Nhiều tài khoản mạng xã hội ủng hộ ông Trump bị cáo buộc xài trộm ảnh

Khánh An
Khánh An
29/08/2024 09:23 GMT+7

Nghiên cứu tại Mỹ cho rằng nhiều tài khoản mạng xã hội X sử dụng trái phép hình ảnh của những người có sức ảnh hưởng ở châu Âu để đóng giả là những phụ nữ trẻ quảng bá cho ông Trump.

Nhiều tài khoản mạng xã hội ủng hộ ông Trump bị cáo buộc xài trộm ảnh- Ảnh 1.

Một số tài khoản X bị CIR cho là giả mạo, đánh cắp hình ảnh

ẢNH: CIR

Một nghiên cứu công bố ngày 28.8 cho thấy nhiều tài khoản mạng xã hội X ủng hộ cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sử dụng những bức ảnh đánh cắp của những người có ảnh hưởng trong ngành thời trang và làm đẹp ở châu Âu.

Theo AFP, nghiên cứu của Trung tâm Phục hồi thông tin (CIR) được công bố trong bối cảnh giới nghiên cứu báo động rằng mạng xã hội của tỉ phú Elon Musk tràn ngập những tài khoản giả và thông tin chính trị sai lệch. X trước đây là Twitter và thuộc sở hữu của vị tỉ phú đang ủng hộ ông Trump trước cuộc bầu cử Mỹ 2024.

CIR cho biết họ đã phát hiện 16 tài khoản sử dụng trái phép hình ảnh của những người có sức ảnh hưởng ở châu Âu để đóng giả là những phụ nữ trẻ quảng bá cho ông Trump và khuyến khích hàng ngàn người theo dõi bỏ phiếu cho ứng cử viên của đảng Cộng hòa.

Những tài khoản này, sử dụng hình ảnh đánh cắp của người thật để có vẻ chân thực, nằm trong số 56 hồ sơ dường như là một phần của chiến dịch phối hợp nhằm thúc đẩy nội dung ủng hộ Trump.

"Bằng cách sử dụng hình ảnh của những người có sức ảnh hưởng, các tài khoản nhận ra giá trị của việc tạo ra một nhân vật con người đáng tin cậy, chứ không dùng những bức ảnh chung chung và tên người dùng giống như nhân vật ảo thường liên quan các tài khoản giả mạo", báo cáo của CIR cho biết.

Toàn bộ tài liệu về vụ ám sát Tổng thống Kennedy sẽ được giải mật nếu ông Trump đắc cử

Chưa rõ ai đứng sau vụ lừa đảo kỹ thuật số này hoặc liệu các tài khoản có đang thúc đẩy nội dung ủng hộ Trump để đạt được lợi ích nào đó hay không.

Các hồ sơ giả mạo sử dụng hình ảnh hằng ngày từ tài khoản Instagram của những người có sức ảnh hưởng - bao gồm hình ảnh họ ở bãi biển hoặc dắt chó đi dạo - được chú thích bằng các hashtag liên quan MAGA (làm nước Mỹ vĩ đại trở lại) hoặc lời cam kết bỏ phiếu cho ông Trump, CIR cho biết.

Mạng xã hội X chưa phản hồi đề nghị đưa ra bình luận. Theo trang web của X, việc mạo danh là hành vi vi phạm các quy tắc của nền tảng và các tài khoản giả mạo người, nhóm hoặc tổ chức khác có thể bị "đình chỉ vĩnh viễn".

Trong một diễn biến khác, ông Trump vướng vào tranh cãi sau thông tin phái đoàn của mình xô đẩy các nhân viên khi đến thăm Nghĩa trang Quốc gia Arlington hôm 26.8.

Đài NPR đưa tin một viên chức Nghĩa trang Quốc gia Arlington đã cố gắng ngăn cản các trợ lý của ông Trump quay phim và chụp ảnh tại một khu vực chôn cất những người tử trận trong các cuộc chiến tranh gần đây, do là nơi cấm ghi hình.

Các nhân viên của ông Trump đã phản ứng bằng cách xô đẩy và lăng mạ nhân viên này, báo cáo cho biết.

Người quản lý chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Trump, ông Chris LaCivita, đã đưa ra một cách giải thích rất khác về tranh chấp này, khi nói rằng một "cá nhân đáng khinh" đã chặn nhóm của cựu tổng thống.

Ông cho biết, đây là "một sự ô nhục và không xứng đáng đại diện cho vùng đất thiêng liêng của Nghĩa trang Quốc gia Arlington".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.