Các nhà dự báo thời tiết cho biết 2005 là một năm không bình yên ở Mỹ. Từ trước đến nay chưa bao giờ họ phải thông báo quá nhiều cơn bão nhiệt đới như vậy trong mùa bão hằng năm, bắt đầu vào ngày 1.6. Nhiều kỷ lục khác cũng đã được ghi nhận. Bão Wilma là cơn bão mạnh nhất ở Đại Tây Dương và bão Katrina có sức tàn phá lớn nhất. Tổng cộng mùa bão vừa rồi có 13 cơn bão hình thành ngoài Đại Tây Dương, trong đó 7 cơn bão được xếp hạng 3-5 (sức gió 178 km/giờ trở lên). Để so sánh, trung bình một mùa bão chỉ có khoảng 6 cơn bão mà 2 trong số đó đạt cấp độ 3-5.
C.Y
(Theo NK)
Bình luận (0)