Các kịch bản lượt cuối bảng C World Cup 2022: Messi và Argentina ‘khó thở’

Tây Nguyên
Tây Nguyên
30/11/2022 07:06 GMT+7

Tuyển Argentina đặt quyết tâm đánh bại Ba Lan ở lượt cuối bảng C World Cup 2022 diễn ra lúc 2 giờ ngày 1.12 để đảm bảo tấm vé vào vòng 1/8.

Hiện tại, tuyển Ba Lan (4 điểm) đang đứng đầu bảng C, kế đến là Argentina, Ả Rập Xê Út (đều 3 điểm) và Mexico (1 điểm). Trên lý thuyết, cả 4 đội đều có hy vọng tranh vé đi tiếp, trong đó Mexico bất lợi nhất.

Messi và tuyển Argentina đang đứng trước trận đấu quan trọng

AFP

Dưới đây là kịch bản kết thúc bảng C:

Tuyển Ba Lan

* Được đảm bảo vé vào vòng 1/8 nếu thắng hoặc hòa trước Argentina. Lúc đó, Ba Lan sẽ giành ngôi đầu bảng nếu Ả Rập Xê Út hòa hoặc thua Mexico.

* Nếu Ba Lan thua và Mexico thắng (1):

- Argentina giành ngôi đầu bảng với 6 điểm, Ba Lan và Mexico cùng có 4 điểm. Lúc này, ngôi nhì bảng sẽ được quyết định dựa trên hiệu số bàn thắng bại trong bảng và sau đó là số bàn thắng được ghi.

- Nếu các hiệu số và số bàn thắng bằng nhau, ví dụ Ba Lan thua 0-2 và Mexico thắng 2-0, thành tích đối đầu ngang nhau nên ngôi nhì bảng được quyết định dựa trên điểm fair-play (hiện tại điểm fair-play của Ba Lan là -4, còn Mexico -7). Nếu điểm fair-play bằng nhau thì rút thăm ngẫu nhiên.

Tuyển Ba Lan cần 1 điểm trước Argentina để chắc suất đi tiếp

AFP

* Nếu Ba Lan thua và Ả Rập Xê Út hòa Mexico (2):

- Argentina giành ngôi đầu bảng với 6 điểm, Ba Lan và Ả Rập Xê Út cùng có 4 điểm, và xảy ra các trường hợp:

Nếu Ba Lan thua cách biệt 1 hoặc 2 bàn, họ sẽ đứng nhì bảng nhờ hiệu số bàn thắng bại trong bảng, còn Ả Rập Xê Út đứng thứ 3.

Bảng xếp hạng bảng C trước lượt trận cuối

Nếu Ba Lan thua cách biệt 3 bàn, trận đấu sẽ được quyết định bằng số bàn thắng được ghi trong bảng. Nếu các thành tích này bằng nhau (ví dụ: Ba Lan thua 0-3 và Ả Rập Xê Út hòa Mexico 0-0), thì Ba Lan về nhì nhờ hơn thành tích đối đầu.

Nếu Ba Lan thua cách biệt 4 bàn trở lên, Ả Rập Xê Út sẽ về nhì nhờ hiệu số bàn thắng bại, còn Ba Lan đứng thứ 3.

* Nếu Ba Lan thua và Ả Rập Xê Út thắng, Ba Lan sẽ bị loại.

Bản tin World Cup (30.11): Rashford tỏa sáng đưa Anh vào vòng 1/8

Tuyển Argentina

* Đoạt vé vào vòng 1/8 nếu giành chiến thắng trước Ba Lan, và sẽ là đội nhất bảng nếu Ả Rập Xê Út hòa hoặc thua Mexico.

* Nếu cả Argentina và Ả Rập Xê Út cùng thắng (3):

- Vị trí đầu bảng sẽ được quyết định dựa trên hiệu số bàn thắng bại và sau đó là số bàn thắng được ghi (Argentina hiện đang có lợi thế về số bàn thắng được ghi).

- Nếu cần phải tính đến thành tích đối đầu, Ả Rập Xê Út giành ngôi đầu bảng, Argentina nhì bảng.

* Nếu Argentina hòa, họ được đảm bảo vé đi tiếp nếu Ả Rập Xê Út hòa Mexico.

* Nếu Argentina hòa và Ả Rập Xê Út thắng, Argentina sẽ bị loại (Ả Rập Xê Út và Ba Lan đi tiếp).

* Nếu Argentina hòa và Mexico thắng (4):

- Ba Lan giành ngôi đầu bảng với 5 điểm, Argentina và Mexico cùng có 4 điểm, và xảy ra các trường hợp:

Nếu Mexico thắng cách biệt 1 hoặc 2 bàn, Argentina đứng nhì bảng nhờ hiệu số bàn thắng bại trong bảng, còn Mexico về thứ 3.

Tuyển Ả Rập Xê Út cũng nắm trong tay quyền tự quyết cho tấm vé ở vòng 1/8

AFP

Nếu Mexico thắng cách biệt 3 bàn, sẽ xét đến số bàn thắng được ghi; nếu các chỉ số này bằng nhau, Argentina về nhì nhờ hơn thành tích đối đầu.

Nếu Mexico thắng cách biệt 4 bàn, họ sẽ đứng thứ hai nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại và Argentina đứng thứ 3.

* Argentina không thể vượt qua vòng bảng nếu thất bại.

Tuyển Ả Rập Xê Út

* Đảm bảo vượt qua vòng bảng nếu giành chiến thắng trước Mexico, và sẽ giành ngôi đầu bảng nếu trận Ba Lan - Argentina hòa. Nếu cả Ả Rập Xê Út và Argentina đều giành chiến thắng, vị trí đầu bảng sẽ được quyết định như đã nêu trong phần (3).

* Nếu Ả Rập Xê Út hòa Mexico, họ chỉ chắc suất đi tiếp nếu Argentina thua.

* Nếu Ả Rập Xê Út hòa và Ba Lan thua, Ba Lan sẽ phải thua ít nhất 3 bàn thì Ả Rập Xê Út mới đủ đoạt vé - như đã nêu trong phần (2).

* Ả Rập Xê Út bị loại nếu cả hai trận đều hòa hoặc nếu họ thua Mexico.

Tuyển Mexico

* Phải thắng Ả Rập Xê Út mới có cơ hội vào vòng 1/8; và một trận thắng cách biệt 4 bàn trở lên đảm bảo tấm vé đi tiếp.

* Nếu Mexico và Ba Lan thắng, Mexico về nhì.

* Nếu Mexico thắng và Ba Lan thua, số phận Mexico được nêu ở phần (1).

* Nếu Ba Lan hòa Argentina, Mexico sẽ phải thắng cách biệt ít nhất 3 bàn mới có hy vọng đi tiếp - như đã nêu ở phần (4).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.