Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - lần thứ I khu vực miền Trung:

Các đội bóng Sinh viên miền Trung háo hức trước giờ G

20/02/2023 09:21 GMT+7

Chỉ còn 2 ngày nữa, Vòng loại giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen lần I - 2023 sẽ chính thức khai mạc tại miền Trung. Bên cạnh sự sẵn sàng cho những trận đấu, các đội bóng sinh viên tại khu vực miền Trung cũng ra quân với tinh thần "chơi đẹp" như slogan của giải.


Háo hức trước giờ G - Ảnh 1.

Đội bóng ĐH Kinh tế Huế

HOÀI NHÂN

Đến thời điểm này, thầy và trò của Đại học (ĐH) Huế, đội bóng được xem là ứng viên sáng giá của tấm vé vào vòng chung kết, đã sẵn sàng lên đường. Trong chiều 18.2, họ đã có trận giao hữu cùng U.19 Huế để sắp xếp lại đội hình, hoàn thiện lối chơi. Huấn luyện viên (HLV) Trịnh Xuân Hồng yêu cầu các cầu thủ thi đấu với tinh thần quyết tâm, nhiệt huyết. Để đảm bảo thể lực, HLV cũng yêu cầu các cầu thủ cần kỷ luật trong việc sinh hoạt, ăn ngủ đúng giờ. Theo kế hoạch, sáng mai (21.2) đoàn của ĐH Huế sẽ xuất phát vào TP.Đà Nẵng, sau đó các cầu thủ sẽ làm quen với mặt sân.

Các trưởng đoàn, HLV nói gì?

"Toàn đội bây giờ đang có tinh thần rất cao, sẵn sàng thi đấu và thể hiện quyết tâm giành tấm vé vào chung kết".

(HLV Trịnh Xuân Hồng, Đội bóng ĐH Huế)

"Chúng tôi đã tập luyện từ đầu tháng 1 và đều đặn mỗi ngày trong tuần. Với những nỗ lực này, đội bóng kỳ vọng sẽ có được kết quả tốt nhất".

(HLV Lê Sơn Hải, đội bóng Trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng)

"Chúng tôi không đặt nặng thành tích lên các cầu thủ và yêu cầu các em phải có lối chơi đẹp, để lại ấn tượng trong lòng các cổ động viên".

(HLV Tôn Long Cường, đội bóng Trường ĐH CNTT và truyền thông Việt - Hàn)

"Trao đổi với cầu thủ, chúng tôi lên án những hành vi phi thể thao, hướng tới một lối chơi bóng đẹp, cống hiến… Đó cũng là cách để thể hiện tác phong của một người khoác áo blouse trắng trong tương lai".

(HLV Ngô Đức Minh, đội bóng Trường ĐH Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng)

"Để tiếp thêm sức mạnh cho các cầu thủ trên sân, đội cổ vũ của FPT Polytechnic đã được tập trung để mang thêm nhiều không khí sôi động trên sân cỏ".

(Ông Nguyễn Đình An, Giám đốc CĐ FPT Polytechnic Đà Nẵng)

"Quan trọng nhất lúc này là tinh thần của cầu thủ. Hiện tại toàn đội đang có phong độ rất ổn định".

(HLV Trần Trung Kiên, đội bóng Trường ĐH Kinh tế - ĐH Huế)

HLV Trường CĐ Phương Đông Đà Nẵng cũng đã xây dựng kế hoạch và toàn đội khẩn trương triển khai tập luyện với lịch tập cố định hàng tuần cùng với hoạt động rèn luyện thể lực hàng ngày dành cho từng cầu thủ. Tất cả các thành viên trong đội bóng tham gia tập luyện chuyên cần với tinh thần hào hứng và quyết tâm. Còn các cầu thủ đội bóng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng tranh thủ khoảng thời gian ngoài giờ học đã chủ động triển khai các hình thức tập luyện, tham gia giao lưu với các đội bóng khác để các cầu thủ cọ xát. Bên cạnh đó, các hoạt động trong và ngoài sân bóng còn giúp các bạn sinh viên (SV) thường xuyên tiếp xúc, gắn kết để tăng sự ăn ý trên sân cỏ.

Háo hức trước giờ G - Ảnh 3.

