Messi: 'Cầu thủ Argentina đã trở lại với chính mình'

Minh Tân
Minh Tân
27/11/2022 09:18 GMT+7

Siêu sao Messi chính là chìa khóa trong chiến thắng của đội Argentina trước Mexico với một bàn thắng và một pha kiến ​​tạo để giúp đội bóng Nam Mỹ thắp lại hy vọng vượt qua vòng bảng.

Sau khi để thua "sốc" trong trận ra quân, đội tuyển Argentina đang rất cần có một chiến thắng để thắp lại hy vọng đi tiếp. Người được kỳ vọng nhất vẫn chính là Messi và siêu sao đã lên tiếng. Chính ngôi sao 35 tuổi đã tự mình ghi bàn thắng mở tỷ số và kiến tạo cho Enzo Fernandez ghi bàn thắng quyết định giúp Argentina có được chiến thắng 2-0 trước Mexico.

Messi với niềm vui sau khi ghi bàn thắng mở tỷ số

REUTERS

Messi phát biểu sau trận đấu: "Trong hiệp 1, chúng tôi đã chơi như thể chúng tôi cần phải làm vậy với rất nhiều cường độ khác nhau. Sau đó trong hiệp 2, chúng tôi thi đấu ổn định hơn và bắt đầu kiểm soát thế trận. Chúng tôi đã trở lại với chính mình. Kết quả đã mang lại sự hưng phấn, giúp Argentina giải quyết hết tất cả những lo ngại trước đây".

Bàn thắng của Messi vào lưới của Mexico là bàn thắng thứ 8 của siêu sao này trong 21 trận anh góp mặt tại các kỳ World Cup, qua đó cân bằng được số bàn thắng của Maradona trong màu áo Argentina.

Đội tuyển Argentina thắp lại hy vọng đi tiếp

REUTERS

Sự khác biệt là Maradona đã giành được chức vô địch World Cup cho quê hương vào năm 1986 và lọt vào trận chung kết năm 1990. Trong khi đó, Messi chỉ vào đến trận chung kết năm 2014 và thua tuyển Đức một cách đáng tiếc giống như Maradona ở Ý vào năm 1990.

Sau hai lượt trận của bảng C, đội tuyển Ba Lan đang tạm dẫn đầu với 4 điểm. Ả Rập Xê Út và Argentina của Messi đang có cùng 3 điểm. Đội tuyển Mexico có 1 điểm sau 2 trận đang xếp chót bảng. Ở lượt đấu cuối cùng của bảng đấu này sẽ rất căng thẳng khi trên lý thuyết chưa có đội nào đi tiếp và chưa có đội bóng bị loại khi Argentina gặp Ba Lan và Ả Rập Xê Út gặp Mexico.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.