Cách phòng cúm từ láng giềng

12/07/2009 00:21 GMT+7

Báo Thanh Niên số ra ngày 8.7 đưa tin tiến sĩ Nguyễn Văn Kính, Viện trưởng Viện Các bệnh nhiệt đới và truyền nhiễm quốc gia, cho biết: trong số 19 bệnh nhân cúm A/H1N1 vào viện đến nay, đã có 3 chùm ca bệnh lây lan do tiếp xúc gần trong gia đình.

Theo ông Nguyễn Huy Nga - Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và môi trường, Bộ Y tế: trong ngày đã có thêm 11 người nhiễm vi-rút cúm A/H1N1 (miền Nam 7 người, miền Bắc 3 người và miền Trung 1), nâng tổng số bệnh nhân cúm H1N1 đến nay là 259 người; 186/259 bệnh nhân đã ra viện. Bộ Y tế sẽ theo dõi chặt về khả năng vi-rút cúm A/H1N1 kháng thuốc tại VN.

Ngoài ra, Bộ cũng sẽ xem xét việc cho phép các bệnh viện công bố kết quả xét nghiệm vi-rút cúm A/H1N1. Việc này nhằm tránh phải thực hiện 2 xét nghiệm/bệnh nhân, giảm thời gian chờ đợi và chi phí (khoảng 150 USD/xét nghiệm), đặc biệt khi số bệnh nhân đang tiếp tục tăng lên từng ngày...

Cùng ngày 8.7 tại Bangkok, tờ Bangkok Post đưa tin Thủ tướng Abhisit Vejjajiva đã có phiên họp khẩn cấp với các chuyên gia về dịch cúm A/H1N1 để tìm biện pháp ngăn chặn dịch đang lây lan nhanh khiến tổng số người nhiễm ở nước này lên đến 2.714 trường hợp và đã gây tử vong cho 11 người. Riêng trong ngày 9.7, tờ báo trên cho biết đã có thêm 286 trường hợp nhiễm cúm được các cơ sở y tế phát hiện.

Theo Bộ Y tế cộng đồng Thái Lan, sau hai cái chết của các bệnh nhân cúm A ở tuổi 19-21 vừa qua đã cho thấy các trường học dạy thêm trong dịp hè và các tiệm trò chơi điện tử đã “giam cầm” các thiếu niên trong những không gian chật hẹp, đó là những môi trường lây nhiễm cần được cảnh báo. Bộ này đã đề xuất chính phủ đưa ra biện pháp đóng cửa trong 2 tuần lễ các tiệm game và các trường dạy thêm kể từ đầu tuần tới.

Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva rất ủng hộ kế hoạch đóng cửa các trường học và các tiệm game nhưng ông nhấn mạnh: “Chưa đến nỗi cần thiết phải đóng cửa đất nước để kiểm soát sự lây lan của dịch như đề xuất của các bác sĩ của Bệnh viện Chulalongkorn, nhưng chính phủ sẽ có những biện pháp ngăn chặn nghiêm ngặt tại các nơi công cộng. Chính phủ sẽ xem xét các yếu tố pháp lý ngay sau cuộc họp để thông qua đề xuất của Bộ Y tế đồng thời sẽ đưa ra các hướng dẫn cụ thể...”.

Ông Abhisit thừa nhận rằng con số thực tế những người bị nhiễm vi-rút A/H1N1 ở Thái Lan chắc chắn còn cao hơn thống kê của Bộ Y tế  bởi có nhiều người nhiễm cúm đã không đến các cơ sở y tế để khám và điều trị. Chính phủ Thái Lan sẽ có những nỗ lực ngăn chặn sự lây lan nhưng không áp đặt những hạn chế không cần thiết đối với người dân, chẳng hạn như cấm đi du lịch.

Với tình hình và những diễn biến nguy hiểm của dịch cúm A /H1N1 ở nước láng giềng, cho thấy những ca nhiễm mới đây từ những người trở về Việt Nam qua các cửa khẩu đường bộ với Campuchia và Lào là hết sức đáng quan ngại. Các điều kiện theo dõi y tế, cách ly nói chung tại các cửa khẩu đường bộ hiện nay đang còn rất sơ sài, đó là chưa kể các cửa khẩu đó ở cách xa các bệnh viện ở những thành phố lớn.

Mặt khác “3 chùm ca bệnh lây lan do tiếp xúc gần trong gia đình...” vừa được phát hiện ở nước ta cũng đặt ra một vấn đề cảnh báo đối với các tụ điểm chơi game và các lớp học mùa hè như ở nước bạn khi mà dịch cúm đã được WHO nâng lên đến mức báo động cao nhất và mang tính toàn cầu như hiện nay. 

Trương Điện Thắng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.