Các thành viên đảng Cộng hòa xúc tiến luận tội bộ trưởng Mỹ

02/02/2023 06:58 GMT+7

Một nhóm nghị sĩ đảng Cộng hòa đã khởi động quy trình hiếm hoi nhằm luận tội một bộ trưởng Mỹ, với lần thành công gần đây nhất là cách đây gần 150 năm.

Các thành viên đảng Cộng hòa xúc tiến luận tội bộ trưởng Mỹ  - Ảnh 1.

Ông Alejandro Mayorkas từ lâu đã trong tầm ngắm của phía đảng Cộng hòa

AFP

Một nhóm nghị sĩ đảng Cộng hòa công bố những điều khoản luận tội đối với bộ trưởng an ninh nội địa của Tổng thống Joe Biden về cách xử lý của quan chức này ở biên giới phía nam giáp Mexico.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas từ lâu đã lọt vào tầm ngắm của phía đảng Cộng hòa, vì ông bị cho là phải chịu trách nhiệm cho cuộc khủng hoảng dân nhập cư đang ngày càng xấu đi.

Nhóm nghị sĩ đảng Cộng hòa cáo buộc ông Mayorkas từ bỏ "hoạt động kiểm soát" đối với biên giới và chỉ trích những nỗ lực của đảng Dân chủ nhằm loại bỏ các điều khoản chăm sóc y tế công cộng được đặt ra nhằm giới hạn dân nhập cư xin tị nạn trong giai đoạn bùng phát dịch Covid-19, cũng như việc hủy bỏ các hợp đồng xây tường biên giới được triển khai dưới thời Tổng thống Donald Trump.

"Điều mà chúng ta đang chứng kiến là mưu đồ phá hủy có hệ thống sự toàn vẹn địa lý của Mỹ", AFP dẫn lời nghị sĩ theo đường hướng cực hữu Andy Biggs, người giới thiệu nghị quyết về những điều khoản luận tội ông Mayorkas.

"Chúng ta không phải là bên kiểm soát biên giới phía nam, mà chính là những tập đoàn tội phạm ma túy ở Mexico", nghị sĩ Biggs nhấn mạnh.

Đây là là nỗ lực thứ hai của ông Bigss nhằm luận tội ông Mayorkas, theo sau lần đầu vào năm 2021, khi đảng Dân chủ vẫn còn kiểm soát lưỡng viện quốc hội.

Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy đang đối mặt sức ép nhằm đưa nghị quyết luận tội ra bỏ phiếu trước Hạ viện.

Trong lịch sử, quốc hội Mỹ chỉ luận tội duy nhất một quan chức nội các, đó là Bộ trưởng Chiến tranh William W. Belknap vào năm 1876. Ông được Thượng viện tha bổng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.