Call of Duty tung 'tuyệt chiêu' mới khiến những kẻ gian lận 'khóc thét'

18/01/2024 08:35 GMT+7

Call of Duty sẽ tự động đóng game nếu phát hiện người chơi sử dụng chuột-phím và kích hoạt tính năng trái phép.

Theo IGN, tiếp tục có thêm tin xấu cho những game thủ Call of Duty chơi ăn gian, khi Activision vừa nâng cấp hệ thống chống gian lận Ricochet với khả năng tự động đóng game nếu phát hiện người chơi kích hoạt tính năng hỗ trợ ngắm (aim assist) khi đang dùng chuột-phím.

Thông báo này được đưa ra trên X, áp dụng cho các phiên bản Modern Warfare 3, Modern Warfare 2Warzone trên PC.

"Hệ thống phòng vệ của chúng tôi giờ đây sẽ nhắm đến những game thủ sử dụng công cụ kích hoạt hỗ trợ ngắm trên chuột-phím", Activision tuyên bố. "Call of Duty sẽ tự đóng nếu phát hiện. Lặp lại hành vi này có thể dẫn đến các hình phạt nặng hơn cho tài khoản".

Call of Duty tung 'tuyệt chiêu' mới khiến những kẻ gian lận 'khóc thét'- Ảnh 1.

Call of Duty sẽ tự động đóng game nếu phát hiện người chơi sử dụng gian lận bằng chuột-phím

ACTIVISION

Aim assist từ lâu đã là một chủ đề gây tranh cãi trong cộng đồng game bắn súng. Tính năng này hỗ trợ người chơi console ngắm mục tiêu dễ dàng hơn, tự động di chuyển tâm ngắm theo kẻ địch. Tuy nhiên, tính năng này không dành cho game thủ điều khiển bằng chuột và bàn phím, vì họ đã có lợi thế về tốc độ và độ chính xác vốn có của những thiết bị này.

Nhiều năm qua, game thủ Call of Duty đã sử dụng các phần mềm và phần cứng trái phép như XIM và Cronus Zen để kích hoạt aim assist và giảm giật tâm khi dùng chuột-phím. Năm ngoái, Activision đã tuyên bố Ricochet sẽ phát hiện các hành vi này và khóa tài khoản của những kẻ gian lận.

Động thái mới nhất của Activision được cho là nhằm vào reWASD, một phần mềm phổ biến dùng để gán lại các nút chức năng trên bàn phím, chuột và tay cầm. reWASD có khả năng tạo ra một bộ điều khiển ảo, qua đó "lừa" trò chơi kích hoạt aim assist cho người dùng chuột-phím.

Cảnh báo của Activision được đưa ra ngay trước khi bản cập nhật Season 1 Reloaded cho WarzoneModern Warfare 3 ra mắt. Đây có thể xem là một bước đi mạnh mẽ của Activision trong cuộc chiến chống gian lận, nhằm đảm bảo môi trường chơi công bằng cho tất cả game thủ Call of Duty.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.