Mức thuế quan 10% sẽ có hiệu lực từ ngày 5.4, còn những mức thuế quan cao hơn áp đặt lên khoảng 60 nền kinh tế khác sẽ có hiệu lực từ ngày 9.4. Trong số những nền kinh tế chịu thuế đối ứng cao, có nhiều đối tác nằm ở khu vực châu Á.
Tại Đông Bắc Á, Trung Quốc bị đánh thuế 34%. Cộng với thuế suất trước đó, nước này chịu thuế 54%. Mức thuế mà Hàn Quốc gánh chịu là 25% trong khi Nhật Bản là 24%. Nền kinh tế Đài Loan bị áp thuế 32%.
Tại Đông Nam Á, Campuchia bị đánh thuế cao nhất ở mức 49%, Lào 48%, Việt Nam 46%, Myanmar 44%, Thái Lan 36%, Indonesia 32%, Malaysia 24%, Philippines 17%, Singapore 10%.
Một số nền kinh tế tại Nam Á cũng chịu thuế cao, gồm Sri Lanka 44%, Bangladesh 37%, Pakistan 29%, Ấn Độ 26%.
Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 3.4 kêu gọi Mỹ ngay lập tức hủy bỏ các thuế suất mới, cảnh báo điều đó đe dọa sự phát triển kinh tế toàn cầu và sẽ gây thiệt hại lợi ích Mỹ cũng như chuỗi cung ứng quốc tế.
Tại nhiều khu vực khác, các nhà lãnh đạo thế giới cũng đã có phản ứng. Thủ tướng Úc Anthony Albanese cho rằng thuế suất của Mỹ không có logic và đi ngược cơ sở quan hệ hợp tác hai nước.
Các lãnh đạo châu Âu cũng cho hay họ thất vọng với động thái mới từ Nhà Trắng.
Bình luận (0)