Các doanh nghiệp Nhật Bản trao học bổng động viên học sinh Đồng Nai

17/01/2022 13:00 GMT+7

Sáng 15.1.2022, Công ty Ajinomoto Việt Nam, cùng 2 doanh nghiệp Nhật Bản phối hợp Hội Khuyến học Đồng Nai tổ chức trao 400 suất học bổng “Cho em đến trường” trị giá 440 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, phấn đấu vươn lên.

Vượt qua trở ngại Covid-19, 400 suất học bổng đến với học sinh khó khăn

Lễ trao học bổng “Cho em đến trường” năm nay diễn ra trực tuyến trong bối cảnh khá đặc biệt bởi ảnh hưởng dịch Covid-19. Tham dự buổi lễ nhiều ý nghĩa này có đại diện UBND tỉnh Đồng Nai, đại diện các sở, ban ngành chức năng của Đồng Nai như Sở ngoại vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, đại diện Hội khuyến học tỉnh, quận, huyện, lãnh đạo các doanh nghiệp Nhật Bản đóng trên địa bàn tỉnh, quý thầy cô, các em học sinh…

Lễ trao học bổng "Cho em đến trường" trực tuyến vào ngày 15.1.2022

Công ty Ajinomoto Việt Nam trao tặng 200 suất học bổng trị giá 220 triệu đồng và cặp sách, sản phẩm của công ty. Công ty TNHH Kureha Việt Nam và Công ty Cổ phần Nippon Sanso Việt Nam trao 200 suất học bổng trị giá 220 triệu đồng. “Năm nay, thật không may khi chúng ta phải tổ chức buổi lễ trao học bổng dưới hình thức trực tuyến. Sau buổi lễ hôm nay, Hội Khuyến học của mỗi quận / huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai sẽ trực tiếp trao học bổng đến tay các em học sinh”, ông Keiji Kaneko - Tổng giám đốc Công ty Ajinomoto Việt Nam đại diện các nhà tài trợ phát biểu.

Ông Keiji Kaneko - Tổng Giám đốc Công ty Ajinomoto Việt Nam chia sẻ tại buổi lễ

Như vậy, mỗi học sinh trung học cơ sở sẽ nhận được 1 suất học bổng gồm 1 triệu đồng tiền mặt và 1 cặp sách; mỗi học sinh trung học phổ thông sẽ được nhận 1 suất học bổng gồm 1,2 triệu đồng tiền mặt và 1 cặp sách. Có thể nói rằng, với những gia đình kinh tế khó khăn thì đây là món quà có giá trị rất lớn. Đặc biệt, trong bối cảnh cụ thể hiện nay khi người dân Đồng Nai nói riêng và nhiều địa phương khác ở nước ta đã chịu ảnh hưởng nặng nề do dịch Covid-19 gây ra thì những suất học bổng này thật sự có giá trị rất lớn và nhiều ý nghĩa. Tham dự buổi lễ nhiều ý nghĩa này, ông Nguyễn Sơn Hùng - Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai xúc động chia sẻ: “Năm nay dù còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 nhưng Công ty Ajinomoto Việt Nam, Công ty TNHH Kuhera Việt Nam, Công ty Cổ phần Nippon Sanso Việt Nam vẫn tiếp tục hỗ trợ kinh phí cho học sinh. Học bổng “Cho em đến trường” đã động viên, khích lệ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, cuộc sống”.

Đa số học sinh nhận học bổng “Cho em đến trường” đạt kết quả học tập tốt

Được Công ty Ajinomoto Việt Nam thành lập từ năm 2004, đến nay Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trưởng thành khi bước vào tuổi 18, lan tỏa được những giá trị tích cực ra cộng đồng. Bà Lê Thị Mỹ Phượng - Đại diện Hội Khuyến học tỉnh Đồng Nai cho biết: “Từ năm học 2003 - 2004 đến nay, Công ty Ajinomoto Việt Nam và các công ty đồng hành đã đóng góp kinh phí giúp cho 5.546 học sinh có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh được nhận học bổng này. Trong thời gian qua, đa số các em được nhận học bổng này đã đạt kết quả học tập khá, giỏi. Năm học 2020 - 2021 tỷ lệ khá giỏi đạt hơn 93%”.

Cảm nhận được hiệu quả xã hội thiết thực và ý nghĩa nhân văn của học bổng “Cho em đến trường” do Công ty Ajinomoto Việt Nam thành lập, nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đóng tại địa bàn tỉnh Đồng Nai cũng đã chung tay, góp sức. “Đây là năm thứ 8 hai doanh nghiệp Nhật Bản là Công ty TNHH Kureha Việt Nam và Công ty Cổ phần Nippon Sanso Việt Nam đồng hành cùng chúng tôi trong việc đóng góp cho nền giáo dục của tỉnh Đồng Nai. Chúng tôi hy vọng những học bổng này sẽ mở lối cho các em vươn tới một tương lai tươi sáng, hướng tới thành công trong học tập và trong cuộc sống”, ông Keiji Kaneko.

Ông Yasuhiro Tada - Tổng giám đốc Công ty TNHH Kureha Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng lễ trao học bổng năm nay

Cũng tại buổi lễ này, ông Keiji Kaneko đã có những lời chia sẻ xúc động và đầy tâm huyết: “Trong năm 2021, chúng tôi đã kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Công ty, kể từ khi Công ty được thành lập vào năm 1991. Chúng tôi luôn không ngừng nỗ lực để trở thành một công ty được yêu mến và tin cậy bậc nhất tại Việt Nam. Chúng tôi tin rằng Công ty Ajinomoto Việt Nam không thể lớn mạnh nếu thiếu đi sự phát triển bền vững của chính tỉnh nhà và người dân địa phương. Và có lẽ quý cũng đồng ý với tôi rằng, việc tạo điều kiện cho giáo dục và học tập của thế hệ tương lai là một trong những phương cách hiệu quả nhất cho sự phát triển của xã hội”.

Ông Nguyễn Sơn Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ghi nhận những đóng góp của 3 doanh nghiệp trao học bổng

Thay mặt lãnh đạo địa phương, ông Hùng xin ghi nhận và cám ơn những đóng góp của các doanh nghiệp: “Chúng tôi xin ghi nhận những đóng góp rất thiết thực và ý nghĩa của Công ty Ajinomoto Việt Nam và các doanh nghiệp đồng hành cùng Quỹ học bổng “Cho em đến trường”. Chúng tôi mong rằng ngày càng có thêm nhiều doanh nghiệp đồng hành cùng học bổng này để có thêm nhiều học sinh nghèo hiếu học của tỉnh nhà được tiếp thêm động lực trong học tập, phấn đấu vươn lên”.

Buổi lễ chính thức diễn ra chỉ gói gọn trong hơn 1 tiếng đồng hồ nhưng được tổ chức chỉnh chu trong không khí ấm áp và trang trọng. Và hơn hết rất nhiều lãnh đạo ban ngành của tỉnh Đồng Nai, quý thầy cô, đã dành thời gian của ngày cuối tuần để tham gia buổi lễ này thể hiện sự trân trọng những giá trị mà học bổng “Cho em đến trường” mang lại cho thế hệ trẻ của tỉnh Đồng Nai nói riêng và Việt Nam nói chung.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.