Cách chơi bầu cua, bài tây… không vi phạm pháp luật

23/01/2023 16:01 GMT+7

Việc rủ nhau chơi bầu cua, lô tô hay bài Tây ngày tết dần trở nên khá quen thuộc với nhiều người, ban đầu chơi cho vui, nhưng về sau dễ sa vào sát phạt hơn thua. Vậy chơi làm sao để vui mà không vi phạm pháp luật?

Bầu cua, lô tô, bài tây... là những trò chơi không thể thiếu ngày tết

THƯỢNG HẢI

Lấy tiền lì xì đi… sát phạt

Thời điểm tết đến xuân về cũng là lúc nhiều người trẻ cùng gia đình quây quần và những trò chơi như: bầu cua, lô tô, bài tây… là “món ăn tinh thần” không thể thiếu. Với tinh thần “hết mình”, Phạm Thái Gia Bảo (20 tuổi), ngụ tại số 47 Trịnh Đình Trọng, P.5, Q.11, TP.HCM, cho biết mình hay chơi bầu cua, tiến lên, xì dách…

“Trưa mùng 1 mình chơi tiến lên rồi vào chiều đi lễ xong thì hứng lại chơi xì dách. Đến sáng mùng 2 lại tiếp tục và có khi đến tối mùng 3 đi thăm thầy cô hoặc họp lớp xong lại bày ra chơi tiếp cho đến hết mùng”, Gia Bảo cho hay.

Nhưng Gia Bảo cũng chia sẻ rằng mình chỉ chơi vui vì chỉ bỏ ra tầm 2.000-5.000 đồng và chủ yếu chơi với người thân, họ hàng nên không có quá sa đà. “Tuy nhiên, có mấy người em của mình lại lấy tiền lì xì ra để chơi, sau đó thua hết. Điều này làm mình cảm thấy rất khó chịu, vì cũng là tiền mừng tuổi mà đem ra sát phạt hết như vậy thì không ổn”, anh chàng này cho biết.

Cũng chơi những trò này vào dịp tết nhưng Nguyễn Thị Ngọc Thơ (22 tuổi), ngụ tại thôn Hòn Thiên, xã Tân Hải, H.Ninh Hải (tỉnh Ninh Thuận) chỉ chơi tiền nhỏ và chơi với gia đình hoặc bạn bè thân thiết. “Ở quê mình thì trò gì cũng chơi, nhất là tiến lên, lô tô, bầu cua và mình chỉ chơi tầm 10 ván, mỗi ván tầm 10.000 đồng là thôi. Khi thua thì xem như mời mọi người ăn một bữa hay là lì xì cho cháu, cho em. Còn thắng thì là của mình”, Ngọc Thơ bày tỏ.

Người trẻ hoàn toàn có những hoạt động khác thay vì quá sa đà vào các trò chơi bài tây, lô tô, bầu cua... ngày tết

NGUYÊN KHANG

Thơ cũng cho biết thêm thường mọi người trong nhà chơi vui xong rồi cũng trả tiền lại cho mấy em, mấy cháu và chỉ chơi vui chứ không quá phụ thuộc vào “trò may rủi” này vì còn làm nhiều hoạt động ý nghĩa khác như: đi thăm họ hàng, tảo mộ…

Còn với Nguyễn Hoàng Phúc (23 tuổi), hiện đang làm việc tại Công ty Việt Khánh (H.Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) thì ngày tết chỉ chơi bài tứ sắc và cũng chỉ giải trí chứ không có ăn thua sát phạt khi chơi từ 5.000 - 20.000 đồng. Và Phúc cũng rất khó chịu khi gặp nhiều bạn trẻ lấy tiền lì xì ra để chơi.

