TNO

Các nhà tù Pháp bị biến thành lò nhào nặn khủng bố

10/10/2016 15:36 GMT+7

(Tin Nóng) Ít nhất 1.300 công dân Pháp thụ án vì những tội hình sự phổ biến đã bị “tẩy não” trở thành những phần tử cực đoan trong nhà tù, theo Bộ Tư pháp nước này.

(Tin Nóng) Ít nhất 1.300 công dân Pháp thụ án vì những tội hình sự phổ biến đã bị “tẩy não” trở thành những phần tử cực đoan trong nhà tù, theo Bộ Tư pháp nước này.

Một cảnh trong nhà tù Pháp - Ảnh: Reuters

Hiện có khoảng “340 người đã bị xét xử các tội liên quan đến khủng bố” trong các nhà tù Pháp, theo đài phát thanh Europe 1 ngày 9.10 dẫn lời Bộ trưởng Tư pháp Jean-Jacques Urvoas. 

Có những người phạm tội hình sự nhưng sau đó trở thành kẻ quá khích trong ngục tù do ảnh hưởng từ các cá nhân trên, và con số này theo bộ trưởng Pháp là phải hơn 1.300 người.

Ông Urvoas cho biết vẫn chưa nghĩ ra cách giải quyết những người này như thế nào.

Cùng ngày, tờ Le Journal Du Dimanche đưa tin giới hữu trách đã thiết lập chương trình theo dõi thường xuyên đối với khoảng 15.000 cá nhân có thể trở thành nguy cơ khủng bố. Có 4.000 người trong số này đặc biệt bị theo dõi gắt gao hơn, theo thống kê của Bộ Nội vụ và văn phòng Tổng công tố.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.