Cách sắp xếp nguyện vọng phù hợp để không 'rớt oan'

25/07/2023 15:40 GMT+7

Trong phần 2 chương trình tư vấn trực tuyến 'Chọn ngành học cho tương lai: 'Điểm sàn và lựa chọn của thí sinh' của Báo Thanh Niên ngày 25.7, đại diện các trường ĐH sẽ đưa ra lời khuyên cho thí sinh về những lưu ý khi đăng ký nguyện vọng xét tuyển trong thời gian này.

Phần 2 chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến "Điểm sàn và lựa chọn của thí sinh" được phát trực tiếp từ 15 giờ 45-16 giờ 45 ngày 25.7 trên các nền tảng: thanhnien.vn, Fanpage facebook, kênh YouTube, TikTok Báo Thanh Niên. Trong khi chương trình diễn ra, bạn đọc có thể đặt câu hỏi trong phần bình luận.

Các chuyên gia tư vấn đến từ các trường ĐH sẽ giúp thí sinh có được những thông tin bổ ích để đăng ký nguyện vọng lên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh của Bộ GD-ĐT.

Cách sắp xếp nguyện vọng phù hợp để không 'rớt oan' - Ảnh 2.

Các chuyên gia tham dự phần 2 chương trình tư vấn chiều nay

LÊ THANH HẢI

Các khách mời tham dự chương trình:

Tiến sĩ Nguyễn Văn Khả, Phó giám đốc Trung tâm tuyển sinh và truyền thông Trường ĐH Công thương TP.HCM.

Cách sắp xếp nguyện vọng phù hợp để không 'rớt oan' - Ảnh 2.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Khả

Thầy Vũ Quang Huy, Phó giám đốc Trung tâm tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Công nghệ TP.HCM.

Cách sắp xếp nguyện vọng phù hợp để không 'rớt oan' - Ảnh 3.

Thầy Vũ Quang Huy

Hiện không ít thí sinh còn đang băn khoăn, phân vân và chờ đợi đến những ngày cuối (30.7) mới quyết định. Vậy lúc này thí sinh nên ngay lập tức quyết định hay tiếp tục cân nhắc?

Sau khi thí sinh biết điểm thi tốt nghiệp THPT 2023 và điểm sàn xét tuyển thì có rất nhiều tình huống xảy ra. Thí sinh nên tính toán đến các yếu tố nào để đăng ký nguyện vọng? Nếu điểm thi chỉ ngang điểm sàn thì có nên đăng ký hay chọn ngành, trường có mức điểm sàn thấp hơn 1-2 điểm? Nếu điểm thi bất ngờ cao hơn hoặc thấp hơn dự đoán thì có nên điều chỉnh nguyện vọng trước đó đã đăng ký lên hệ thống? Tất cả những tình huống trên và thắc mắc của thí sinh sẽ được giải đáp trong phần 2 chương trình.

Thí sinh trúng tuyển sớm có nên xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp vào trường khác? - Ảnh 2.

Thí sinh rời khỏi một điểm thi tốt nghiệp THPT 2023 tại TP.HCM

NHẬT THỊNH

Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng sẽ đưa ra lời khuyên để thí sinh sắp xếp nguyện vọng lên hệ thống phù hợp vì nếu không đúng có thể sẽ dẫn tới các rủi ro như muốn nhập học vào ngành trúng tuyển sớm nhưng lại mất cơ hội trúng tuyển.

Ngoài ra, các chuyên gia sẽ đưa ra lời khuyên cho những thí sinh trúng tuyển sớm vào một trường ĐH nhưng muốn xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT 2023 vào trường khác.

Độc giả có thể nhấn vào ĐÂY để xem lại phần 1 của chương trình tư vấn trực tuyến "Điểm sàn và lựa chọn của thí sinh" do Báo Thanh Niên tổ chức trong ngày 25.7.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.