Các ngư dân trên tàu cá vỏ thép bị chìm đều an toàn, sức khỏe ổn định

06/11/2016 14:13 GMT+7

Hiện các ngư dân trên chiếc tàu cá vỏ thép gặp nạn đều đã ổn định sức khỏe, đang được chăm sóc tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Phú Quý, Bình Thuận.

Vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 6.11, tại Cảng Phú Quý (Bình Thuận), đại diện Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận và tàu Cảnh sát biển 9001 đã tổ chức bàn giao 8 ngư dân Bình Định của tàu cá bị nạn ký hiệu BĐ 99939 TS cho Bộ đội Biên phòng cửa khẩu Cảng Phú Quý.
Các ngư dân ngay sau đó được kiểm tra sức khỏe ban đầu. Kết quả, sức khỏe các ngư dân đều ổn định. Theo Cảng vụ hàng Hải Bình Thuận, hiện các ngư dân đang được chăm sóc tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Phú Quý, chuẩn bị vào đất liền để trở về Bình Định.
Như Thanh Niên đã đưa tin, khi đang hoạt động tại vị trí cách đảo Phú Quý khoảng 45 hải lý về hướng nam, tàu cá BĐ 99939 TS do ông Phạm Hà (trú tại H.Hoài Nhơn, Bình Định) làm thuyền trưởng đã bị phá nước.
Nhận tin báo, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển vùng 3 đã điều động tàu Cảnh sát biển 9001 đang trực tại đảo Phú Quý lên đường làm nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ.
Đêm 5.11, tàu 9001 tiếp cận được tàu cá bị nạn, cứu hộ thành công các ngư dân. Tuy nhiên, chiếc tàu cá đã bị hư hỏng, chìm xuống biển.
Tàu cá vỏ thép BĐ 99939 TS được đóng theo Nghị định 67 của Chính phủ, có công suất trên 800 CV, vừa mới được bàn giao vào ngày 12.9 vừa qua.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.