Các thí sinh Hoa hậu Doanh nhân biển dâng hương tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng

18/06/2023 11:02 GMT+7

Ngay sau khi đến TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) chuẩn bị cho đêm bán kết diễn ra tối nay 18.6 và đêm chung kết 21.6, các thí sinh Hoa hậu Doanh nhân biển đã đến thành kính dâng hương tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ.

Đây là một trong những hoạt động thuộc khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân biển 2023. Ban tổ chức và các thí sinh thành kính đến dâng hương tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng ở TP.Tam Kỳ và bắt đầu chuỗi hoạt động ý nghĩa tại Quảng Nam.

Các thí sinh Hoa hậu doanh nhân Biển dâng hương tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng - Ảnh 1.

Các thí sinh Hoa hậu doanh nhân Biển dâng hương tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng - Ảnh 2.

Ngay ngày đầu tiên đến với TP.Tam Kỳ (Quảng Nam), Ban tổ chức và các thí sinh đã thành kính đến dâng hương tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng và có những hoạt động ý nghĩa tại Quảng Nam

NVCC

Trong không khí trang nghiêm và ấm cúng của buổi dâng hương tại tượng đài Mẹ Thứ, các thí sinh cùng Ban tổ chức xúc động khi nghe những câu chuyện về người mẹ vĩ đại nhiều lần tiễn người đi, rồi khóc thầm lặng lẽ khi 9 người con ưu tú của mẹ đã trở thành liệt sĩ.

Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ (sinh năm 1904, theo giấy căn cước chế độ cũ mẹ sinh năm 1902) tại xóm Rừng thuộc thôn Thanh Quýt, xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn. Mẹ Thứ có 12 người con (11 trai và 1 gái) thì 9 con trai đã hy sinh. Con đầu và cũng là con gái duy nhất của mẹ - bà Lê Thị Trị là thương binh, cũng được trao tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng khi có chồng và 2 con gái là liệt sĩ. Như vậy gia đình mẹ Nguyễn Thị Thứ có 12 liệt sĩ. 

Mẹ Thứ trở thành một trong những biểu tượng vĩnh hằng cho sức mạnh của dân tộc Việt Nam. Với tất cả tấm lòng cung kính, đoàn Hoa hậu Doanh nhân biển 2023 đã dâng lên mẹ những nén hương tỏ lòng biết ơn người Mẹ Việt Nam anh hùng.

Các thí sinh Hoa hậu doanh nhân Biển dâng hương tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng - Ảnh 3.

Với tất cả tấm lòng cung kính, đoàn Hoa hậu doanh nhân Biển 2023 đã dâng lên mẹ những nén hương tỏ lòng biết ơn

NVCC

Thay mặt Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân biển, Trưởng ban Tổ chức Hoa hậu Doanh nhân biển 2023, Chủ tịch Đặng Gia Bena cùng các thí sinh dâng lên Mẹ Nguyễn Thị Thứ những lẵng hoa tươi thắm. 

"Tượng đài Mẹ Thứ là biểu tượng vĩ đại ở Quảng Nam. Tại đây có quá nhiều giá trị lịch sử, đó cũng là một trong những lý do tôi chọn nơi này làm nơi tổ chức cuộc thi, tôi muốn cùng các thí sinh lan tỏa hình ảnh thiên nhiên bình dị trời ban và những dấu ấn lịch sử hào hùng của dân tộc đến với du khách trong và ngoài nước", Chủ tịch Đặng Gia Bena xúc động.

Các thí sinh Hoa hậu doanh nhân Biển dâng hương tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng - Ảnh 4.

Các thí sinh Hoa hậu Doanh nhân biển và Ban tổ chức chụp ảnh lưu niệm tại tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng

NVCC

Được biết, quần thể tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng nằm trên đỉnh núi Cấm, thuộc thôn Phú Thạnh, xã Tam Phú, TP.Tam Kỳ (Quảng Nam). Hàng năm, khu tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng là điểm tham quan thu hút rất nhiều lượt du khách gần xa đến đây.

Hình ảnh người Mẹ Việt Nam anh hùng ôm trọn các con vào lòng mang một ý nghĩa nhân văn biểu trưng cho tình cảm dâng trào, yêu thương sâu sắc, nghĩa tình của người mẹ đối với các con, với những người chiến sĩ anh dũng và hết lòng với tổ quốc trong những năm tháng đấu tranh oanh liệt, đã khiến cho các thí sinh Hoa hậu Doanh nhân biển rưng rưng xúc động.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.