“Lì xì là tình cảm mà người ta mừng tuổi cho mình thì nên để dành chứ lấy ra đánh bài hay lắc bầu cua luôn thì người ta nghĩ mình không tôn trọng. Mà có chơi tiền thì chơi khoảng nhỏ thôi, chứ nhiều trường hợp mình thấy chơi ở khoảng 200.000 - 300.000 đồng rồi thậm chí có nhiều bạn chơi hết tiền lì xì rồi về nhà xin thêm ba mẹ nữa”, Hoàng Phúc cho biết.

Thay tiền bằng uống nước, quẹt mực lên mặt, phạt quỳ…

Chia sẻ về việc nhiều người thích chơi lô tô, bầu cua, bài tây… dịp tết, luật sư Trương Quốc Hưng, Phó Chủ tịch Trung tâm trọng tài quốc tế Bình Dương (BIAC) cho biết: “Việc rủ nhau chơi các trò chơi này ngày tết trở nên khá quen thuộc đối với mọi người. Nhưng nhiều người không để ý rằng việc chơi các trò chơi này nếu có mục đích được, thua bằng tiền, tài sản, hiện vật bất kể giá trị nào mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép đều có thể bị xác định là đánh bạc trái phép và bị xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự”.

Nên chơi bầu cua, bài tây, lô tô... ở mức giải trí phù hợp để tránh vi phạm pháp luật

THƯỢNG HẢI

Theo luật sư Hưng, nếu xuất phát từ mục đích được, thua bằng tiền, tài sản qua hình thức “chơi đặt tiền” đối với các trò chơi trên là yếu tố quan trọng cấu thành hành vi vi phạm pháp luật. “Đánh bạc trái phép có thể bị xem xét xử phạt vi phạm hành chính theo Điều 28 Nghị định 144/2021/NĐ-CP nếu số tiền được, thua dưới 5.000.000 đồng và vi phạm lần đầu. Theo đó, phạt tiền từ 1.000.000 - 2.000.000 đồng đối với một trong những hành vi đánh bạc trái phép bằng một trong các hình thức như: xóc đĩa, tá lả, tổ tôm, tú lơ khơ, tam cúc, 3 cây, tứ sắc, đỏ đen, cờ thế, binh ấn độ 6 lá, binh xập xám 13 lá, tiến lên 13 lá, đá gà, tài xỉu hoặc các hình thức khác với mục đích được, thua bằng tiền, tài sản, hiện vật…”.

Và nghiêm trọng hơn, hành vi đánh bạc có thể bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 321 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) với mức hình phạt có thể từ phạt tiền 20.000.000 đồng đến 7 năm tù. Cũng theo ông Hưng, việc chơi các trò mang tính chất đánh bạc, hơn thua, được mất như trên trong một thời gian dài có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý, sức khỏe và cuộc sống của người chơi, nhất là người trẻ.

“Việc tập trung toàn bộ thời gian, tiền bạc vào trò chơi làm người trẻ mất đi thời gian giao tiếp với người thân, bạn bè. Việc được, mất dễ dàng làm người chơi dễ rơi vào tình trạng không quý trọng giá trị đồng tiền và dễ mang tâm lý ‘còn thở còn gỡ’, đánh đổi các mối quan hệ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và còn có thể dẫn đến tâm lý mệt mỏi khi quay lại làm việc sau tết”, luật sư này chia sẻ.

Để các trò chơi đánh bài tây, lô tô hay bầu cua mang tính giải trí cao và giúp mọi người có thời gian vui vẻ, thoải mái cùng nhau thì ông Hưng cũng bày cách: “Ngày tết mọi người vẫn có thể chơi các trò chơi này với điều kiện không có mục đích được thua bằng tiền, tài sản hoặc hiện vật có giá trị. Thay vào đó, có thể thay tiền, tài sản hoặc hiện vật bằng các hình thức vui khác như: uống nước, quẹt mực lên mặt, phạt quỳ… hoặc các hình thức vui khác tương ứng với kết quả trò chơi để tránh vi phạm pháp luật và vi phạm đạo đức”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.