Cầm gạch đập vào đầu em họ trong ngày giỗ bà nội, bị phạt 9 năm tù

07/09/2022 16:28 GMT+7

Trong lúc ngồi nhậu, giữa hai anh em họ xảy ra mâu thuẫn, Phúc cầm cục gạch đập vào đầu nạn nhân, gây thương tích 18%.

Ngày 7.9, TAND tỉnh Ninh Thuận mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Phúc (36 tuổi, ngụ ở xã Xuân Hải, H.Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận) 9 năm tù về tội giết người.

Bị cáo Phúc tại phiên tòa

Thiện nhân

Theo cáo trạng, trưa 16.1.2022, Nguyễn Văn Phúc và Nguyễn Duy Trinh (37 tuổi, là anh em chú bác) cùng một số người thân đến nhà bà nội để ăn giỗ.

Đến 15 giờ, khi mọi người ra về chỉ còn lại Phúc, Trinh cùng với hai người khác tiếp tục uống bia. Lúc này, Phúc và Trinh xảy ra mâu thuẫn, cự cãi nhau nên Phúc lấy một vỏ chai bia đập mạnh lên đầu Trinh khiến vỏ chai bị vỡ.

Bị đánh bất ngờ, Trinh ôm đầu chạy ra phía sau thì Phúc chạy theo cầm cục gạch tiếp tục đập vào đầu làm Trinh bất tỉnh. Trinh được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận.

Tại bản kết luận giám định pháp y về thương tích, Trinh bị tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên là 18%.

Tại CQĐT cũng như tại phiên xét xử, Nguyễn Văn Phúc thành thật khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội. Sau khi xem xét, HĐXX sơ thẩm TAND tỉnh Ninh Thuận tuyên phạt Phúc mức án 9 năm tù.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.