Các nhà lãnh đạo Myanmar ra sao từ khi bị bắt giữ?

16/02/2021 18:24 GMT+7

Quân đội Myanmar thông báo Cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi và Tổng thống U Win Myint đang ở nơi an toàn và sức khỏe tốt.

Trong cuộc họp báo ngày 16.2, người phát ngôn quân đội Myanmar Zaw Min Tun cho biết Cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi và Tổng thống U Win Myint đang được giữ tại một nơi an toàn để đảm bảo an ninh, theo Reuters.
“Việc này không giống như họ bị bắt. Họ vẫn đang ở nhà họ, trong tình trạng sức khỏe tốt”, ông Min Tun nói.
Trước đó, luật sư Khin Maung Zaw của bà Suu Kyi và đảng Liên minh dân tộc vì dân chủ (NLD) của bà thông báo không thể liên lạc trực tiếp với bà dù họ cho rằng bà Suu Kyi đang bị giam lỏng tại nhà riêng ở thủ đô Naypyidaw.
Quân đội Myanmar ban bố tình trạng khẩn cấp vào ngày 1.2 và bắt giữ hàng loạt lãnh đạo chính quyền dân sự với cáo buộc cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 11.2020 đã bị gian lận. Ông Min Tun tuyên bố mục đích của quân đội là tổ chức bầu cử và giao lại quyền lực cho đảng chiến thắng.

Liên Hợp Quốc yêu cầu quân đội Myanmar nhanh chóng thả bà Suu Kyi

Sau cuộc khám xét nơi ở của bà Suu Kyi và phát hiện thiết bị liên lạc bị cho là nhập khẩu trái phép, quân đội đã buộc tội cố vấn nhà nước vi phạm luật xuất nhập khẩu. Ông Win Myint bị cáo buộc vi phạm luật quản lý thiên tai của Myanmar khi tham gia cuộc vận động tranh cử bị cho là vi phạm quy định phòng dịch Covid-19.
Ngày 16.2, bà Suu Kyi lãnh cáo buộc thứ hai về tội vi phạm luật quản lý thiên tai. Luật sư Maung Zaw dự kiến bà Suu Kyi và ông Win Myint sẽ xuất hiện qua cuộc gọi video trong phiên tòa ngày 1.3.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.