Các ngôi sao trẻ tăng giá 'chóng mặt' nhờ World Cup 2022

29/11/2022 16:46 GMT+7

World Cup là sân khấu bóng đá lớn nhất hành tinh và chính tại nơi đây các cầu thủ cũng nâng tầm giá trị của mình với những màn thể hiện xứng đáng.

Tại World Cup 2022, tính đến nay đã có 3 ngôi sao trẻ sáng giá chơi cực hay gồm Pedri (Tây Ban Nha), Jamal Musiala (Đức) và Jude Bellingham (Anh). Nhờ đó, đã giúp họ tăng giá trị chuyển nhượng chóng mặt lên đến 100 triệu euro, theo tờ Marca.

Bellingham (bìa trái), Pedri (giữa) và Musiala

Marca

Đáng chú ý khi Bellingham và Musiala vừa mới chỉ bước sang tuổi 19, còn Pedri năm nay vừa tròn 20. Cả 3 cầu thủ trẻ này đều đang có màn trình diễn thuyết phục trong màu áo đội tuyển quốc gia của họ cho đến thời điểm này, tại vòng bảng World Cup 2022.

“Không thiếu những ngôi sao tỏa sáng rực rỡ, thậm chí có những cựu binh sẵn sàng ra sân ở World Cup 2022, nhưng giá trị của Bellingham, Pedri và Musiala đã tăng chóng mặt. Cả 3 đều được định giá hơn 100 triệu euro, và giá trị của họ được dự báo sẽ còn tiếp tục tăng lên.

Pedri là điểm sáng cho đội bóng của HLV Luis Enrique, còn Musiala mang đến điều gì đó khác biệt cho tuyển Đức, trong khi Bellingham đang được hơn một nửa CLB giàu có ở Ngoại hạng Anh ve vãn”, tờ Marca đánh giá.

Phong độ chói sáng của 3 cái tên nói trên khiến họ trở thành tâm điểm trên thị trường chuyển nhượng sắp mở cửa ngay World Cup 2022. Nhưng Pedri và Musiala đang bị cột chặt ở các CLB Barcelona và Bayern Munich với hợp đồng dài hạn rất khó ra đi. Chỉ có Bellingham nhiều khả năng nhất sẽ chia tay CLB Borussia Dortmund.

Bellingham đang được hơn một nửa CLB giàu có ở Ngoại hạng Anh ve vãn

reuters

Bellingham đã nhận được nhiều lời mời gọi từ vài tháng trước và cuộc chiến giành chữ ký của tiền vệ xuất sắc này hứa hẹn sẽ rất khốc liệt ngay sau khi World Cup 2022 kết thúc.

Ngoài 3 ngôi sao nói trên, tại World Cup 2022 cũng chứng kiến sự tăng giá đáng chú ý của một cái tên nổi bật khác là Josko Gvardiol của Croatia. Trung vệ 20 tuổi của RB Leipzig được dự báo sẽ phá vỡ kỷ lục về mức giá được trả (70 triệu euro) cho một hậu vệ do Matthijs de Ligt thiết lập hồi đầu mùa hè này khi chuyển đến Bayern Munich từ Juventus.

Bên cạnh đó, tiền vệ Enzo Fernandez của tuyển Argentina và CLB Benfica chỉ có giá chưa tới 20 triệu euro, nhưng nay các CLB ở Anh muốn mua phải chi trên dưới 100 triệu euro. Hay cầu thủ chạy cánh Yunus Musah của tuyển Mỹ đang chơi cho Valencia ở La Liga cũng đang được nhiều CLB đại gia ở Anh chú ý và muốn mua ngay sau World Cup 2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.