Các trường đại học tư đang nhận hồ sơ xét tuyển ra sao?

Bích Thanh
Bích Thanh
27/03/2022 06:03 GMT+7

Mặc dù quy chế dự kiến sẽ thay đổi nhưng hiện nay các trường xét tuyển bằng kết quả học bạ hay kỳ thi đánh giá năng lực vẫn tiếp tục nhận hồ sơ.

Trong chương trình Tư vấn mùa thi với chủ đề: Các trường đại học tư đang nhận hồ sơ xét tuyển ra sao? được phát trên Đài phát thanh - truyền hình Ninh Thuận đồng thời phát trực tuyến tại thanhnien.vn và các nền tảng Facebook, YouTube, TikTok của Báo Thanh Niên vào chiều qua (26.3), đại diện các trường ĐH đã thông tin những điểm mới về việc đăng ký thi tốt nghiệp THPT và các phương thức xét tuyển ĐH. Chương trình do Vingroup tài trợ.

Các chuyên gia tư vấn, giải đáp những thắc mắc của thí sinh trong chương trình của Báo Thanh Niên

Thanh Hải

Đăng ký các nguyện vọng sao cho phù hợp nhất

Hiện nay, thí sinh đang trong giai đoạn nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển bằng học bạ vào các trường. Tuy nhiên, tiến sĩ Võ Văn Tuấn, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Văn Lang, lưu ý điểm sàn xét tuyển chung mà Bộ GD-ĐT đang dự thảo căn cứ vào điểm thi tốt nghiệp THPT. Cho dù điểm xét tuyển đạt hay cao hơn rất nhiều so với quy định, nhưng điểm sàn chung của Bộ không đạt thì cũng không được xét. “Do đó, những thí sinh nào đăng ký nộp hồ sơ xét tuyển học bạ vào trường nào rồi thì đăng ký ngay nguyện vọng (NV) 1”, đại diện Trường ĐH Văn Lang nói.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Xuân Dung, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, cũng chia sẻ thí sinh lưu ý chủ động để đăng ký các NV sao cho phù hợp nhất. Số lượng NV không giới hạn, có thể đăng ký theo yêu thích của mình và sắp đặt từ cao xuống thấp. Theo thạc sĩ Dung, thí sinh không nhất thiết giới hạn số lượng 3 hay 5 NV mà có thể đăng ký nhiều hơn nếu thực sự mình yêu thích, có mong muốn học ngành đó, trường đó.

Cũng theo thạc sĩ Dung, với một ngành mà mình yêu thích có thể đăng ký ở nhiều trường ĐH khác nhau hoặc có thể lựa chọn các ngành tương tự vì mỗi trường có mức điểm chuẩn khác nhau. Tuy nhiên, nên sắp xếp thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp, trường nào mình yêu thích nhất thì đăng ký ở NV đầu tiên.

Hầu như các trường đều giữ phương thức tuyển sinh như năm ngoái

Mặc dù quy chế dự kiến sẽ thay đổi nhưng hiện nay các trường xét tuyển bằng kết quả học bạ hay kỳ thi đánh giá năng lực vẫn tiếp tục nhận hồ sơ. Tiến sĩ Võ Thanh Hải, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Duy Tân, chia sẻ thí sinh hoàn toàn yên tâm vì hầu như các trường đều giữ nguyên phương thức tuyển sinh như năm 2021.

Chẳng hạn, Trường ĐH Duy Tân giữ nguyên phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT, dựa vào học bạ, kỳ thi đánh giá năng lực, xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng những thí sinh đạt giải quốc gia hay thành phố…

