Các nghị sĩ Mỹ ủng hộ thúc đẩy hợp tác Việt - Mỹ trong nhiều lĩnh vực

09/04/2023 17:53 GMT+7

Nhóm nghị sĩ Mỹ khẳng định, nhánh lập pháp của Quốc hội Mỹ cũng sẽ có những nỗ lực để thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ.

Lập pháp, hành pháp Mỹ coi trọng phát triển quan hệ Việt - Mỹ

Thượng nghị sĩ bang Oregon Jeff Merkley, thành viên của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, dẫn đoàn đại biểu lưỡng viện thăm Việt Nam từ ngày 7 - 11.4. Trong đoàn có ông Van Hollen, Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ bang Maryland; bà Pramila Jayapal, Hạ nghị sĩ đảng Dân chủ bang Washington; ông Lloyd Doggett, Hạ nghị sĩ đảng Dân chủ bang Texas và bà Ilhan Omar, Hạ nghị sĩ đảng Dân chủ bang Minnesota.

Các nghị sĩ Mỹ ủng hộ thúc đẩy hợp tác Việt - Mỹ trong nhiều lĩnh vực - Ảnh 1.

Thượng nghị Jeff Merkley trả lời câu hỏi của Báo Thanh Niên

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Trả lời câu hỏi của Báo Thanh Niên về triển vọng quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ sắp tới, ông Jeff Merkley chia sẻ: thời gian qua hai nước đã có các hoạt động này nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương, gần đây nhất, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc điện đàm. Tất cả các hoạt động đó đều ở nhánh hành pháp và do đó, trong nhánh lập pháp của ông cũng có những nỗ lực để thúc đẩy quan hệ giữa hai quốc gia.

"Để tiếp nối những gì mà hai thượng nghị sĩ John McCain và Patrick Leahy đã xây dựng, cả nhánh lập pháp và hành pháp của Mỹ đều rất quan tâm, coi trọng việc phát triển quan hệ giữa hai nước", ông Merkley khẳng định.

Trước đó, đoàn đã có cuộc gặp với thành viên Quốc hội Việt Nam để tăng cường mối quan hệ giữa cơ quan lập pháp của hai nước. Thời gian tới, một số thành viên Quốc hội Việt Nam sẽ thực hiện chuyến công tác tới Quốc hội Mỹ.

Ông Merkley cho biết, Quốc hội Mỹ mới triển khai chương trình thúc đẩy nâng cao năng lực của các nhà lãnh đạo quốc tế (COIL) và Việt Nam cũng sẽ được mời tham dự vào sáng kiến này.

Thượng nghị sĩ Van Hollen nhấn mạnh, quan hệ Đối tác toàn diện Việt - Mỹ trong 10 năm qua là một thành công rất lớn, các nghị sĩ như ông sẽ tiếp nối những thành công này.

Các nghị sĩ Mỹ ủng hộ thúc đẩy hợp tác Việt - Mỹ trong nhiều lĩnh vực - Ảnh 2.

Thượng nghị sĩ Van Hollen

ĐẬU TIẾN ĐẠT

"Chúng tôi muốn nâng mối quan hệ đối tác này lên một tầm cao mới. Đồng thời, chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng quốc hội của hai nước sẽ ủng hộ cho những kế hoạch này", ông Hollen nói.

Hạ nghị sĩ Pramila Jayapal chia sẻ câu chuyện rằng, bà từng đến Việt Nam năm 1995 để làm việc với Bộ Y tế về vấn đề HIV/AIDS, sau khi Việt - Mỹ bình thường hóa quan hệ. Bà khá bất ngờ với những thay đổi nhanh chóng của Việt Nam và quan hệ Việt - Mỹ.

Các nghị sĩ Mỹ ủng hộ thúc đẩy hợp tác Việt - Mỹ trong nhiều lĩnh vực - Ảnh 3.

Hạ nghị sĩ Pramila Jayapal

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Bà Jayapal cho biết, hai nước có thể thúc đẩy hợp tác trong vấn đề biến đổi khí hậu khi đây được xem là vấn đề an ninh quốc gia, Mỹ rất coi trọng lĩnh vực này. Điều này sẽ tạo nền tảng tốt để thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới.

Hàn gắn vết thương chiến tranh

Thượng nghị sĩ Merkley cho biết, sứ mệnh chính trong chuyến thăm của đoàn là thúc đẩy các dự án di sản chiến tranh, tiếp nối nỗ lực của các thượng nghị sĩ Patrick Leahy và McCain để hàn gắn vết thương chiến tranh; thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trong nhiều lĩnh vực, từ kinh tế, đầu tư, biến đối khí hậu và vấn đề an ninh tại Biển Đông.

Các nghị sĩ Mỹ ủng hộ thúc đẩy hợp tác Việt - Mỹ trong nhiều lĩnh vực - Ảnh 4.

Hạ nghị sĩ Pramila Jayapal và Thượng nghị Jeff Merkley

ĐẬU TIẾN ĐẠT

"Chúng tôi rất vui khi hai nước đã chuyển đổi những mối quan hệ từ xung đột sang hợp tác, đối tác phát triển để mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước", ông Merkley khẳng định.

Thượng nghị sĩ Merkley cũng đã đề cập đến 4 trụ cột về khắc phục hậu quả chiến tranh bao gồm: giúp đỡ cá nhân, gia đình người khuyết tật do chiến tranh; tẩy độc dioxin; rà phá bom mìn cũng như vật liệu chưa nổ; tìm kiếm những quân nhân mất tích, hài cốt lính Mỹ tại Việt Nam cũng như hài cốt bộ đội Việt Nam để trả lại cho gia đình.

Thượng nghị sĩ Van Hollen cho biết, nhóm nghị sĩ sẽ tiếp tục huy động nguồn lực cho các chương trình khắc phục hậu quả chiến tranh ở Việt Nam.

"Người cầm ví chính là Quốc hội Mỹ. Có nhiều chương trình trong lĩnh vực này và sắp tới được triển khai để khắc phục hậu quả chiến tranh. Chúng tôi có trách nhiệm tiếp nối những nỗ lực trước đây và tìm kiếm nguồn lực để tiếp tục thực hiện", ông Hollen cho biết. Ông Merkley và Hollen đều phục vụ trong Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, đồng thời cũng là thành viên của Ủy ban Chuẩn chi ngân sách Mỹ.

Hạ nghị sĩ Pramila Jayapal khẳng định, Việt Nam là một quốc gia rất duyên dáng, có lòng vị tha. Đoàn nghị sĩ Mỹ rất ngưỡng mộ, biết ơn về những điều đó.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.