California phê chuẩn tái chế nước thải để uống

20/12/2023 07:21 GMT+7

Giới hữu trách bang California (Mỹ) phê chuẩn những quy định cho phép các cơ quan ban ngành tái chế nước thải thành nước uống cho các hộ gia đình, trường học, cơ sở kinh doanh.

 California phê chuẩn tái chế nước thải để uống - Ảnh 1.

Uống nước từ vòi

SHUTTERSTOCK

Khi một người bấm nút xả toilet ở bang California, nước xả có thể đến nhiều nơi: sân trượt băng ở Ontario, các dốc trượt tuyết quanh hồ Tahoe, đất nông nghiệp ở thung lũng miền trung.

Và sắp tới đây, điểm đến kế tiếp sẽ là vòi nước uống trên khắp tiểu bang, theo tờ The Guardian hôm nay 20.12.

Giới hữu trách bang California hôm 19.12 thông qua các quy định cho phép những công ty cấp nước tái chế nước thải và đưa vào hệ thống đường ống mang nước uống đến các gia đình, trường học, cơ sở kinh doanh ở địa bàn tiểu bang.

Đây là bước đi quan trọng cho một tiểu bang đã phải chật vật xoay xở suốt nhiều thập niên qua để đảm bảo nguồn nước uống bền vững cho hơn 39 triệu người dân.

Quyết định trên cũng đánh dấu sự thay đổi trong quan điểm của dư luận về đề tài mà cách đây 2 thập niên vẫn bị vấp phải phản đối dữ dội.

Kể từ đó, California trải qua nhiều đợt hạn hán nghiêm trọng, bao gồm đợt gần đây nhất mà theo các nhà khoa học là giai đoạn 3 năm khô hạn nhất trong lịch sử ghi chép và đẩy các hồ chứa nước của tiểu bang xuống mức thấp nguy hiểm.

"Nước vô cùng quý giá ở California. Điều quan trọng là chúng ta phải sử dụng nước hơn một lần", theo bà Jennifer West, nhà quản lý WateReuse California, tổ chức vận động tái chế nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.