Các đối thủ của tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2020 thay đổi như thế nào?

26/11/2021 08:43 GMT+7

Thay vì tập kỹ các phương án phòng ngự như tại vòng loại thứ 3 World Cup, tuyển Việt Nam chuyên tâm rèn các bài tấn công trong quá trình chuẩn bị cho AFF Cup 2020. Tấn công nhưng không có nghĩa là cẩu thả trong phòng ngự, đó là yêu cầu tối thượng mà ông Park đặt ra.

Indonesia và Malaysia quyết gây bất ngờ

Trong số 4 đối thủ của Việt Nam ở bảng B, đội Indonesia tập huấn tại Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 18.11 - 3.12. HLV Shin Tae-yong đã cho triệu tập 25 cầu thủ, trong đó đáng chú ý là trung vệ cao gần 2 m Elkan Baggott (sinh ra ở Indonesia và có quốc tịch Anh, Thái Lan) đang chơi cho CLB Ipswich Town (giải hạng 3 Anh), tiền đạo người Nigeria Victor Igbonefo (người từng khoác áo tuyển Indonesia năm 2013), tiền vệ công Marc Klok (người Hà Lan) và chân sút người Montenegro là Ilija Spasojevic. Ngoài ra, đội bóng xứ vạn đảo còn gọi những gương mặt đang thi đấu ở các CLB nước ngoài như Ryuji Utomo (Penang FC, Malaysia), Syahrian Abimanyu (JDT, Malaysia), Maulana Vikri (FK Senica, Slovakia), Witan Sulaeman (Lechia Gdansk, Ba Lan) và Asnawi Mangkualam (Ansan - Hàn Quốc).

Tuyển Indonesia (trái) trong trận giao hữu gặp Afghanistan

LĐBĐ INDONESIA

Theo báo giới Indonesia, HLV Shin Tae-yong cũng đã chuẩn bị phương án phòng bị cho việc không có Maulana và Elkan Baggott ở AFF Cup tới do cả hai vừa trở về CLB thi đấu. Liên đoàn Bóng đá Indonesia hiện vẫn chờ sự chấp thuận nhả cầu thủ từ CLB Ipswich Town và FK Senica. Với sự bổ sung các cầu thủ nhập tịch và lực lượng hùng hậu nhưng Indonesia vừa có trận giao hữu thua 0-1 trước Afghanistan.

Tuyển Việt Nam: Ông Park bảo vệ tối đa cho Công Phượng, Hoàng Đức trước AFF Cup

Thái Lan mang tới đội hình mạnh nhất

Ứng viên sáng giá tranh chức vô địch AFF Cup 2020 là đội Thái Lan cũng mang đến Singapore lực lượng hùng hậu. Khác với vòng loại thứ 2 World Cup 2022 hồi tháng 6, HLV Mano Polking của tuyển Thái Lan (nằm ở bảng A với Singapore, Myanmar, Philippines và Timor Leste) có đầy đủ các ngôi sao trong danh sách 30 cầu thủ như tiền vệ có biệt danh “Messi Thái” Chanathip, hậu vệ Theerathon (đều đang chơi bóng tại Nhật Bản); thủ môn Kawin Thammasatchanan, tài năng trẻ Thanawat (chơi bóng tại Anh) cùng sự trở lại của chân sút kỳ cựu Teersil Dangda. Tổn thất duy nhất của “Voi chiến” là sự vắng mặt của hậu vệ trái Sasalak (người đang chơi ở giải hàng đầu Hàn Quốc) do chấn thương.

Trong khi đó, tuyển Malaysia một lần nữa gặp khó khi các cầu thủ không có nhiều thời gian tập luyện do vướng Cúp quốc gia (kết thúc ngày 31.11). Thời gian đến AFF Cup đã cận kề mà HLV Tan Cheng Hoe chỉ có đủ nhân sự vào ngày 1.12. Ông Tan gây thắc mắc khi loại 5 trụ cột gồm 2 hậu vệ Corbin-Ong, Matthew Davies, 2 tiền vệ Nazmi Faiz Mansor, Arif Aiman Hanapi và thủ môn Farizal Marlias, những người vừa dự vòng loại thứ 2 World Cup 2022 hồi tháng 6. Thay vào đó, tuyển Malaysia sẽ có sự trở lại của Darren Lok (chân sút mang 2 dòng máu Anh và Malaysia) và trung vệ quốc tịch Bỉ - Malaysia là Dion Cools. Dư luận Malaysia đặt nhiều hoài nghi cho mục tiêu vào chung kết AFF Cup năm nay khi chứng kiến mọi thử nghiệm của HLV Tan Cheng Hoe đều thất bại ở 2 trận giao hữu thua đậm Jordan (0-4) và Uzbekistan (1-5) mới đây.

Tuyển Campuchiasẽ mang đến Singapore 30 cầu thủ với sự kỳ vọng đặt vào các trụ cột như Chan Vathanaka - chân sút được mệnh danh là “Messi Campuchia”, các tiền đạo Keo Sokpheng, Sieng Chanthea và Lim Pisoth cùng tiền vệ Min Ratanak, Kouch Sokumpheak, hậu vệ Soeuy Visal, Sareth Krya và thủ môn Keo Soksela.

