California bão liên tiếp, Tổng thống Biden ban bố tình trạng khẩn cấp

11/01/2023 05:35 GMT+7

Theo Reuters, Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 9.1 đã ban bố tình trạng khẩn cấp đối với bang California nhằm giúp Cơ quan Quản lý khẩn cấp liên bang (FEMA) điều phối hoạt động cứu trợ thảm họa và huy động các nguồn lực.

Quyết định này được đưa ra sau khi nhiều cơn bão liên tiếp đổ vào California trong 10 ngày qua, làm ít nhất 12 người thiệt mạng và hàng trăm ngàn ngôi nhà mất điện.

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 9.1 ban bố tình trạng khẩn cấp đối với bang California

reuters

Cơn bão mới nhất ngày 9.1 khiến khoảng 25.000 người, bao gồm toàn bộ thị trấn Montecito và các khu vực lân cận của bờ biển Santa Barbara phải sơ tán do nguy cơ lũ lụt và lở đất tăng cao. Theo Văn phòng Dịch vụ khẩn cấp California, khoảng 14.000 người khác thuộc 4 cộng đồng của quận Santa Cruz cũng phải sơ tán vào sáng sớm 9.1 vì lũ quét.

Từ sau lễ Giáng sinh đến nay, “dòng sông khí quyển” - dải mây lớn, dày, có hình dạng như dòng sông vắt ngang trời và mang theo lượng hơi nước lớn - đã gây tuyết rơi dày đặc tại vùng núi và mưa xối xả ở California. Tình trạng này cùng với gió dữ dội đã làm hàng ngàn cây cối bật gốc. Lưới điện của bang cũng bị gió mạnh tàn phá, khiến 120.000 ngôi nhà và cơ sở kinh doanh vẫn mất điện vào sáng 9.1, theo trang Poweroutage.us.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.