Các ngôi sao HAGL cố lên, đừng để thầy Park loại khỏi tuyển Việt Nam

05/03/2022 07:36 GMT+7

Tuyển Việt Nam dưới thời ông Park luôn có số lượng đông các cầu thủ của đội Hà Nội và HAGL. Nhưng nếu ‘đám trẻ’ của bầu Đức không cải thiện phong độ tại V-League, có thể họ sẽ bị mất suất ở đợt hội quân ngày 14.3 tới đây.

Danh sách tuyển Việt Nam tập trung đợt 1 năm 2022 không có tên Tuấn Anh vì anh không đảm bảo được nền tảng thể lực tốt nhất. Các đồng đội khác của Tuấn Anh trong màu áo HAGL vẫn có tên trên tuyển nhưng khi chốt nhân sự cho trận lượt về gặp đội Trung Quốc tại vòng loại thứ 3 World Cup, trong số những gương mặt bị loại, có Minh Vương.

Cả Tuấn Anh và Minh Vương đều không thể cạnh tranh được với những nhân tố nổi bật khác ở tuyến giữa nên việc họ bị mất tên, là điều hoàn toàn có thể lý giải được.

HLV Park Hang-seo và Tuấn Anh

VFF

HLV Park Hang-seo từng chia sẻ: “Với tôi, cầu thủ liên quan đến công việc nên tuyệt đối không được để tình cảm riêng tư xen vào. Quan trọng là phải công tâm. Không phải ai cũng có thể được gọi lên đội tuyển bởi cầu thủ đội tuyển có tiêu chí khắt khe. Muốn trở thành tuyển thủ quốc gia, mỗi cầu thủ phải phù hợp với các tiêu chí đó. Do vậy, HLV trưởng tuyệt đối không được đưa cảm xúc, cảm tình riêng vào trong đó”. Thầy Park có mối quan hệ đặc biệt với bầu Đức nhưng ông không bao giờ để mối quan hệ thân tình đó tác động đến công việc ở đội tuyển. Ai không phù hợp, ông sẽ gạch tên, cho dù cầu thủ đó là ngôi sao hay không.

Thầy Park, HLV Kiatisak và Văn Toàn

THÁI NINH

HLV Kiatisak luôn đặt ra mục tiêu kép cho HAGL: Cầu thủ thi đấu tốt giúp CLB có được vị trí cao ở bảng xếp hạng giải quốc nội và được gọi vào đội tuyển Việt Nam. Nhưng HAGL với màn trình diễn khá nhạt nhòa ở 2 vòng đầu V-League 2022 khiến những ai yêu mến đội bóng này đều phải cảm thấy lo lắng.

Cũng khá phân vân vì vẫn với những con người ấy, HAGL đã chơi khá hay ở các giải giao hữu trước V-League. Thậm chí, khi chưa có ngoại binh mới, HAGL còn vô địch Cúp Hoàng đế Quang Trung. Có vẻ như HAGL đang bị lâm vào cảnh “thử kêu đốt xịt” ở giai đoạn đầu mùa năm nay. Công Phượng không được bố trí đá chính ở cả 2 trận gặp Nam Định và Hà Tĩnh nhưng khi được tung vào sân từ ghế dự bị, anh cũng không thể giúp HAGL phá vỡ được thế bế tắc. Tuấn Anh, Xuân Trường đều chưa để lại nhiều ấn tượng. Bước chạy của Văn Toàn thiếu thanh thoát, tự tin. Điều gì đang xảy ra với HAGL?

Cánh cửa đội tuyển luôn chào đón những ai xứng đáng thuộc về. Nếu ở 2 lượt trận tới, trước khi V-League 2022 tạm khép lại 4 tháng để phục vụ các đội tuyển ở nhiều mặt trận khác nhau, các cầu thủ HAGL không “trỗi dậy”, không có những cú bứt phá ngoạn mục của bản thân, liệu họ có tên ở danh sách triệu tập của thầy Park?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.