Tiến sĩ Võ Sáng Xuân Lan, Trường ĐH Thái Bình Dương, cho hay năm nay ngoài 3 phương thức là xét tuyển bằng học bạ, xét tuyển học bạ kèm theo năng lực dành cho thí sinh có những chứng chỉ quốc tế, giải thưởng hay năng lực đặc biệt nổi trội… trường có thêm phương thức tuyển sinh so với năm trước. Đó là xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM và dự kiến xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Tiến sĩ Xuân Lan cũng cho biết trường mở thêm một số chuyên ngành nhằm phục vụ cho sự phát triển tỉnh Khánh Hòa, theo định hướng từ nay đến năm 2030. Nha Trang sẽ phát triển thành TP trực thuộc T.Ư. Đây là điều kiện tốt cho thí sinh không chỉ ở Ninh Thuận, Khánh Hòa mà còn cho thí sinh các tỉnh duyên hải miền Trung, thí sinh khu vực Tây nguyên có nhiều cơ hội việc làm trong thời gian tới.

Tương tự, thạc sĩ Trần Văn Trắng, Phó phòng Tuyển sinh Trường ĐH quốc tế Sài Gòn, cho hay trường giữ nguyên các phương thức xét tuyển như năm trước. Điểm mới trong chương trình đào tạo là năm nay ngành công nghệ hay ngành khoa học máy tính không còn 6 chuyên ngành như trước mà tổng hợp thành 4 chuyên ngành cụ thể hơn và cập nhật xu thế mới để thí sinh có thể chọn như: hệ thống dữ liệu lớn - big data, trí tuệ nhân tạo, kỹ thuật phần mềm - mạng máy tính, an ninh thông tin.

Còn tiến sĩ Tuấn thông tin Trường ĐH Văn Lang không thay đổi về đề án tuyển sinh mà chỉ bổ sung thêm một số ngành học mới, theo hướng đa dạng hóa ngành nghề đào tạo. Trường đào tạo 59 ngành bao phủ tất cả các lĩnh vực như kinh tế, xã hội, nhân văn, kiến trúc, mỹ thuật, sân khấu… với 14 ngành theo chương trình đặc biệt, 6 ngành theo chương trình quốc tế.

Theo đề án tuyển sinh của Trường ĐH Công nghệ TP.HCM thì năm 2022 trường tiếp tục giữ ổn định 4 phương thức xét tuyển. Đó là xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT, kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM, xét tuyển học bạ theo tổ hợp 3 môn của năm lớp 12 từ 18 điểm trở lên và xét học bạ theo tổng điểm 3 học kỳ (2 học kỳ lớp 11 và 1 học kỳ của lớp 12) cũng từ 18 điểm trở lên…

Thí sinh cần lưu ý các điểm thay đổi trong tuyển sinh đại học

Trong hội nghị trực tuyến về công tác tuyển sinh ĐH mới đây, Bộ GD-ĐT đã công bố nhiều điểm mới trong cách thức đăng ký xét tuyển năm nay.

Tiến sĩ Võ Thanh Hải, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Duy Tân, thông tin 5 điểm thay đổi thí sinh cần lưu ý: (1) thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến ở tất cả phương thức xét tuyển ở đợt 1, (2) tải minh chứng về đối tượng ưu tiên (nếu có) lên hệ thống của Bộ, (3) những trường vừa sử dụng phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa dựa vào kết quả các kỳ thi riêng thì thí sinh nộp đồng thời hồ sơ về trường đăng ký xét tuyển bằng kỳ thi riêng và cập nhật dữ liệu trực tuyến trên hệ thống của Bộ, (4) nộp trực tiếp hồ sơ về các trường đăng ký tuyển thẳng hay ưu tiên tuyển thẳng, (5) thí sinh phải nhập học trực tiếp trên hệ thống.

Tiến sĩ Võ Văn Tuấn, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Văn Lang, lưu ý thêm về những thay đổi trong quy định điểm sàn chung của Bộ dự kiến sẽ thực hiện. Dự kiến, Bộ quy định điểm sàn chung, mọi năm các ngành không phải sư phạm, sức khỏe, nếu xét học bạ là 18 điểm còn nếu kỳ thi tốt nghiệp THPT, tùy ngành, có thể 14 hoặc 15… thì năm nay Bộ sẽ quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào với một mức chung cho tất cả các phương thức.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.