Các trò chơi Call of Duty cũ bất ngờ tăng trưởng mạnh trở lại

18/07/2023 11:11 GMT+7

Sau một động thái quan tâm từ Activision, lượng người chơi của các game Call of Duty cũ có dấu hiệu tăng cao.

Theo Insider Gaming, cách đây vài ngày, đã có thông tin tiết lộ rằng các trò chơi Call of Duty đời cũ đang phổ biến trở lại, tín hiệu khả quan này xảy ra sau khi một bản sửa lỗi được Activision triển khai trên một loạt máy chủ cho các tựa game này.

Các trò chơi Call of Duty cũ bất ngờ tăng trưởng mạnh trở lại - Ảnh 1.

Các trò chơi Call of Duty cũ bất ngờ quay trở lại

Blizzard

Cụ thể, hàng trăm nghìn người chơi quay trở lại các tựa game thế hệ cũ để trải nghiệm Call of Duty theo phong cách cổ điển. Các trò chơi này trước đó gần như bị người dùng bỏ rơi hoàn toàn. Theo đó, phần Black Ops đã chứng kiến hơn 100.000 người chơi trực tuyến trở lại sau khi tin tức về bản sửa lỗi được lan truyền, con số này tiếp tục tăng lên sau đó.

Được biết, các bản sửa lỗi đã được Activision áp dụng trên một loạt trò chơi Call of Duty cổ điển từ Modern Warfare 2 (2009) đến Black Ops (2010). Và người chơi tỏ ra rất hài lòng về nó.

Các trò chơi Call of Duty cũ bất ngờ tăng trưởng mạnh trở lại - Ảnh 2.

Hơn gần 110.000 người chơi trực tuyến trên Call of Duty: Black Ops

CHỤP MÀN HÌNH

Hiện có những tin đồn đang lan truyền rằng những trò chơi này đang được đưa vào hoạt động trở lại nhằm chuẩn bị cho việc bổ sung vào Xbox Game Pass như một phần của thương vụ mua lại Activision của Microsoft. Tuy nhiên, những điều này hiện chỉ là phỏng đoán.

Đối với một số người, thời hoàng kim của Call of Duty là giai đoạn từ năm 2007 - 2012, với những phần chơi trải dài từ Call of Duty 4: Modern Warfare đến Black Ops II. Nhưng kể từ đó, mọi thứ đã dần xuống dốc đối với những người hâm mộ lớn tuổi của thương hiệu game bắn súng lâu năm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.