Cách đăng ký xét tuyển để không trượt nguyện vọng

Hà Ánh
Hà Ánh
12/07/2023 07:05 GMT+7

Thí sinh cần lưu ý nhiều thao tác trong quá trình đăng ký trực tuyến để đảm bảo quyền lợi xét tuyển, vào được nguyện vọng phù hợp.

Thông tin trên được chia sẻ trong chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến do Báo Thanh Niên tổ chức hôm qua (11.7), với chủ đề "Những lưu ý khi đăng ký nguyện vọng xét tuyển". Chương trình được phát trên các nền tảng: website thanhnien.vn, fanpage Facebook, kênh YouTube và TikTok của Báo Thanh Niên.

Cách đăng ký xét tuyển để không trượt nguyện vọng  - Ảnh 1.

Các chuyên gia hướng dẫn những thông tin cần thiết cho thí sinh đăng ký xét tuyển trong chương trình tư vấn tại Báo Thanh Niên hôm qua

ĐÀO NGỌC THẠCH

ĐĂNG KÝ NGUYỆN VỌNG THÔNG MINH

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, từ 10.7 đến 17 giờ ngày 30.7, thí sinh (TS) đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng (NV) trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT tại địa chỉ: https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn hoặc cổng dịch vụ công quốc gia. Tiến sĩ Võ Thanh Hải, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Duy Tân, cho biết năm nay quy chế không mới nhưng có những thao tác kỹ thuật tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người học.

Theo ông Hải, hiện nhiều TS đã nhận được kết quả đủ điều kiện trúng tuyển vào các trường ĐH bằng phương thức xét tuyển sớm. Tuy nhiên, để trúng tuyển thực sự, những TS này còn phải thực hiện các bước tiếp theo. Cụ thể, TS phải được xét tốt nghiệp THPT và bắt buộc đăng ký trên hệ thống của Bộ. "Nếu không thực hiện đăng ký trực tuyến, các TS dù đã có tên trên danh sách trúng tuyển sớm cũng sẽ không trúng tuyển chính thức vào các trường. Nhưng sau khi đăng ký, các em còn phải nộp lệ phí xét tuyển mới hoàn thành việc đăng ký".

Ông Võ Ngọc Nhơn, Phó giám đốc Trung tâm tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, khuyên: "Nếu tự tin TS nên đăng ký từ 3 - 5 NV, không tự tin thì có thể 5 - 10 NV".

Lưu ý 3 thông số

Về điểm mới đăng ký xét tuyển năm nay, tiến sĩ Võ Thanh Hải cho rằng khi đăng ký nguyện vọng TS chỉ cần nhớ 3 thông số: thứ tự NV, mã trường và tên trường, mã và tên ngành/nhóm ngành.

Khi đăng ký xong 3 thông số này, TS đã hoàn tất việc đăng ký NV mà không cần lo lắng về việc chọn lựa phương thức hoặc mã tổ hợp xét tuyển. "Trên hệ thống của Bộ chỉ quản lý mã ngành/nhóm ngành, không hiển thị mã chuyên ngành. Do đó, TS khi đăng ký vào chuyên ngành cụ thể cần xem kỹ thông tin chuyên ngành đó thuộc mã ngành nào để đăng ký cho chính xác", tiến sĩ Hải lưu ý thêm.

Ông Nhơn lưu ý thêm, trước khi đăng nhập vào hệ thống, TS nên lấy tờ giấy ghi rõ theo NV các thứ tự, ghi đủ mã trường và mã ngành để đảm bảo thực hiện các thao tác thông suốt và chính xác. Sau khi hoàn tất đăng ký, TS nên thoát ra và đăng nhập lại kiểm tra xem các NV đã được xác nhận chưa. "Ngành nào thích nhất cứ mạnh dạn đặt ở NV 1 dù cho điểm thi của mình có thể thấp hơn điểm chuẩn ngành này các năm trước. Bởi lẽ điểm chuẩn các trường có những biến động. Hãy đăng ký cùng 1 ngành hoặc nhóm ngành ở nhiều trường", ông Nhơn tư vấn.

Thạc sĩ Trương Quang Trị, Phó trưởng phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, cũng tư vấn: "Mục tiêu cuối cùng là học được đúng ngành và trường mong muốn. Dù xét tuyển bằng phương thức nào thì cũng về đích giống nhau là trúng tuyển nên TS cần tận dụng con đường đi dễ nhất khi đăng ký NV".

CHỦ ĐỘNG CHỈNH SỬA THÔNG TIN CÁ NHÂN

Thạc sĩ Cao Quảng Tư, Giám đốc tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn, chia sẻ: "Với TS đủ điều kiện phương thức xét tuyển sớm và muốn xác nhận nhập học, chỉ cần lựa chọn sắp xếp các NV theo thứ tự ưu tiên mà không cần đăng ký mới. Nhưng sau khi chọn NV, TS cần tiếp tục xác nhận bằng mã OTP và đóng lệ phí mới hoàn thiện việc đăng ký".

Cũng theo thạc sĩ Tư: "Năm nay có một điểm rất đặc biệt, TS là người toàn quyền điều chỉnh các sai số dữ liệu cá nhân. Ví dụ nếu xem thông tin học bạ phát hiện sai sót, TS cần thực hiện bấm nút đề nghị điều chỉnh".

Cách đăng ký xét tuyển để không trượt nguyện vọng
 - Ảnh 3.

Các chuyên gia cùng trao đổi để cung cấp thông tin chuẩn xác cho thí sinh

ĐÀO NGỌC THẠCH

Tiến sĩ Nguyễn Văn Khả, Phó giám đốc Trung tâm tuyển sinh và truyền thông Trường ĐH Công thương TP.HCM, cho rằng năm nay so với quy chế không thay đổi nhiều nhưng kỹ thuật có những cải tiến thuận lợi hơn cho TS. Theo đó, TS dù đăng ký xét tuyển bằng phương thức nào thì khi đăng ký chính thức trên hệ thống của Bộ GD-ĐT cũng phải nộp lệ phí 30.000 đồng/NV. Nếu không hoàn thành bước này xem như việc đăng ký không thành công.

Trong khi đó, ông Tô Ngọc Hoàng Nguyên, Phó giám đốc Trung tâm tuyển sinh Trường ĐH Hoa Sen, cho biết TS có khoảng 20 ngày để vừa đăng ký và điều chỉnh các NV, sau thời gian này TS không còn cơ hội xét tuyển đợt 1. Ở đợt xét tuyển bổ sung, theo dự kiến sẽ diễn ra vào đầu tháng 9. Ông Nguyên cũng cho biết các TS tự do cần liên hệ với các trung tâm giáo dục thường xuyên để được cấp tài khoản nhằm đăng ký xét tuyển trên hệ thống chung của Bộ.

Còn thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng, Phó giám đốc Trung tâm tuyển sinh và quan hệ doanh nghiệp Trường ĐH Tài chính - Marketing, đặc biệt lưu ý mục "đối tượng tuyển sinh" trên hệ thống xét tuyển chung. Theo thạc sĩ Phụng, mục này là đối tượng được hưởng ưu tiên trong tuyển sinh. Nếu hiểu không đúng mà thao tác nhầm sẽ ảnh hưởng đến kết quả xét tuyển sau này. Nếu được gọi trúng tuyển nhưng không đủ minh chứng để được hưởng ưu tiên, người học có thể bị từ chối nhập học và rớt oan do sai sót điểm ưu tiên này. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.