Các ông Lương Tam Quang, Nguyễn Tân Cương được thăng hàm đại tướng

Lê Hiệp
Lê Hiệp
20/10/2024 18:19 GMT+7

Chiều 20.10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao quyết định thăng cấp bậc hàm đại tướng cho ông Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an và thăng quân hàm đại tướng cho ông Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Ngoài thăng hàm đại tướng cho hai ông Lương Tam Quang, Nguyễn Tân Cương, cũng tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao quyết định thăng quân hàm thượng tướng cho ông Nguyễn Doãn Anh, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Các ông Lương Tam Quang, Nguyễn Tân Cương được thăng hàm đại tướng- Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng hoa chúc mừng các ông: Lương Tam Quang, Nguyễn Tân Cương và Nguyễn Doãn Anh

ẢNH: TTXVN

Ông Lương Tam Quang quê xã Hiệp Cường, H.Kim Động, tỉnh Hưng Yên, trình độ cử nhân chuyên ngành điều tra tội phạm. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an, ông Quang là Ủy viên T.Ư Đảng khóa XIII, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an T.Ư.

Ông Lương Tam Quang gắn bó và trưởng thành từ ngành công an. Trước năm 2012, ông là thư ký lãnh đạo Bộ Công an. Đến năm 2012 mang cấp bậc hàm đại tá, giữ chức Phó chánh Văn phòng Bộ Công an.

Năm 2015, ông Quang được thăng cấp bậc hàm thiếu tướng. Đến tháng 10.2017, ông giữ chức Chánh văn phòng kiêm Người phát ngôn Bộ Công an.

Năm 2019, ông Lương Tam Quang được thăng cấp bậc hàm trung tướng, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an. Ông đồng thời là Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an (từ 5.2020).

Tháng 1.2021, tại Đại hội XIII của Đảng, ông Lương Tam Quang được bầu là Ủy viên T.Ư Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Năm 2022, ông được thăng cấp bậc hàm thượng tướng.

Tới chiều 6.6, tại kỳ họp 7 Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã phê chuẩn bổ nhiệm ông Lương Tam Quang giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo đề nghị của Chính phủ.

Ông Nguyễn Tân Cương, quê quán xã Tiên Ngoại, TX.Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

Ông Cương từng đảm nhiệm nhiều chức vụ trong quân đội như: Tư lệnh Quân đoàn 1 (2011 - 2013), Tư lệnh Quân đoàn 4 (2014 - 2018), Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam (từ 2018); Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (12.2019). Vào ngày 3.6.2021, ông Nguyễn Tân Cương được Chủ tịch nước bổ nhiệm làm Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Ông Cương được phong hàm thiếu tướng từ 11.2012; trung tướng vào năm 2016 và thượng tướng từ năm 2021. Tại Đại hội XIII của Đảng, ông Cương được bầu là Ủy viên T.Ư Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Nguyễn Doãn Anh, quê quán xã An Thượng, H.Hoài Đức, TP.Hà Nội. Ông Nguyễn Doãn Anh kinh qua nhiều chức vụ trong Quân đội, như Phó tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô (2011); Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô (6.2015); Tư lệnh Quân khu 4 (11.2018).

Ông Nguyễn Doãn Anh được thăng quân hàm trung tướng vào 6.2019. Từ 11.2022 tới nay, ông được bổ nhiệm làm Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.