Các tay đua đi nhầm đường ở chặng 2 Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
06/04/2022 13:32 GMT+7

Nhóm đông các tay đua đi nhầm đường ở chặng 2 Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM-Tôn Đông Á 2022 diễn ra hôm nay vòng quanh thành phố Hạ Long (Quảng Ninh).

Chặng đua hấp dẫn ngay từ đầu khi bộ đôi ngoại binh người Mông Cổ Erdenebat Bilguunjargai của CLB Kenda Đồng Nai và Baasankhuu Myagmarsuren của GSB Đồng Nai bứt phá thành công nhưng bị các tay đua TP.HCM Vinama, TP.HCM New Group đuổi kịp nhằm bảo vệ áo vàng cho Igor Frolov.

Các tay đua tranh tài ở chặng 2 Cúp truyền hình TP.HCM

ANH HÙNG

Ở cuộc tách tốp tiếp theo, Erdenebat Bilguunjargai cùng Võ Minh Gia Bảo (Quân khu 7), Võ Thanh An (620 Châu Thới Vĩnh Long), Hà Kiều Tấn Đại (Nhựa Bình Minh Bình Dương), Ngô Văn Phương (Gạo hạt Ngọc trời) thoát đi thành công về đích. Erdenebat Bilguunjargai là người cán đích đầu tiên, giành ngôi thắng chặng.

Tay đua Erdenebat Bilguunjargai thắng chặng 2

ANH HÙNG

Cung đường đua đẹp ở thành phố Hạ Long

ANH HÙNG

Sự cố xảy ra ở chặng đua này khi nhóm đông các tay đua, trong đó có áo vàng Igor Frolov đi nhầm đường. Tổng trọng tài Bùi Ngọc Trung cho biết nhóm áo vàng đi nhầm khoảng 4 km mới quay lại được đường đua chính.

Ngay sau chặng đua, Ban tổ chức, ban trọng tài cùng các bộ phận liên quan nhóm họp và thông báo: “Vì những lý do khách quan xảy ra trong thời gian thi đấu chặng 2, Ban tổ chức quyết định: 1/Vẫn trao giải thưởng cá nhân và đồng đội chặng, 2/Thành tích của các VĐV đạt được ở chặng 2 không tính vào bảng xếp hạng chung cuộc”.

Frolov đi nhầm đường và vẫn giữ được áo vàng

ANH HÙNG

Như vậy áo vàng vẫn thuộc về Igor Frolov (TP.HCM Vinama), áo trắng do Nguyễn Văn Bình (TP.HCM New Group) nắm giữ và ngôi nhất đồng đội vẫn thuộc về TP.HCM Vinama.

Ngày mai (7.4) diễn ra chặng đua thứ 3 từ thành phố Hạ Long đi Hải Phòng với lộ trình 123 km.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.