Cảm cúm “sợ” người làm cha mẹ

08/07/2012 04:00 GMT+7

Làm cha mẹ không chỉ mang lại hạnh phúc vô bờ bến mà dường như có tác động tích cực đối với sức khỏe của bạn.

Kết quả khảo sát do Đại học Carnegie Mellon (Mỹ) cho thấy những người đang nuôi dạy con cái ít khi nào nhiễm cảm cúm, với nguy cơ mắc bệnh cảm giảm đến 52% so với nhóm vẫn còn son rỗi, theo báo Daily Mail. Và con cái càng nhiều thì tinh thần càng khỏe.

Trong khi nguy cơ nhiễm cúm ở người đang có từ 1 đến 2 con giảm đến 48%, tỷ lệ này ở nhóm có 3 đứa con trở lên tăng lên 61%. Đáng ngạc nhiên là các chuyên gia không cho rằng làm cha mẹ giúp hệ miễn dịch của cơ thể hoạt động tốt hơn, mà do tinh thần của họ trở nên mạnh mẽ, xua được bệnh tật. Điều này cũng đúng ở trường hợp con cái ở cùng cha mẹ hoặc phải đi học xa nhà.

Trưởng nhóm nghiên cứu là Giáo sư Sheldon Cohen cho hay vẫn chưa tìm được nguyên nhân đằng sau cơ chế tự bảo vệ ở các phụ huynh, chỉ biết rằng con cái giúp cha mẹ mạnh mẽ hơn hẳn về tâm lý lẫn thể chất.

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.