Ban huấn luyện và các cầu thủ CĐ FPT Polytechnic Đà Nẵng

NGUYỄN TÚ

Được đánh giá là một trong những đội bóng "gân" của vòng loại, Trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng cũng tập luyện hết sức chuyên cần, quyết tâm giành trọn 9 điểm sau 3 lượt trận. HLV Lê Sơn Hải cho biết, trong lần triệu tập này, đội bóng chọn được 23 SV trải đều từ SV năm 1 đến năm 4. Các cầu thủ của đội từng tham gia đội tuyển U.15, U.17 của các địa phương như Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi… Đặc biệt, có đến 50% cầu thủ của đội đến từ mảnh đất có nhiều truyền thống về bóng đá - Nghệ An, trong đó có nhiều cầu thủ từng được đào tạo trong lò đào tạo trẻ Sông Lam Nghệ An.

Háo hức trước giờ G - Ảnh 4.

Lịch thi đấu vòng loại giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - lần thứ I tại Đà Nẵng

ĐỀ CAO LỐI CHƠI BÓNG ĐẸP

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, 8 đội khu vực miền Trung tham gia vòng loại lần này đều đặt quyết tâm cao nhất để giành lấy tấm vé đi tiếp vào vòng chung kết. Dù vậy, qua trao đổi có thể thấy, tất cả các đội bóng đều đề cao lối chơi bóng đẹp như slogan của giải đã đề ra "Chơi đẹp - Thắng đẹp - Cổ vũ đẹp". Trợ lý đội bóng Trường ĐH CNTT và truyền thông Việt - Hàn (VKU) Phạm Hòa Bình cho hay, rút kinh nghiệm qua những lần theo dõi phong trào bóng đá trẻ với nhiều tình huống các cầu thủ có hành vi xấu, tiểu xảo hoặc triệt hạ đối thủ…, ban huấn luyện đã quán triệt các cầu thủ phải chơi tôn trọng đối thủ trên tinh thần cọ xát, chơi đẹp... HLV Tôn Long Cường cũng yêu cầu các cầu thủ phải hạn chế tối đa việc phạm lỗi với các cầu thủ đội bạn.

Háo hức trước giờ G - Ảnh 5.

Đội bóng ĐH Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng

HOÀNG SƠN

HLV đội bóng Trường ĐH Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng Ngô Đức Minh cho biết slogan của đội là "Chơi bóng vì màu cờ sắc áo của trường, của ngành y". Đạo đức nghề nghiệp thì ngành nghề nào cũng quan trọng, nhưng với ngành y càng quan trọng hơn nữa. Bởi vậy, lãnh đạo đội bóng yêu cầu các cầu thủ phải chơi bóng một cách ôn hòa, với phương châm học hỏi và cọ xát là chủ yếu, đội bóng xác định hạn chế thấp nhất các lỗi, những cú va chạm trong thi đấu dễ dẫn đến bị xử phạt…

Ông Nguyễn Đình An, Giám đốc CĐ FPT Polytechnic Đà Nẵng, cho hay đội bóng nhà trường tham gia mùa giải lần này với mong muốn các bạn SV có thêm sân chơi bổ ích, có cơ hội để cọ xát, giao lưu với các ĐH, CĐ và đội sẽ "chiến đấu" hết mình trong từng trận. Còn theo ông Nguyễn Gắng, Trưởng đoàn đội bóng ĐH Huế, giải đấu là một sân chơi của SV nên yêu cầu về phẩm chất, chơi fair play được đội bóng đặt lên hàng đầu. Không chỉ đề ra mục tiêu có đoạt tấm vé đi tiếp hay không ở giải đấu toàn quốc lần này, đội ĐH Huế còn mong muốn mang đến một hình ảnh đẹp. Thầy Nguyễn Phạm Bảo Quý, Trưởng đoàn đội bóng Đại học ĐH Kinh tế - ĐH Huế, khẳng định đội bóng sẽ cùng SV cả nước thi đấu đẹp mắt, hết mình, quyết tâm vì màu cờ sắc áo.

Háo hức trước giờ G - Ảnh 6.

Các cầu thủ ĐH Huế thể hiện quyết tâm

H.NHÂN

Háo hức trước giờ G - Ảnh 7.

Đội bóng VKU

HOÀNG SƠN

Háo hức trước giờ G - Ảnh 8.

Đội bóng ĐH Kinh tế Đà Nẵng

HOÀNG SƠN

Háo hức trước giờ G - Ảnh 9.

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật - ĐH Đà Nẵng trong một buổi tập luyện

N.TÚ

Háo hức trước giờ G - Ảnh 10.

Đội bóng Trường CĐ Phương Đông Đà Nẵng

NGUYỄN TÚ

Các đội bóng Sinh viên miền Trung háo hức trước giờ G - Ảnh 11.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.