Các tay vợt trẻ Việt Nam đủ sức kế thừa Lý Hoàng Nam trong tương lai

19/04/2022 18:22 GMT+7

2 đội tuyển nam nữ trẻ Việt Nam đã thi đấu ấn tượng tại vòng loại của Giải Junior Billie Jean King Cup và Junior Davis Cup khu vực Châu Á/ Thái Bình Dương 2022 vừa kết thúc tại Ấn Độ cuối tuần qua

Đội tuyển Quần vợt trẻ Việt Nam nhận suất đặc cách tham dự Chung kết Vòng loại Giải Junior Billie Jean King Cup và Junior Davis Cup khu vực Châu Á/TBD năm 2022 cùng 15 Quốc gia khác sau khi có một số Quốc gia rút lui sau Vòng sơ loại của Giải tại Colombo, Sri Lanka hồi tháng 02 năm nay.

Chung kết Vòng loại Giải Junior Billie Jean King Cup diễn ra từ ngày 4 – 9.4. Đội nữ được dẫn dắt bởi HLV Đặng Ngọc Vinh (Hưng Thịnh – TP.HCM) cùng với 3 tay vợt: Sophia Huỳnh Trần Ngọc Nhi (Hưng Thịnh – TPHCM), Ngô Hồng Hạnh (CLB Hải Đăng) và Đào Uyên My (Becamex Bình Dương).

VĐV Phạm La Hoàng Anh (trái) trong trận gặp đối thủ Thái Lan

Anh Thúy

Các tay vợt trẻ Việt Nam mở màn với trận thắng 2-1 trước tuyển Singapore trong ngày thi đấu đầu tiên. Sau 5 ngày thi đấu hết mình, tuyển nữ Việt Nam dừng chân tại hạng 10 sau trận đấu vòng chung kết tranh hạng 9-12 trước đội tuyển Iran (Việt Nam 1-2 Iran).

Sau đó từ ngày 11 – 16.4, 3 tay vợt nam là Phạm La Hoàng Anh (CLB Hải Đăng); Nguyễn Minh Phát (Hưng Thịnh – TP. HCM) và Nguyễn Đại Khánh (Becamex Bình Dương) được dẫn dắt bởi HLV Nguyễn Phi Anh Vũ, đạt thành tích lần đầu tiên trở thành 1 trong 8 đội tuyển mạnh nhất Châu Á. Cụ thể đội trẻ Việt Nam đoạt hạng 6 sau khi để thua 1-2 trước tuyển Hàn Quốc tại trận đấu tranh hạng ngày 16.4.

Cặp đôi Nguyễn Minh Phát-Nguyễn Đại Khánh trong trận gặp cặp đôi Srilanka

Anh Thúy

Trong thời gian thi đấu tại Ấn Độ, 2 đội tuyển nam, nữ trẻ Việt Nam đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ các CĐV Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ. Sau ngày thi đấu cuối cùng, các thành viên của đội tuyển trẻ nam được Đại sứ quán Việt Nam đón tiếp mừng thành tích thi đấu ấn tượng.

Chiều nay 19.4 chào đón các thành viên Đội tuyển quần vợt trẻ trở về nước sau chuyến du đấu tại Ấn Độ, Liên đoàn Quần vợt Việt Nam tổ chức Lễ vinh danh và trao tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân. Ông Nguyễn Quốc Kỳ, Phó chủ tịch Ủy ban Olympic quốc gia, Chủ tịch Liên đoàn quần vợt Việt Nam nhấn mạnh: “ Quần vợt Việt Nam đã có nhiều tiến bộ đáng kể thời gian qua sau chiếc huy chương vàng lịch sử của Lý Hoàng Nam ở SEA Games 2019, sắp tới chúng ta sắp bước vào đấu trường này với nhiều hy vọng. Việc 2 đội tuyển trẻ nam nữ của chúng ta thi đấu tốt gây ấn tượng mạnh ở sân chơi quốc tế là một làn gió mát, đầy hứng khởi mang đến sự động viên, cổ vũ lớn cho bầu không khí quần vợt nước nhà trước thềm SEA Games 31.

Phó chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn quần vợt Việt Nam Nguyễn Quốc Kỳ trao thưởng cho các VĐV

Anh Thúy

Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử quần vợt Việt Nam, các VĐV trẻ đạt thành tích tốt, rất đáng được biểu dương, cho thấy thế hệ kế thừa của chúng ta hứa hẹn sẽ trở thành những nhân tố chủ chốt và hoàn toàn có thể tiếp nối lớp đàn anh để mang về nhiều thành tích tốt hơn nữa, đóng góp cho sự phát triển của quần vợt nước nhà”.

Tập thể 6 tay vợt 2 đội tuyển nam nữ trẻ và 2 HLV nhận bằng khen và tiền thưởng

ANH Thúy

Dịp này, Liên đoàn quần vợt Việt Nam trao tặng mỗi cá nhân thuộc Đội tuyển trẻ quốc gia phần thưởng trị giá ba triệu đồng.Ngoài ra một số tay vợt trong 2 đội tuyển nam nữ trẻ cũng nhận được bằng khen của Liên đoàn quần vợt thế giới.

Phó giám đốc Trung tâm HLQG TPHCM Phạm Thanh Tú, Tổng thư ký Liên đoàn quần vợt TP.HCM Nguyễn Thị Kiều Mỹ và chủ nhiệm CLB bơi lặn Phú Thọ Lương Tích Thiện trao bằng khen của Liên đoàn quần vợt thế giới cho các tay vợt trẻ.

Anh Thúy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.