịch sử, từ các phát kiến khoa học đến những cuộc khủng hoảng tài chính và chính trị. Năm 1952, thế giới chính thức khởi động dịch vụ hàng không dân dụng, mở ra kỷ nguyên mới cho loài người. Năm 1955, vắc xin ngừa bại liệt được thử nghiệm thành công, đánh dấu một trong những tiến bộ quan trọng nhất của ngành y sinh trong thế kỷ 20. Hai năm sau, Liên Xô phóng vệ tinh nhân tạo đầu tiên của nhân loại là Sputnik 1, mở màn cho kỷ nguyên không gian.

Năm 1966, Cách mạng Văn hóa nổ ra ở Trung Quốc. Ngày 20.7.1969, tàu Apollo 11 đáp xuống mặt trăng, và hai phi hành gia Mỹ là Neil Armstrong và Buzz Aldrin trở thành hai người đầu tiên đặt chân lên bề mặt chị Hằng. Đến ngày 30.4.1975, Việt Nam thống nhất đất nước. Năm 1986, thảm họa hạt nhân xảy ra ở nhà máy Chernobyl ở Ukraine. Năm 1989, bức tường Berlin sụp đổ, và hai năm sau Liên Xô tan rã, Chiến tranh Lạnh chấm dứt.

Năm 1994, Nam Phi xóa sổ chế độ phân biệt chủng tộc apartheid, và nhà lãnh tụ Nelson Mandela trở thành tổng thống đầu tiên được bầu cử theo phương thức phổ thông đầu phiếu. Và năm 1997 chứng kiến Anh trao trả Hồng Kông cho Trung Quốc. Ngày 11.9.2001, Mỹ lần đầu tiên xảy ra tấn công khủng bố khiến 2.977 người thiệt mạng. Từ năm 2007 - 2009, thế giới rơi vào cuộc suy thoái bắt nguồn từ cuộc khủng hoảng tài chính ở Mỹ. Năm 2016, Anh tổ chức trưng cầu dân ý về Brexit, với kết quả người dân chọn rời khỏi EU. Và đến tháng 3.2020, WHO tuyên bố Covid-19 là đại dịch toàn cầu.

Nữ hoàng Elizabeth II lên ngôi vào ngày 2.6.1953

AFP

Năm 1927: Công chúa Elizabeth lúc 1 tuổi

Năm 1930: Công chúa Elizabeth và cha mẹ

Vua George VI (cha của công chúa Elizabeth) lên ngôi vào ngày 12.5.1937

Năm 1945: Công chúa Elizabeth tham gia lực lượng nữ binh chống phát xít

Lễ cưới của công chúa Elizabeth và phu quân Philip vào ngày 20.11.1947

NĂM 1952: Công chúa Elizabeth quay về London sau khi Vua George VI băng hà

Lễ phong thái tử cho ông Charles vào ngày 1.7.1969

Năm 1982: Nữ hoàng tổ chức quốc yến chiêu đãi Tổng thống Mỹ Ronald Reagan

Năm 1986: Nữ hoàng công du Trung Quốc

Nữ hoàng tiễn đưa phu quân Philip vào tháng 4.2021

Nữ hoàng Elizabeth II và các con cháu tại Điện Buckingham hôm 2.6.2022

Nữ hoàng tiếp kiến và bổ nhiệm bà Liz Truss làm Thủ tướng Anh vào ngày 6.9.2022

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.