Cách thủ khoa khối A00 toàn quốc đạt điểm 10 môn học tệ nhất

18/07/2023 17:19 GMT+7

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023, Trần Nguyệt Hằng, học sinh Trường TH-THCS-THPT Lê Thánh Tông (TP.HCM) là 1 trong 3 thủ khoa khối A00 toàn quốc với tổng điểm 29.35. Nữ thủ khoa cho biết môn đạt được 10 điểm cũng từng là môn mà cô tệ nhất.

Thủ khoa Nguyệt Hằng cho biết khi còn là học sinh lớp 8 tại Trường THCS Thạnh Mỹ (tỉnh Lâm Đồng), trong tất cả các môn học thuộc khối tự nhiên, môn hóa học khiến Hằng gặp ám ảnh nhất vì luôn đạt điểm số thấp.

Cách nữ thủ khoa khối A00 toàn quốc khiến môn học tệ nhất đạt điểm 10  - Ảnh 1.

Chân dung thủ khoa khối A00 toàn quốc - Trần Nguyệt Hằng

NVCC

"Đến cuối năm lớp 8, khi đã nhìn nhận được những lỗ hổng của mình ở môn học này, mình quyết tâm phải biến nó trở thành môn học giỏi nhất. Mình bắt đầu dành hầu như toàn bộ thời gian để tự học, tìm kiếm tài liệu từ nhiều hội nhóm về hóa học và luyện đề nhiều hơn", Nguyệt Hằng chia sẻ.

Cô cho biết phương pháp học của mình rất đơn giản, chính là lấy thật nhiều ví dụ thực tế thì các đề bài sẽ dễ hiểu hơn. "Khi được học một chất hóa học mới, mình sẽ lên mạng để tra cứu các ứng dụng của nó hoặc tìm đọc các sách thí nghiệm hóa học vui để đầu óc thoải mái hơn nhưng vẫn nắm được kiến thức", nữ sinh này nói.

Cách nữ thủ khoa khối A00 toàn quốc khiến môn học tệ nhất đạt điểm 10  - Ảnh 2.

Hằng cùng anh trai trong ngày tốt nghiệp

NVCC

Đến năm lớp 12, khi đã chuyển vào TP.HCM để học, mỗi ngày, Hằng luyện từ 2-3 đề các môn khối tự nhiên và định kỳ mỗi tuần sẽ tham gia thi thử tại trường để ôn lại những kiến thức còn chưa rõ. Cô bật mí từ thời điểm ôn tập đến lúc thi tốt nghiệp THPT đã luyện hơn 100 đề.

Nói về cảm xúc khi trở thành thủ khoa khối A00 toàn quốc, Nguyệt Hằng bày tỏ: "Trước đó mình đã dự đoán chính xác sẽ đạt được số điểm 29.35 nhưng được thủ khoa là điều không ngờ đến. Mình chỉ tiếc là trong 2 câu mình làm sai, có 1 câu trước đó mình làm đúng nhưng đã sửa lại".

Khi được hỏi: "Những lúc áp lực trong ôn thi thì làm gì?", Hằng cho biết mình sẽ thường ăn kem và đọc truyện, vì những lúc đó giúp cô thoải mái và giảm căng thẳng rất nhiều.

Là giáo viên chủ nhiệm của Hằng, thầy Vũ Văn Thảo cho biết: "Thời gian đầu khi chuyển vào TP.HCM học nội trú, Hằng còn khá rụt rè vì nhớ nhà nhưng đến học kỳ 2 khi đã hòa nhập hơn, bạn bắt đầu bộc lộ năng lực học tập của mình. Hằng hầu như dành toàn bộ thời gian để ôn thi nên đạt thành tích cao này là hoàn toàn xứng đáng".

Ngoài ra, nữ thủ khoa này còn đoạt giải nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn hóa học năm lớp 9 và đạt 1.032 điểm trong kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM. 

"Hiện tại, mình đang cân nhắc lựa chọn giữa 2 trường là Trường ĐH Bách khoa TP.HCM và Trường ĐH Ngoại thương TP.HCM. Mình sẽ xem nhiều chương trình hướng nghiệp và xác định niềm đam mê của bản thân để có sự lựa chọn phù hợp", nữ thủ khoa này cho hay. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.