Cách đi lại khu trung tâm trong thời gian thi công đường hoa Nguyễn Huệ 2017

12/01/2017 21:15 GMT+7

Ngày 12.1, Sở Giao thông vận tải (GTVT) TP.HCM cho biết đã thống nhất kế hoạch tổ chức phân luồng giao thông phục vụ đường hoa Nguyễn Huệ và đường Sách Tết Đinh Dậu 2017.

Theo đó, kế hoạch phân luồng giao thông được chia làm 3 giai đoạn chính. Gian đoạn 1: thi công đường Hoa Nguyễn Huệ đoạn từ đường Lê Lợi đến đường Tôn Đức Thắng. Thời gian từ 7 giờ ngày 10.1 (13 tháng chạp) đến 7 giờ ngày 19.1 (22 tháng chạp).
Qua đó, các phương tiện lưu thông bình thường trên làn xe hỗn hợp ở đường Nguyễn Huệ. Chiếm dụng toàn bộ phần quảng trường và 1 làn xe (mỗi hướng lưu thông) sát quảng trường để thi công đường Hoa Nguyễn Huệ. Tạm lưu thông tất cả các loại xe quay đầu (tại làn quay đầu) trên đường Nguyễn Huệ (giáp đường Tôn Đức Thắng).
Thi công tiếp đường hoa Nguyễn Huệ (đoạn từ đường Lê Lợi đến đường Tôn Đức Thắng) và kết hợp thi công Đường Sách Tết Đinh Dậu 2017. Thời gian từ 7 giờ ngày 19.1 (22 tháng chạp) đến 18 giờ ngày 25.1 (28 tháng chạp).
Qua đó, cấm các loại phương tiện lưu thông trên các tuyến đường: Mạc Thị Bưởi (đoạn từ đường Đồng Khởi đến đường Nguyễn Huệ); đường Ngô Đức Kế (đoạn từ đường Đồng Khởi đến đường Nguyễn Huệ).
Cấm các loại phương tiện lưu thông trên làn hỗn hợp của đường Nguyễn Huệ, đoạn từ đường Tôn Đức Thắng đến đường Nguyễn Thiệp (theo hướng từ đường Tôn Đức Thắng đến đường Nguyễn Thiệp).
Lộ trình thay thế sẽ là: đường Tôn Đức Thắng – Hai Bà Trưng – Lê Thánh Tôn, hoặc đường Tôn Đức Thắng rẽ phải vào đường Hàm Nghi – Lê Lợi.
Người dân hai bên đường được phép lưu thông theo hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông. Vị trí hỗ trợ điều tiết giao thông tại giao lộ đường Nguyễn Huệ - Tôn Đức Thắng, đường Lê Thánh Tôn – Đồng Khởi, đường Lê Thánh Tôn – Pastuer, đường Mạc Thị Bưởi – Đồng Khởi, đường Ngô Đức Kế - Đồng Khởi, đường Nguyễn Huệ - Nguyễn Thiệp.
Trong gian đoạn 2, 3: khai mạc đường hoa Nguyễn Huệ và Đường Sách (trên trục đường Mạc Thị bưởi – Nguyễn Huệ - Ngô Đức kế) vào Tết Nguyên đán 2017. Thời gian từ 18 giờ đến 21 giờ ngày 25.1 (28 tháng chạp); Phục vụ vui chơi bắt đầu từ 21 giờ ngày 25.1 (28 tháng chạp) đến 22 giờ ngày 31.1 (mùng 4 tết).

tin liên quan

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Đinh Dậu dài 720 m
Ngày 9.12, Tổng công ty du lịch Sài Gòn (Saigontourist) cho biết từ ngày 25 - 31.1.2017 (28 tháng chạp - mùng 4 tết) sẽ tổ chức Đường hoa Tết Đinh Dậu 2017 trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, Q.1.
Cụ thể, cấm các loại phương tiện lưu thông trong thời gian trên tại các tuyến đường như: đường Lê Lợi (đoạn từ đường Pasteur đến đường Đồng Khởi); Đường Nguyễn Huệ (đoạn từ đường Lê Thánh Tôn đến đường Tôn Đức Thắng); Đường Nguyễn Thiệp (đoạn từ đường Đồng Khởi đến đường Nguyễn Huệ); Đường Mạc Thị Bưởi (đoạn từ đường Đồng Khởi đến đường Nguyễn Huệ); Đường Ngô Đức Kế (đoạn từ đường Hồ Tùng Mậu đến đường Đồng Khởi); Đường Hải Triều (đoạn từ đường Nguyễn Huệ đến đường Hồ Tùng Mậu); Đường Huỳnh Thúc Kháng (đoạn từ từ đường Hồ Tùng Mậu đến đường Nguyễn Huệ); Người dân trong khu vực hai bên đường được phép lưu thông theo hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.