Các ngân hàng lớn hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi xanh

Mai Hà
Mai Hà
(từ Dubai, UAE)
01/12/2023 19:18 GMT+7

Trao đổi với Tổng giám đốc toàn cầu Ngân hàng Standard Chartered Bill Winters, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết đã có nhiều ký kết hỗ trợ tài chính Việt Nam chuyển đổi xanh.

Chiều 1.12 giờ địa phương, trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh hành động khí hậu thế giới (COP28) đang diễn ra tại Dubai (Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Bill Winters, Tổng giám đốc toàn cầu Ngân hàng Standard Chartered.

Các ngân hàng lớn hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi xanh - Ảnh 1.

Ông Bill Winters, Tổng giám đốc toàn cầu Ngân hàng Standard Chartered

DƯƠNG GIANG

Ông Bill Winters bày tỏ rất ấn tượng với sự phát triển của Việt Nam thời gian qua. Trước thông tin về chủ trương phát triển kinh tế số, kinh tế xanh là trọng tâm hợp tác Việt Nam đang ưu tiên, lãnh đạo Ngân hàng Standard Chartered cho biết đang có những hợp tác, đóng góp đáng kể vào kinh tế số của Việt Nam và những lĩnh vực khác.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, sau COP26, Việt Nam đã triển khai hàng loạt công việc, trong đó có sự giúp đỡ của Ngân hàng Standard Chartered. 

Việt Nam đang xây dựng chiến lược phát triển năng lượng đến 2050; chiến lược chống biến đổi khí hậu đến 2050; Quy hoạch điện VIII; đề án xây dựng 1 triệu ha lúa năng suất cao, phát thải thấp; một loạt dự án về năng lượng xanh, sạch...

Các ngân hàng lớn hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi xanh - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Ngân hàng Standard Chartered cho vay với lãi suất ưu đãi

DƯƠNG GIANG

Người đứng đầu Chính phủ cũng đề nghị Ngân hàng Standard Chartered cho vay với lãi suất ưu đãi phù hợp trong các lĩnh vực ưu tiên trên. Tán thành với đề xuất của ông Bill Winters về vai trò của huy động nguồn lực hợp tác công tư cho các dự án hạ tầng cơ sở, Thủ tướng cũng đề nghị phía Ngân hàng Standard Chartered phối hợp với các ngân hàng Việt Nam trao đổi kinh nghiệm, thu xếp nguồn vốn.

Đáng chú ý, ông Bill Winters đề nghị Việt Nam loại bỏ dần các nhà máy điện than. Với đặc điểm nền kinh tế trẻ như Việt Nam, không thể loại bỏ ngay các nhà máy điện than, mà cần huy động nguồn vốn tư nhân để có lộ trình loại bỏ dần. 

Trước đề xuất này, theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, cần có giai đoạn chuyển tiếp từ nhà máy điện than sang các nhà máy điện năng lượng tái tạo. Bên cạnh đó, Việt Nam luôn bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của doanh nghiệp để yên tâm làm ăn lâu dài tại Việt Nam trong bất cứ hoàn cảnh nào. 

Đồng chủ trì sự kiện "Huy động tài chính thực hiện cam kết của Việt Nam về biến đổi khí hậu" cùng Tổng giám đốc toàn cầu Ngân hàng Standard Chartered Bank chiều cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính thông tin đã có hàng loạt ký kết hỗ trợ Việt Nam về chuyển đổi xanh. 

Thủ tướng nhắc lại quan điểm đã chia sẻ từ Hội nghị COP26, trong đó đề cập việc Việt Nam đang phải đối mặt nhiều khó khăn như cạn kiệt tài nguyên, biến đổi khí hậu, già hóa dân số.

"Đây là vấn đề mang tính toàn cầu, toàn dân nên cần hỗ trợ, đoàn kết quốc tế để xử lý vấn đề toàn cầu. Cần lấy người dân làm trung tâm, chủ thể để xử lý vấn đề toàn dân", Thủ tướng nói, và cho biết, dù là nước đang phát triển nhưng Việt Nam vẫn thực hiện cam kết quốc tế đến 2050 đưa phát thải ròng bằng 0, chung tay bảo vệ thế giới. 

Các ngân hàng lớn hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi xanh - Ảnh 3.

Lãnh đạo Ngân hàng Standard Chartered khẳng định Việt Nam là đối tác đáng tin cậy để rót vốn

DƯƠNG GIANg

Chia sẻ thêm về dự án trồng 1 triệu ha lúa, theo Thủ tướng, đây là dự án duy nhất trên thế giới nhằm phát triển nông nghiệp xanh, bền vững, vừa bảo đảm an ninh lương thực, vừa giảm phát thải ngành nông nghiệp.

Người đứng đầu Chính phủ cũng đề nghị các doanh nghiệp xác lập tầm nhìn mới, tư duy mới, hành động mới để giải quyết vấn đề thực tiễn một cách hiệu quả. Bên cạnh đào tạo nguồn nhân lực, đổi mới quản trị và phát triển hạ tầng số thật tốt, cần huy động nguồn lực hợp tác công tư để có nguồn tài chính thực hiện cam kết và tham vọng của Việt Nam.

"Cơ chế, chính sách, cách tiếp cận để giải quyết vấn đề thực tiễn phải thông thoáng. Hạ tầng chiến lược phải thông suốt, quản trị phải thông minh giúp Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, chuyển đổi năng lượng góp phần đưa phát thải ròng bằng 0 vào 2050", Thủ tướng nhấn mạnh.

Ủng hộ kế hoạch và tham vọng của Việt Nam, Tổng giám đốc toàn cầu Ngân hàng Standard Chartered Bill Winters cho rằng, những hoạt động đang thực hiện cho thấy Việt Nam là đối tác hấp dẫn, đáng tin cậy để rót vốn hỗ trợ.

Sau buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các bộ, ngành và đối tác đã chứng kiến lễ ký biên bản ghi nhớ hợp tác, gồm:

1. Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ TN-MT Việt Nam và Diễn đàn Kinh tế thế giới

2. Bản ghi nhớ hợp tác giữa BIDV và ADB

3. Bản ghi nhớ hợp tác giữa Ngân hàng Standard Chartered và Tập đoàn Sovico

4. Bản ghi nhớ hợp tác giữa Ngân hàng Standard Chartered và Green Solutions

5. Bản ghi nhớ hợp tác giữa Ngân hàng Standard Chartered và GuarantCo

6. Bản ghi nhớ hợp tác giữa Ngân hàng Standard Chartered và BIDV

7. Bản ghi nhớ hợp tác giữa Vietinbank và MUFG

8. Bản ghi nhớ hợp tác giữa Ngân hàng Standard Chartered và PAN

9. Bản ghi nhớ hợp tác giữa Tập đoàn Honeywell và The Green Solutions Việt Nam


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.