Ngày 25.11, báo chí Lào cho biết trong số 30 cầu thủ Lào được gọi cho AFF Cup, đáng chú ý có sự xuất hiện lần đầu tiên của tiền đạo Billy Ketkeophomphone đang chơi cho CLB Dunkerque thuộc giải hạng 2 Pháp. Cầu thủ sinh năm 1990 này có cha mẹ gốc Lào nhưng được sinh ra ở Champigny-sur-Marne (Pháp) và từng chơi hơn 160 trận cho một số đội bóng hạng 2 của Pháp. Ngoài ra, HLV V.Selvaraj đã gọi tiền vệ Soukaphone Vongchiengkham, Khitsakhone Champathong, Kaharn Phetsivilay, trung vệ Phoutthasay Khochalern và tiền đạo Somxay Keohanam…

Ông Park đặt ra yêu cầu gì ?

Cựu trung vệ tuyển Việt Nam Nguyễn Mạnh Dũng phân tích: “Nhiệm vụ bảo vệ chức vô địch của Việt Nam là không dễ dàng. Các đội có sự chuẩn bị kỹ càng, đồng nghĩa với việc họ tôn trọng giải đấu, tôn trọng các đối thủ, trong đó chắc chắn tuyển Việt Nam sẽ là đích ngắm đầu tiên mà đội nào cũng muốn vượt qua. Khi đang ở giai đoạn quá độ, chưa kịp tái kiến thiết được nền bóng đá mạnh như trước, các đội sẵn sàng đốt cháy giai đoạn bằng cách gọi các cầu thủ nhập tịch. Đừng nhìn vào kết quả giao hữu mà vội vàng đánh giá đối phương. Ông Park cần phải giải quyết tốt bài toán về lối chơi, tâm lý. Các cầu thủ phải tôn trọng đối thủ, coi họ ngang cơ với mình để có sự tập trung cao nhất. Việt Nam sẽ gặp Lào ở trận đầu tiên của mình ngày 6.12 - trận đấu có thể nói mang tính nút thắt, cởi bỏ ám ảnh thất bại suốt thời gian vừa qua, nếu như chúng ta có được 3 điểm. Ở những trận tiếp theo gặp Malaysia ngày 12.12, Indonesia ngày 15.12 và Campuchia ngày 19.12, cũng đều là những thử thách lớn”.

Cựu cầu thủ của HAGL nhấn mạnh: “Không tập huấn nước ngoài cũng không có bất kỳ trận giao hữu quốc tế nào trước AFF Cup 2020, nhưng tuyển Việt Nam vừa trải qua các trận đấu tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 và dĩ nhiên việc được đối mặt với những đối thủ đẳng cấp châu Á có lẽ là điều tuyệt vời nhất mà không một đội bóng nào tại khu vực có được vào thời điểm này. Thầy trò ông Park chưa thắng trận nào tại sân chơi châu Á, nhưng khi quay về với sân chơi Đông Nam Á, những trải nghiệm quý giá, thậm chí cả những sai lầm, vấp váp, cũng có thể sẽ giúp tuyển Việt Nam chơi tốt hơn trên hành trình bảo vệ ngôi vương”.

Một thông tin đáng chú ý, nếu như trước các trận gặp các đội Nhật Bản, Úc, Ả Rập Xê Út, Oman hay Trung Quốc, tuyển Việt Nam tập rất kỹ các bài phòng ngự thì trước thềm AFF Cup, ông Park chuyển hướng. Các cầu thủ tập phối hợp tấn công nhóm, tấn công toàn đội. Ông Park đưa ra các phương án về cách di chuyển đội hình tấn công, phối hợp kiểm soát bóng. Điều này cho thấy tuyển Việt Nam sẽ có chủ trương lấy tấn công làm trọng tại AFF Cup 2020. Mặc dù ở đấu trường Đông Nam Á hàng thủ Việt Nam vẫn đang được xem là “bất khả chiến bại” nhưng yếu tố phòng ngự vẫn được ông Park đặc biệt đề cao. Tại AFF Cup không sử dụng VAR nhưng các cầu thủ cần tránh tối đa những pha phạm lỗi đáng tiếc trong vòng cấm, tránh những tình huống bất cẩn dễ dẫn đến những bất lợi về mặt con người, về mặt thế trận.

Một thành viên tuyển Việt Nam chia sẻ: “Không khí các buổi tập của chúng tôi không có biểu hiện của sự căng thẳng hay stress. Cả thầy Park và các thành viên đều có tâm trạng rất vui vẻ nhưng tập trung cao độ nhất cho công việc. Áp lực được tháo bỏ dần dần để khi bước vào AFF Cup, toàn đội sẽ thi đấu với tinh thần cao nhất. Hy vọng đội sẽ yên ổn, không bị dính các ca chấn thương”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.