Cách tính khoảng cách từ tỉnh này đến tỉnh kia?

08/04/2010 00:09 GMT+7

* Xin cho biết việc tính khoảng cách từ tỉnh này đến tỉnh khác? Khi tôi đi từ Đồng Nai đến TP.HCM, mặc dù tới địa phận TP.HCM nhưng bảng chỉ km ghi: “TP.HCM: 19 km”, vì sao? (Trần Hữu Nghĩa, Định Quán, Đồng Nai)

- Theo ông Huỳnh Ngọc Khánh - chuyên viên trắc địa Công ty CP tư vấn xây dựng Vina MeKong TP.HCM, trên thế giới, có 2 cách tính khoảng cách giữa 2 đơn vị hành chính là từ nhà thờ trung tâm này đến nhà thờ trung tâm kia hoặc từ bưu điện trung tâm (BĐTT) này đến BĐTT kia. Việt Nam chúng ta chọn cách tính thứ hai.

Khoảng cách giữa 2 tỉnh (hoặc thành phố) có hai loại: 1. Khoảng cách theo đường chim bay: Tính bằng chiều dài đoạn thẳng nối hai trung tâm của hai tỉnh.  2. Khoảng cách tính theo chiều dài đường đi. Khi đó, lại phải đo cụ thể chiều dài con đường ta quan tâm. Cần lưu ý rằng nối hai nơi có thể có nhiều đường đi khác nhau nên khoảng cách cũng sẽ có nhiều giá trị khác nhau. Như vậy, mặc dù ta vẫn hay nói "khoảng cách TP.HCM - Biên Hòa là... km", nhưng để chính xác, phải nói là "khoảng cách TP.HCM - Biên Hòa theo QL1 là..." (với đường sắt, đường thủy... sẽ có khoảng cách khác).

Việc gần tới hoặc đã vào địa phận một tỉnh, thành nào đó mà bảng chỉ km vẫn ghi nhận như bạn hỏi thì trước hết, cần hiểu khoảng cách ở đây là chiều dài quãng đường để đi đến tỉnh, thành ta quan tâm. Cột mốc Km 0 là một vị trí ban đầu được xác định là trung tâm của tỉnh, thành (ví dụ ở TP.HCM là BĐTT). Vì vậy, khi đã vào địa phận tỉnh, thành rồi ta vẫn chưa đến cột mốc Km 0 , do đó bảng chỉ km vẫn ghi nhận khoảng cách này.

Thanh Đông (ghi)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.